Thầy giáo Nguyễn Văn Bách (sinh năm 1989, tại Tràng Định, Lạng Sơn) có tình yêu đối với văn hóa dân tộc mình. Sau khi tốt nghiệp và hoàn thành chương trình Thạc sĩ, anh trở thành giảng viên tại trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Tại đây, không chỉ dừng lại ở vai trò người dạy, anh còn là một người truyền cảm hứng, giúp học sinh hiểu và yêu mến hơn các giá trị truyền thống, đặc biệt là những nét đẹp của văn hóa dân tộc Nùng và Tày.
Hành trình nghiên cứu và bảo tồn văn hoá
Nguyễn Văn Bách đã để lại dấu ấn sâu đậm trong giới nghiên cứu văn hóa với nhiều bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín. Năm 2022, bài viết “Tục thờ Tiên trong lễ hội lồng thổng Bủng Kham (Tràng Định)” của anh được đăng trên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, góp phần khắc họa những nét tín ngưỡng đặc trưng của dân tộc Nùng. Cùng với đó, anh còn là đồng tác giả của nhiều công trình nghiên cứu khác như “Gắn kết hoạt động Du lịch với bảo tồn lễ hội Nàng Hai” và “Giá trị lịch sử - văn hóa cụm di tích đền Phjia Mi và chùa Linh Quang”. Các nghiên cứu của anh không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn có giá trị thực tiễn trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc.

Một buổi lên lớp giảng dạy môn đàn hát then của nhà giáo Nguyễn Văn Bách.
Bên cạnh việc nghiên cứu, anh Bách cũng tích cực tham gia các hội thảo khoa học trong và ngoài nước. Các bài tham luận của anh thường xoay quanh các chủ đề như tín ngưỡng dân gian, điệu múa sư tử của dân tộc Tày, Nùng và trang phục truyền thống của người Tày. Với những nghiên cứu chuyên sâu, anh đã góp phần làm rõ và quảng bá những giá trị độc đáo của văn hóa Nùng, giúp cộng đồng hiểu sâu hơn về những giá trị này.
Nguyễn Văn Bách không chỉ là một nhà nghiên cứu mà còn là một tác giả có nhiều đóng góp cho kho tàng tài liệu giảng dạy. Anh đã tham gia biên soạn nhiều đầu sách, tiêu biểu là cuốn Ngôn ngữ các dân tộc Thái – Kadai ở Việt Nam và sách song ngữ Sli slình làng dân tộc Nùng tỉnh Lạng Sơn. Các tài liệu này không chỉ phục vụ việc giảng dạy mà còn giúp lưu giữ, bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa truyền thống của dân tộc Nùng.
Ngoài ra, Nguyễn Văn Bách còn biên soạn các tài liệu phục vụ giảng dạy về tín ngưỡng tôn giáo, văn hóa Tày Nùng, dân ca Việt Bắc... Những tài liệu này đã trở thành nguồn tư liệu quý giá, giúp sinh viên và những người đam mê văn hóa dân tộc có cái nhìn toàn diện hơn về những giá trị truyền thống của dân tộc mình.
Thành tựu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên
Không chỉ là một giảng viên và nhà nghiên cứu tận tụy, Nguyễn Văn Bách còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, đặc biệt là các chương trình tình nguyện. Anh là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, nhiệm kỳ 2024 – 2027. Trong những năm qua, anh đã tham gia tổ chức nhiều chương trình như 'Tiếp sức mùa thi' hay các hoạt động cứu trợ đồng bào bị cô lập do lũ lụt tại Thái Nguyên.

Nhà giáo Nguyễn Văn Bách và các học trò đoạt 2 HCV tại Hội thi diễn xướng dân gian các dân tộc toàn quốc, năm 2024, tại Quảng Ngãi.
Những đóng góp của anh trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã được ghi nhận với nhiều bằng khen và giấy khen. Năm học 2023 – 2024, anh được BCH Thành Đoàn Thái Nguyên khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của anh trong việc thúc đẩy phong trào thanh niên và lan tỏa tinh thần tình nguyện đến với cộng đồng.
Với những đóng góp đáng kể trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, Nguyễn Văn Bách đã nhận được nhiều giải thưởng cấp Quốc gia. Năm 2023, anh được trao Huy chương Vàng tại Hội diễn dân ca toàn quốc, với tiết mục then cổ dân tộc Tày Khỉn thồng nàng tiên. Năm 2024, anh tiếp tục ghi dấu ấn với hai Huy chương Vàng cấp Toàn quốc cho tiết mục Vần lẩu slặp tướng và nghi lễ “Nghi lễ cấp ấn, cấp sắc cho thầy then”. Thành tích này không chỉ khẳng định tài năng của anh trong nghệ thuật biểu diễn mà còn là minh chứng cho sự cống hiến của anh trong việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống.
Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Bách còn được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên khen thưởng vì những đóng góp nổi bật trong công tác Hội. Điều này thể hiện sự công nhận từ các tổ chức văn hóa và cộng đồng đối với những nỗ lực của anh.
Đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ năm 2026: Sẵn sàng tiếp sức các công bố khoa học quốc tế
Các trường đại học hàng đầu, nhà khoa học sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ toàn diện giúp sinh viên đi nhanh hơn và đúng hướng hơn trên con đường công bố khoa học quốc tế.
06/01/2026Từ truyền thống anh hùng đến khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức
Tối 28/12, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam và tuyên dương các danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” và trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương năm học 2024 - 2025.
29/12/2025Hải Phòng: Tuyên dương “Tập thể Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm học 2024 - 2025
ĐTN: Sáng ngày 27/12/2025, tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Chương trình Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2026), đồng thời vinh danh “Tập thể Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm học 2024 - 2025.
28/12/2025Đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ
Sáng 27/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ phát động Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026. Chương trình được xác định là hoạt động chủ lực nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đồng thời thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
28/12/2025Nâng cao nhận thức và Hành động của thanh thiếu niên về bảo tồn nguồn nước
Chiều 24/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn TCP tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) triển khai dự án “Nâng cao nhận thức và Hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước” giai đoạn 2026 - 2028.
24/12/2025Hơn 700 hồ sơ đăng ký xét chọn Sinh viên 5 tốt
Ngày 17/12, tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã chủ trì Hội đồng xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp Trung ương và Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2025.
18/12/2025