Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Người cán bộ Đoàn 21 lần hiến máu

Khai gian cân nặng để được hiến máu. Mượn tiền tham gia công tác Đoàn khi mới học năm nhất Khoa Kiến trúc - Xây dựng, ĐH Văn Lang. Đi làm được 4 năm, từ bỏ công tác chuyên môn có thu nhập cao chuyển sang phụ trách công tác Đoàn. Đó là những nét chấm phá về chân dung Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Đoàn Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn.
13/06/2011 08:44 2226
Khai gian cân nặng để được hiến máu. Mượn tiền tham gia công tác Đoàn khi mới học năm nhất Khoa Kiến trúc - Xây dựng, ĐH Văn Lang. Đi làm được 4 năm, từ bỏ công tác chuyên môn có thu nhập cao chuyển sang phụ trách công tác Đoàn. Đó là những nét chấm phá về chân dung Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Đoàn Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn.

10 năm, hiến hơn 5 lít máu




Anh Nguyễn Ngọc Sơn giải thích, hướng dẫn CB-CNV Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: THANH THU

Chúng tôi gặp Sơn trong một lần tổ chức hiến máu nhân đạo ở Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn. Dáng người thấp bé, nhỏ con. Vừa trò chuyện với chúng tôi vừa đưa mắt quan sát mọi hoạt động, chàng bí thư cười hiền giải thích: “Một số anh chị mới lần đầu hiến máu, không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, lo lắng. Mình là người khởi xướng phong trào, phải kịp thời động viên, thậm chí ngồi nói chuyện với họ suốt cả buổi để giải tỏa tâm lý”. Rồi cũng chính anh chăm chút từng bịch bánh, hộp sữa cho họ bồi dưỡng, không quên kèm theo lời dặn ăn uống hợp lý dù sáng giờ chính anh cũng chưa ăn gì.

Được hỏi, Sơn kể ngắn gọn: 19 lần hiến máu ở Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP, một lần ở Bệnh viện Truyền máu - Huyết học và một lần ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), mỗi lần hiến trung bình khoảng 250ml. Như vậy sau hơn 20 lần hiến, tổng số máu anh đã cho đi 5,2 lít, gần bằng tổng thể tích máu của một người trưởng thành. Ngoài ra, anh còn tham gia Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện do Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP tổ chức. “Biết mình thuộc nhóm máu hiếm AB (Rh+) nên mỗi lần nơi nào cần, chỉ cần a lô, tôi lập tức có mặt”, Sơn bày tỏ.

Lần hiến máu đầu tiên của anh vào năm nhất đại học. Khi ấy, thấy trên bảng tin Đoàn khoa có treo khẩu hiệu “Hiến một ít máu mình, cứu sống một mạng người”, Sơn liền đăng ký tham gia. Cân nặng chưa đến 45kg, anh phải khai gian thêm 3kg để đủ tiêu chuẩn được hiến máu. Sơn cho biết sẽ tiếp tục hiến máu vì đó là việc làm có ý nghĩa, giúp ích cho cộng đồng.

Vì lý tưởng Đoàn

Mùa hè năm 2001, Đoàn trường ĐH Văn Lang tổ chức đợt tập huấn cán bộ Đoàn ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trước ngày đi, Sơn bị sốt cao nên ngủ li bì, quá giờ khởi hành. Tỉnh dậy, không kịp ăn sáng, Sơn chạy vội ra Bến xe miền Đông đón xe đi Lâm Đồng. “Trong túi không còn tiền, tôi chỉ kịp mượn người quen 100.000 đồng trả tiền xe và mua mấy gói mì cầm hơi”, Sơn kể lại. Đến Lâm Đồng, bụng đói meo, người lả dần vì sốt, Sơn vét hết tiền mua một gói mì tôm và thuê phòng trọ để cầm cự giữa cái lạnh của TP sương mù, chờ liên lạc được với mọi người. Rất may cuối cùng mọi người đã tìm được Sơn, cho anh uống thuốc. Năm sau đó, khi tham gia chiến dịch Mùa hè xanh ở tỉnh Bến Tre, Sơn cũng sốt cao. Điều kiện thuốc men không có, chỉ huy chiến dịch khuyên anh nên quay về TPHCM tịnh dưỡng nhưng anh nhất quyết ở lại cùng mọi người. Anh vẫn ráng sức đi dạy, làm quản trò, hát cho học sinh nghe. Cuối cùng, Sơn cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Có lẽ “máu liều” đã có trong anh từ ngày đó. Từng giữ nhiều trọng trách ở Đoàn trường ĐH Văn Lang như đội trưởng đội công tác Mùa hè xanh năm 2002, thành viên ban chỉ huy đội kỹ năng Ba lô xanh, Phó Bí thư Đoàn khoa Kiến trúc - Xây dựng, Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Đoàn trường…, ở vai trò nào Sơn cũng được các bạn sinh viên yêu mến và tín nhiệm. Ra trường đi làm được 4 năm, anh lại có một quyết định táo bạo khi chuyển từ công tác chuyên môn của ngành xây dựng sang chuyên trách công tác Đoàn. Làm công tác Đoàn tốt được nhiều tình cảm của đồng nghiệp, song thu nhập giảm đi đáng kể. Dẫu vậy Sơn vẫn là một bí thư Đoàn năng nổ, nhiệt tình. Nhờ những cống hiến của Sơn, Đoàn Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP, được nhận bằng khen của UBND TP năm 2008.

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Trung ương Đoàn tiếp tục xác định “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” là giá trị cốt lõi của hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; lấy phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” làm môi trường thực tiễn chủ yếu để thanh niên rèn luyện 12 tiêu chí thông qua 5 nội dung tiên phong.

02/10/2026

6 giải Nhất Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân phía Nam

Sau hơn 2 ngày tranh tài, Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Nam đã bế mạc tại TP. Cần Thơ. Hội thi thu hút 18 đội và hơn 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong quân đội khu vực phía Nam tham gia.

02/10/2026

Hơn 300 cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ Quân đội tranh tài tại Cần Thơ

Sau thành công của vòng tuyển chọn phía bắc, Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân khu vực phía nam đã khai mạc với 18 đội tham gia. 

01/10/2026

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 2, khoá XIII 

Sáng 28/9, tại Thái Nguyên, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 2, khoá XIII năm 2026. Đồng chí Bùi Quang Huy- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Minh Triết- Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn chủ trì hội nghị.

28/09/2026

Đồng chí Hồ Phúc Hải giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An

Chiều 25.9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về công tác cán bộ. 

26/09/2026

Thành Đoàn Đà Nẵng chủ động triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị

Chiều ngày 25/9, đồng chí Nguyễn Tường Lâm- Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Đoàn chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Thành đoàn Đà Nẵng kiểm tra chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và chương trình hành động số 20- CTHĐ/TWĐTN-KHCN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

25/09/2026