Vừa là thủ lĩnh Đoàn năng động, giàu nhiệt huyết, vừa làm kinh tế giỏi, mạnh dạn ứng dụng KHKT và tìm những mô hình kinh tế hiệu quả để giúp thanh niên dân tộc thiểu số chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi, Ndu Ha Eo, Bí thư Đoàn Thôn Liêng Rắc 1, xã Đạ M’rông, là tấm gương sáng trong phong trào thanh niên ở huyện Đam Rông.Những ngày gần cuối tuần, Ndu Ha Eo cùng một số thành viên trong chi đoàn thôn Liêng Rắc 1 và Đoàn xã Đạ M’rông lại đến từng hộ đoàn viên thanh niên trực tiếp hướng dẫn khoa học kỹ thuật và triển khai các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất. Việc hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế là vấn đề luôn được Ha Eo chú trọng và là một trong những giải pháp hàng đầu trong công tác Đoàn – Hội ở Liêng Rắc 1. Anh Cil Ha Tha Ni - Phó bí thư đoàn xã Đạ M’rông, huyện Đam Rông nói lên suy nghĩ của mình về Ndu Ha Eo : Ha Eo là người năng nổ, luôn là tấm gương tiêu biểu cho đoàn viên noi theo, lồng ghép trong sinh hoạt, luôn hướng cho đoàn viên trồng dâu nuôi tằm… chúng tôi đánh giá cao Ha Eo

Với trên 95% đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên, xã Đạ M’rông là một xã có nhiều hộ nghèo của huyện Đam Rông. Với thói quen canh tác kéo dài đến 6 tháng/vụ, mỗi năm chỉ canh tác được 2 vụ bắp, lúa nên thu nhập đem lại từ các cây lương thực này vẫn chưa đảm bảo cho cuộc sống người dân…Qua các lớp tập huấn, tham quan các mô hình phát triển kinh tế, Ha Eo đã mạnh dạn vay vốn chuyển đổi cây trồng từ bắp sang trồng 3 sào dâu nuôi tằm.
Bắt đầu từ năm 2015, Ha Eo vận động người thân, đoàn viên thanh niên trong thôn, xã và giáo xứ cùng trồng dâu nuôi tằm để phát triển kinh tế. Đến nay, diện tích trồng dâu của gia đình Ha Eo gần 1 ha, nuôi gối đầu các lứa tằm. Với cách làm vừa giúp tăng năng suất, vừa quay vòng được nguồn lá dâu, bảo đảm cung cấp đủ thức ăn cho 2 lứa tằm/ tháng, mỗi tháng bình quân Ha Eo thu được 150 kg kén. Trừ chi phí một tháng gia đình anh thu về trên 25 triệu đồng (đem lại thu nhập 01 năm là trên 300 triệu đồng). Song song với đó, Ha Eo đã trồng và làm 02 sào rau sạch để cung cấp cho gia đình và cho các hộ dân trên địa bàn xã.

Đầu năm 2018, Ha Eo đã chủ động thành lập đội thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, cùng liên kết, thu mua và đứng ra tìm các đối tác để đảm bảo đầu ra ổn định cho kén tằm. Từ đó, các hộ dân, và thanh niên trong thôn ngày càng mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bởi theo Ha Eo, khi kinh tế, đời sống của đoàn viên thanh niên được nâng cao sẽ là tiền đề tốt trong đoàn kết, tập hợp thanh niên và bản thân là người cán bộ Đoàn phải luôn gương mẫu đi đầu. Ndu Ha Eo - Bí thư Chi đoàn thôn Liêng Rắc 1, xã Đạ M’rông, huyện Đam Rông nói về những suy nghĩ của mình như thế này : Bản thân tôi nhận biết việc thành lập tổ hợp tác thanh niên làm kinh tế để đoàn viên có thu nhập và gia đình thóat nghèo, các bạn cố gắng hơn…. Vận động các bạn giúp các gia đình chính sách, con em đến trường, mọi người có cuộc sống ổn định…
Nhận thấy bà con nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương vẫn còn tồn tại nhiều phong tục tập quán lạc hậu, in sâu vào tiềm thức người dân như thách cưới, sinh đẻ không có kế hoạch, ốm đau tìm đến thầy mo, cưới hỏi, tang ma tổ chức ăn uống linh đình, tốn kém..., Ha Eo đã chủ động đề xuất trong BCH chi đoàn thành lập đội hình thanh niên xung kích xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, thường xuyên tuyên truyền, thay đổi nhận thức cho đoàn viên thanh niên nói riêng và bà con nói chung. Em Tría K’Biếu - xã Đạ M’rông, huyện Đam Rông nói : Anh Ha Eo hay tổ chức các chương trình văn nghệ, anh Eo rất nhiệt tình… thông qua sinh hoạt động đoàn em biết giao tiếp tốt hơn, tự tin hơn và có nhiều kỹ năng tốt hơn…
Để thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, tự vươn lên lập nghiệp đòi hỏi tính kiên trì, bền vững không chỉ của một cá nhân hay một tập thể mà rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Với Ndu Ha Eo, người thủ lĩnh chi đoàn ở Thôn Liêng Rắc 1 thì ý thức tự chủ, tự vươn lên trong cuộc sống, trong lao động, học tập và làm giàu chính đáng là những yếu tố cần thiết để thanh niên dân tộc thiểu số có nhiều cơ hội hơn trong khởi nghiệp, làm giàu, góp sức trẻ vào sự phát triển của địa phương./.
TIN KHÁC
Xem thêm
Đồng chí Bùi Quang Huy tặng quà, trao học bổng ở xã Chư Sê- Gia Lai
Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã trao nhiều phần quà, học bổng ý nghĩa, thiết thực để động viên, chia sẻ phần nào khó khăn với bà con, học sinh nghèo vượt khó ở xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
07/03/2026Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dự nhiều hoạt động an sinh ở Gia Lai
Sáng 6.3, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội tại các xã Phú Thiện, Chư A Thai và Pờ Tó, tỉnh Gia Lai với sự tham gia của đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên TW Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất TW Đoàn.
06/03/2026Trung ương Đoàn trao tặng nhiều phần quà, học bổng ý nghĩa cho người dân, học sinh vùng sâu Gia Lai
Nằm trong kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên và tuyên truyền công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngày 5/3, đồng chí Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn, đã tới trao quà, học, dàn máy tính cho người dân, học sinh các xã Ia Tul, Ia Rsai và Phú Túc của tỉnh Gia Lai.
05/03/2026Hàng trăm phần quà, học bổng đến với người dân và học sinh vùng khó Gia Lai
Đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng nhiều phần quà, học bổng và các công trình thanh thiếu nhi tại các xã Kông Chro, Đăk Song, Sró và Ya Ma, tỉnh Gia Lai, góp phần hỗ trợ người dân khó khăn, chăm lo, tạo điều kiện học tập và sinh hoạt cho thiếu nhi địa phương.
05/03/2026Tuổi trẻ Huế khởi động tháng thanh niên 2026 với tinh thần “3 tiên phong” và “4 chủ động”
ĐTN: Sáng ngày 01/3/2026, tại Phường Phú Bài, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
03/03/2026Thành Đoàn Hà Nội ra quân đội hình tình nguyện hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố
Trong Tháng Thanh niên năm 2026, Thành Đoàn Hà Nội đẩy mạnh triển khai các hoạt động thiết thực, bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Thành phố, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ xung kích tham gia chuyển đổi số và cải cách hành chính; giải quyết 5 điểm nghẽn của Thành phố và xây dựng đô thị văn minh. 8 đội hình thanh niên tình nguyện đã ra quân.
03/03/2026