.jpg) |
| Diễn đàn xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới của tuổi trẻ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) |
Trần Phú sinh ngày 01/05/1904, trong một nhà nho nghèo yêu nước, quê ở xã Việt Yên, nay là xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ. Tuổi thơ sớm phải chịu đựng nhiều thiệt thòi, vất vả, mồ côi cả cha và mẹ khi mới 6 tuổi; năm lên 10 (1914) được một người họ hàng đưa về nuôi, cho ăn học tại Trường Tiểu học Pháp – Việt Đông Ba và sau đó học tại Trường Quốc học Huế. Với tư chất thông minh, tính kiên trì, quyết tâm vươn lên trong học tập, mùa hè năm 1922, Trần Phú (18 tuổi) thi đỗ đầu kỳ thi Thành Chung do Trường Quốc học Huế tổ chức. Chịu ảnh hưởng bởi truyền thống cách mạng của quê hương và gia đình, rời ghế nhà trường, Trần Phú đã sớm chọn nghề dạy học và hiến thân cho lý tưởng cao đẹp là chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ở cương vị một nhà giáo trẻ, tại trường Cao Xuân Dục, Trần Phú đã bắt đầu các hoạt động yêu nước, cách mạng đầu tiên. Đồng chí đã truyền cho các lớp học sinh tinh thần yêu nước, lôi cuốn họ vào cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc, cho một xã hội tốt đẹp, không còn áp bức, bất công. Năm 21 tuổi (1925), đồng chí Trần Phú tham gia nòng cốt của Hội Phục Việt, đưa Hội từ một tổ chức của thanh niên, trí thức cấp tiến trở thành một tổ chức cách mạng đi theo chủ nghĩa Mác – Lê nin. Năm 22 tuổi (tháng 7/1926), tại Quảng Châu, Trung Quốc, lần đầu tiên Trần Phú được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; được tham dự khóa huấn luyện cán bộ do Tổng Thanh niên và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức. Mùa xuân năm 1927, Bác Hồ cử đồng chí sang học tại Trường Đại học Phương Đông ở Matxcơva; đến cuối năm 1929 sau khi tốt nghiệp, đồng chí về nước hoạt động, chuẩn bị và tổ chức Hội nghị lần thứ nhất (Tháng 10/1930) của Trung ương Đảng, được Hội nghị bầu làm Tổng Bí thư của Đảng khi vừa tròn 26 tuổi. Đồng chí đã có những đóng góp xuất sắc trong những ngày đầu thành lập Đảng, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam phát triển với những bước chuyển quan trọng.
Ngày 18/4/1931, đồng chí Trần Phú bị địch bắt, suốt 5 tháng bị giam cầm, tra tấn tàn ác của địch vẫn luôn nêu cao tấm gương đấu tranh cách mạng; hàng ngày, tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị và kinh nghiệm công tác cho các đồng chí tù chính trị. Những đòn thù dã man và cả sự mua chuộc của kẻ thù không khuất phục được ý chí của người cộng sản kiên trung để cuối cùng kẻ địch phải đưa đồng chí Trần Phú ra Tòa án Sài Gòn xét xử. Tại đây, đồng chí Trần Phú đã thể hiện lòng dũng cảm, trí thông minh, bản lĩnh kiên cường, biến tòa án của kẻ thù thành nơi lên án chủ nghĩa đế quốc Pháp và nêu cao uy tín của Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí hy sinh khi tuổi trẻ mới 27, ở độ tuổi thanh niên tràn đầy tài năng sáng tạo, cống hiến cho cách mạng. Trước khi hy sinh, đồng chí Trần Phú đã nhắn nhủ các đồng chí của mình “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”. Câu nói nổi tiếng của đồng chí đã trở thành vũ khí, phương châm, lý tưởng sống, ý chí quyết tâm phấn đấu, cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên và tuổi trẻ Việt Nam.
Mặc dù quãng đời hoạt động không dài nhưng đồng chí Trần Phú đã có những đóng góp to lớn, quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng trong thời kỳ sôi động, quyết liệt nhất của những năm 1930 – 1931, là tấm gương chói lọi về “đạo đức cách mạng, chí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập”(1) như Bác Hồ kính yêu đã từng nói. Đó là tấm gương tận trung với nước, tận hiếu với dân, cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp với ý chí, niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cộng sản, vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng. Đó là chí khí, cốt cách, kiên trung của người cộng sản; đó còn là tấm gương vượt qua muôn vàn khó khăn của hoạt động bí mật và hoàn cảnh tù đày, say mê học tập lý luận Mác – Lê nin, trở thành nhà lý luận mác xít lỗi lạc của Đảng, kết hợp với thực tiễn, đề ra chiến lược, sách lược cho cách mạng nước ta.
Tuổi trẻ thế hệ ngày nay, trước thách thức trước mắt và lâu dài trong quá trình đất nước gia nhập ngày càng sâu vào thương mại quốc tế (WTO), đứng trước yêu cầu của công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước, bên cạnh những ưu điểm vẫn còn nhiều vấn đề đáng phải lo ngại, quan tâm. Song song với những giải pháp nhằm phát huy sức trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, hỗ trợ thanh niên nỗ lực, phấn đấu để lập thân, lập nghiệp, trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn ở tỉnh ta đã sáng tạo vận dụng lý luận, kết hợp với thực tiễn để tăng cường công tác giáo dục thanh thiếu nhi và đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cấp bộ Đoàn đã và đang tập trung triển khai, thực hiện Chỉ thị 01 của Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện, tác phong lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cho thanh niên giai đoạn 2012 – 2020” và Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới” với các giá trị cốt lõi “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn”. Trong các cơ sở Đoàn đã phát lộ nhiều sáng kiến, cách làm hay nhằm tăng cường hiệu quả, thu hút đông đảo sự quan tâm, tham gia của đoàn viên, thanh thiếu niên. Tiêu biểu như việc xây dựng pa nô quy định 08 điều cán bộ Đoàn nên làm và 08 điều không nên làm ở trụ sở làm việc của cơ quan Đoàn thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện (100%), các diễn đàn kết hợp sân khấu hóa bàn về giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới gắn với đăng ký nội dung phấn đấu ở các cơ sở Đoàn; hoạt động phối hợp của tổ chức Đoàn với Hội Cựu chiến binh trong công tác giáo dục truyền thống, cách mạng cho tuổi trẻ gắn với hành trình về địa chỉ đỏ và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.
Hướng tới chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Trần Phú (01/05/1904 – 01/05/2014), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã ban hành hướng dẫn, công văn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tăng cường phổ biến, tuyên truyền, triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong ĐVTN toàn tỉnh về thân thế và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú; phát động các phong trào thi đua với các hoạt động có ý nghĩa thiết thực; đây cũng là dịp quan trọng để tăng cường hiệu quả công tác giáo dục tuổi trẻ. Ngay từ những ngày cuối tháng 3/2014, 20/20 huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã đăng ký 189 hoạt động trọng tâm tháng 4 về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, trong đó thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm với quê hương, đất nước, thể hiện sự ngưỡng mộ, lòng biết ơn đối với đồng chí Trần Phú – Tổng bí thư đầu tiên của Đảng – Người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh.
Tấm gương của đồng chí Trần Phú và những cán bộ cách mạng ưu tú, kiên cường như Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ,… được Chủ tịch Hồ Chí Minh ca ngợi “Các đồng chí ấy đã đem xương máu của mình vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng đã khai hoa, kết quả tốt đẹp như ngày nay. Tất cả chúng ta phải noi theo các gương anh dũng, gương chí công vô tư ấy, mới xứng đáng là người cách mạng”(2). Đó cũng là lời căn dặn của Người đối với thanh niên các thế hệ mai sau học tập, noi theo.