Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Nguyễn Lâm Trường - Cán bộ Đoàn tiêu biểu

Web.ĐTN: Yêu thích sự nghiên cứu sáng tạo, tích cực tham gia công tác Đoàn, em Nguyễn Lâm Trường - Bí thư Chi đoàn lớp 12A, Trường Trung học phổ thông Vĩnh Hòa (U Minh Thượng) vinh dự là 1 trong 72 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019 của Trung ương Đoàn; là 1 trong 9 gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh Kiên Giang năm 2018.
04/04/2019 02:30 1885

Em Nguyễn Lâm Trường - Bí thư Chi đoàn lớp 12A, Trường Trung học phổ thông Vĩnh Hòa (U Minh Thượng) được tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh năm 2018.

Là học sinh khá giỏi nhiều năm liền và Trường tự nhận thấy bản thân học tốt các môn xã hội, tuy nhiên em lại thích thực hiện các đề tài sáng tạo của những môn tự nhiên.

Năm học 2016-2017, Trường đoạt giải nhất lĩnh vực Hóa - Sinh của Cuộc thi "Sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Kiên Giang, năm học 2016- 2017, với đề tài sáng tạo Dự án “Dung dịch đuổi sâu trên rau màu từ nguyên liệu trong nhà bếp”, hoạt động trên cơ chế khuyếch đại các tinh dầu trong dung dịch vào không khí nhờ vào sức đẩy của gió, làm sâu trên rau màu bị ức chế về khả năng tiếp nhận các kích thích từ môi trường sống, từ đó sâu bọ sẽ có xu hướng thu hẹp phạm vi sống và tránh xa nơi có mùi khó chịu.

Dự án của Trường xuất phát từ một lần, luống rau cải nhà em bị sâu ăn lá quá nhiều, cha em đi mua thuốc trừ sâu về phun, nhưng khi phun Trường phát hiện mùi của thuốc phun khuyếch tán ra ngoài không khí rất hôi và gây khó thở cho mọi người xung quanh. Có phải mùi hôi này sẽ gây khó chịu và làm chết sâu bọ hay không?...

Trường nảy sinh ý định tạo ra một chất gì đó có thể xua đuổi được sâu bọ mà không dùng thuốc trừ sâu hay thuốc bảo vệ thực vật. Trường chia sẻ: “Theo em tìm hiểu, ở miền Bắc một số nhà nông người ta pha chế các nguyên liệu như: ớt, gừng, tỏi… và phun trực tiếp lên rau màu. Trên thị trường có rất nhiều thuốc bảo vệ thực vật. Hầu hết là các thuốc nhập từ nước ngoài hoặc không rõ nguồn gốc. Những thuốc này, ngoài việc giá thành cao thì còn gây hại  rất nhiều cho sức khỏe con người. Với nguyên vật liệu đơn giản, dễ mua, dễ tìm thấy, em hy vọng rằng sẽ tạo ra một dung dịch mang tính ứng dụng cao, giúp chúng ta thuận tiện hơn trong việc chăm sóc luống rau nhà, giảm chi phí, tiết kiệm được thời gian và sản phẩm rất thân thiện với môi trường”.

Nhận thấy trên mạng xã hội nhiều cá nhân rao bán các loại tinh dầu sả để đuổi muỗi và côn trùng với giá thành khá cao hoặc không rõ nguồn gốc, với hướng dẫn sử dụng bôi trực tiếp vào da hay quần áo. Với cách sử dụng như vậy có thể làm hại đến sức khỏe của người.

Ngoài ra, trên thị trường cũng có nhiều chế phẩm diệt muỗi trên diện rộng có thành phần từ chất hóa học chứa nhiều chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Từ đó, Trường nghiên cứu sáng tạo “Đèn đuổi muỗi từ tinh dầu sả làm tại nhà”, từ nguyên liệu tự nhiên giảm chi phí, tiết kiệm được thời gian và sản phẩm thân thiện với môi trường. Sản phẩm hoạt động trên cơ chế khuếch đại các tinh dầu trong dung dịch vào không khí nhờ vào sự tác động của nhiệt độ, làm cho hệ thần kinh của muỗi bị tê liệt và giảm khả năng xác định phương hướng, từ đó muỗi không thể xác định người ở đâu để đến đốt.

Với đề tài sáng tạo này, Trường nhận được giải ba lĩnh vực Hóa - Sinh Cuộc thi Sáng tạo khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Kiên Giang, năm học 2017-2018. Trường tiếp tục nghiên cứu đề tài sáng tạo dự án “Trà lá sen - trị bệnh viêm gan B”.

Trường cho biết: “Em có một người bạn bị bệnh viêm gan B nên em nghĩ mình phải làm gì đó giúp bạn. Em nghiên cứu trên mạng thì thấy lá sen có chứa một số thành phần giúp giải độc gan hiệu quả, từ đó em biết lá sen có ứng dụng trị được viêm gan B.

Với nguyên liệu đơn giản, dễ tìm thấy, em hy vọng sẽ tạo ra một thức uống có ứng dụng cao, giúp mọi người thuận tiện hơn trong việc chăm sóc bản thân khỏi bệnh viêm gan B”. Đề tại sáng tạo này cũng giúp Trường nhận giải ba Cuộc thi Sáng tạo khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp trường, năm học 2018-2019.

Em Nguyễn Lâm Trường - Bí thư Chi đoàn lớp 12A, Trường Trung học phổ thông Vĩnh Hòa (U Minh Thượng) với đề tài sáng tạo “Trà lá sen - trị bệnh viêm gan B”, nhận giải ba cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp trường 2018-2019.

Ngoài đam mê sáng tạo, Trường còn tích cực tham gia công tác Đoàn ở trường và địa phương, luôn là cán bộ Đoàn tiêu biểu, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn các cấp phát động như: Các phong trào, hội thi, các cuộc vận động đóng góp gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo, công trình thanh niên các cấp, bảo vệ môi trường… Với vai trò là Bí thư Chi đoàn lớp, Trường còn chủ động tổ chức các phong trào ở lớp để gắn kết, thu hút các bạn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn. Trong năm học này, Trường cùng Ban Chấp hành Chi đoàn lớp phát động phong trào nuôi heo đất và nhận hỗ trợ 200.000 đồng mỗi tháng cho một bạn học sinh lớp 6 trong trường có hoàn cảnh khó khăn.

Với những nỗ lực trong học tập, sáng tạo và tích cực tham gia công tác Đoàn, Trường được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019 của Trung ương Đoàn; là 1 trong 9 gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh năm 2018.

Trường chia sẻ: “Tham gia công tác Đoàn những năm qua giúp em trưởng thành và có những trải nghiệm quý báu. Được nhận giải thưởng cao quý của Đoàn là động lực để em phấn đấu, tích cực tham gia công tác Đoàn hơn nữa, thực hiện ước mơ trở thành người cán bộ Đoàn chuyên trách”.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là giải thưởng cao quý được Trung ương Đoàn tổ chức hàng năm vào dịp 26-3 nhằm vinh danh các bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở có nhiều đóng góp xuất sắc trong trong học tập, lao động, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Giải thưởng nhằm động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Đồng thời, tạo động lực để cán bộ đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ, sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


 

Đỗ Xuân - TĐ Kiên Giang,BA

Gần 1000 thí sinh tranh tài tại Vòng Khu vực miền Trung và miền Nam Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026

Ngày 13/9/2026, Vòng Khu vực miền Trung và miền Nam Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026 đồng loạt diễn ra với sự tham gia của 453 đội thi, gồm 815 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trong hai khu vực.

14/09/2026

Nữ sinh chuyên văn học công nghệ thông tin giành giải nhất cuộc thi AI

Từng học chuyên văn, Nguyễn Thị Hồng Trang, sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đã vận dụng khả năng đọc hiểu, phân tích để chinh phục trí tuệ nhân tạo (AI). Dự án của Trang vừa giành giải nhất tại cuộc thi Vietnamese Student HackAIthon 2026. 

04/09/2026

Trao 184 giải tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32

Sau 6 tháng tranh tài với gần 54.000 lượt thí sinh, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 khép lại với 184 giải thưởng được trao cho các thí sinh xuất sắc.

29/08/2026

473 công trình nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 26.

20/08/2026

Tuổi trẻ toàn quân đưa kết quả sáng tạo vào thực tiễn

Những năm qua, Phong trào “Sáng tạo trẻ” và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội tiếp tục được triển khai rộng khắp và ngày càng khẳng định sức sống, sức lan tỏa, trở thành động lực thúc đẩy tuổi trẻ toàn quân say mê nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn.

19/08/2026

Những ý tưởng từ lòng nhân ái làm nên sân chơi sáng tạo trẻ

Những đề tài như thiết bị cảnh báo cho người suy giảm trí nhớ, hệ thống phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu bằng AI hay mô hình giáo dục lịch sử địa phương thông minh đã tạo nên điểm nhấn thú vị tại Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị.

22/07/2026