Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Ngày hội non sông đến sớm trên Biển Đông

Những lá phiếu đầu tiên của kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được bỏ vào các thùng phiếu tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa và những bãi cạn của thềm lục địa phía nam. Hành trình những con tàu mang lá phiếu chở niềm tin vẫn đang tiếp tục đến với các cử tri trên khắp vùng Biển Đông.
03/03/2026 03:39 166

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân mang thùng phiếu lên nhà giàn chuẩn bị cho công tác bầu cử.

Những lá phiếu đầu tiên của kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được bỏ vào các thùng phiếu tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa và những bãi cạn của thềm lục địa phía nam. Hành trình những con tàu mang lá phiếu chở niềm tin vẫn đang tiếp tục đến với các cử tri trên khắp vùng Biển Đông.

Theo chân những thùng phiếu ra biển

Tàu TS-04, Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đã vinh dự hai lần là con tàu chở tổ bầu cử tới thềm lục địa phía nam để thực hiện bầu cử sớm. Năm nay được xem như một năm thời tiết thuận lợi cho hải trình bầu cử sớm trên khắp Biển Đông.

Đại úy Nguyễn Thành Trung, Thuyền trưởng tàu TS-04 cũng nhận định thời tiết những ngày đầu của hành trình bầu cử sớm tương đối tốt, tầm nhìn xa thuận lợi. “Tuy nhiên không vì thế mà mình lơ là, ở trên biển một cơn sóng mạnh, một đợt sóng lừng cũng có thể mất an toàn. Chúng tôi xác định phải làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm an toàn cho hòm phiếu và tổ bầu cử. Bởi vì những lá phiếu này là đại diện cho tiếng nói của các cử tri đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, để người dân ở bất cứ đâu cũng có thể thực hiện quyền làm chủ của mình”, anh nói.

Mặc dù năm nay thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp sớm hơn so với những năm trước, lịch trình cho chuyến bầu cử sớm ở các đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 phải tiến hành ngay sau Tết Nguyên đán nhưng công việc chuẩn bị đã được tiến hành khẩn trương. Theo kế hoạch, việc bầu cử tại các điểm đảo của đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) sẽ được tổ chức sớm hơn đất liền một tuần.

Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân và Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa sẽ đưa thùng phiếu từ đất liền ra các đảo. Còn tại Vùng 2 Hải quân, sáng 26/2, tàu TS-04 và TS-21 (Hải đội 1, Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân) đã xuất phát, mang theo những hòm phiếu tới khu vực thềm lục địa phía nam, thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm cho các Nhà giàn DK1, tàu trực và các ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên biển.

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng Tổ bầu cử Khu vực số 5 cho biết: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Việc tổ chức hai chuyến tàu thực hiện nhiệm vụ bầu cử trên biển thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ bầu cử của cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Tại các điểm đảo thuộc đặc khu Trường Sa, cử tri sẽ thực hiện quyền bầu cử trực tiếp ngay tại nơi mình đang làm việc và sinh sống. Còn ở khu vực thềm lục địa phía nam do Vùng 2 Hải quân quản lý, ngoài điểm bầu cử là các Nhà giàn DK1, các tàu trực đang thực hiện nhiệm vụ trên biển và tàu đánh cá của các ngư dân tại khu vực này sẽ thực hiện bỏ phiếu tại phòng bầu cử trên hai tàu TS-04 và TS-21.

Điều đặc biệt là mặc dù những điểm bỏ phiếu trên đảo, trên nhà giàn hay trên các tàu trực đều thuộc những điều kiện hết sức đặc thù, nhưng mọi thứ đều được chuẩn bị rất trang trọng, đầy đủ, đúng quy định. Đại úy Ngô Công Tuấn, Chính trị viên trên Nhà giàn DK1/ 9 bãi cạn Ba Kè (Thành phố Hồ Chí Minh) cho hay, ngay khi nắm được thông tin bầu cử sớm, nhà giàn đã nhanh chóng triển khai thực hiện đồng bộ thông tin tới cán bộ, chiến sĩ. Với nhiều vật tư còn thiếu, tàu TS-04 và TS-21 sẽ mang lên bổ sung cho các nhà giàn. Ở trên tàu TS-04, mỗi tờ phiếu thông tin các ứng cử viên đều được cán bộ, chiến sĩ, tổ bầu cử dán bọc cẩn thận bằng nylon để tránh nước biển làm ướt, treo trang trọng và công khai ở các vị trí cho cử tri lên bỏ phiếu.

Sự tiếp lửa của niềm tin

Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Chinh, nhân viên quân y Nhà giàn DK1/9 bãi cạn Ba Kè, đã hai lần tham gia bầu cử sớm trên biển. Năm 2021, anh đang làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/14. Thời điểm đó sóng cấp 4, cấp 5, phải mất gần một tiếng tổ bầu cử mới đưa được hòm phiếu và các vật tư lên hoàn thiện trang trí khu vực bầu cử. Năm nay, điều kiện thời tiết thuận lợi, công tác chuẩn bị khu vực bầu cử diễn ra khá nhanh.

Anh Chinh cho biết, bầu cử trên đất liền có thể cờ hoa rực rỡ, đông người hơn, nhưng ở nhà giàn cũng không kém phần trang trọng: “Mình vẫn đi bầu với tâm thế phải thật cẩn thận, cân nhắc kỹ càng, chọn ra ứng viên xứng đáng”. Nếu có khác, như anh nói là bầu cử trên nhà giàn khá nhanh. Mọi người vẫn phải vừa tham gia bầu cử, vừa bảo đảm sẵn sàng nhiệm vụ.

Thiếu tá Lưu Ngọc Anh, Thuyền trưởng tàu 726, Hải đoàn 128, Quân chủng Hải quân, hiện đang làm nhiệm vụ tại khu vực mỏ Bạch Hổ, vừa tham gia bầu cử trên tàu TS-04 ngày 27/2, nói rằng: “Tôi không biết trong bờ đi bỏ phiếu ra sao, nhưng chúng tôi bỏ phiếu khi đang thực hiện nhiệm vụ trên biển cũng rất khác, cả về tính chất công việc lẫn cảm xúc. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình rất tự hào, vì lá phiếu của mình được quan tâm”.

Ngọc Anh cũng bày tỏ thêm, “Làm nhiệm vụ trên biển, trước tiên mình phải bảo đảm nhiệm vụ, sẵn sàng các tình huống, bảo đảm an toàn, rồi mới nghĩ tới các việc khác”.

Không chỉ có những người lính, lá phiếu bầu cử cũng tới tay các lực lượng dân sự đang làm việc trên biển, các ngư dân theo tàu đánh bắt xa bờ dài ngày không về kịp ngày 15/3. Sáng 1/3, các cử tri của tàu Hải An 68 đã lên tới tàu TS-04 và hoàn thành việc bỏ phiếu. Trên Nhà giàn DK1, các nhân viên trạm khí tượng thủy văn, các trạm hải đăng cũng nhanh chóng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Anh Lê Đức Thọ, nhân viên Trạm hải đăng Ba Kè (Công ty Bảo đảm an toàn Biển Đông và hải đảo) là cử tri bỏ phiếu sớm nhất trên nhà giàn DK1/9. Mặc dù đã gần 20 năm “chinh chiến” khắp các hải đăng ở Trường Sa và Nhà giàn DK1, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh được bỏ phiếu giữa biển. Trước đó, anh Thọ đã nắm được thông tin các ứng viên từ trước qua nhiều kênh thông tin và các tài liệu Nhà giàn DK1/9 chia sẻ. Anh đọc thông tin các ứng viên rất kỹ, anh cho biết sẽ chọn những người có kinh nghiệm và các chương trình hành động rõ ràng.

Trung úy Trần Việt Thịnh, Phó Thuyền trưởng tàu 661, Hải đội 128, Quân chủng Hải quân, đang làm nhiệm vụ tại khu vực mỏ Bạch Hổ bày tỏ: “Được tham gia bầu cử trên biển rất vinh dự tự hào đối với lực lượng làm nhiệm vụ trên biển như chúng tôi. Những lá phiếu vừa thể hiện quyền công dân, nhưng cũng là sự tiếp lửa để chúng tôi thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Theo Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân, “Việc tổ chức bầu cử sớm trên biển thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió, đồng thời khẳng định rõ quan điểm nhất quán: Ở bất cứ nơi đâu, quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân đều được bảo đảm đầy đủ, trang trọng và đúng pháp luật”.

PHƯƠNG MAI – NINH CƠ

Hương Sen Việt

Không để dữ liệu cá nhân thành “vùng trũng” an ninh số – Bài 4: Xóa bỏ “vùng xám dữ liệu” – nghĩa vụ pháp lý và trách nhiệm xã hội

Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới của Đảng đánh giá tổ chức thực hiện vẫn là một khâu yếu, chính vì thế, các quy định cần được chuyển hóa thành hành động thực chất với tinh thần “nói đi đôi với làm, làm đến cùng”. Bảo vệ dữ liệu cá nhân không thể dừng ở quy định mà đòi hỏi hành động đồng bộ từ quản trị, kỹ thuật đến nhận thức xã hội. Việc xóa bỏ “vùng xám dữ liệu” – nơi các hoạt động thu thập, khai thác còn thiếu minh bạch – đặt ra yêu cầu siết chặt kỷ cương thực thi, tăng cường giám sát và xác lập rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân trong việc bảo vệ an ninh dữ liệu.

02/05/2026

Không để dữ liệu cá nhân thành “vùng trũng” an ninh số – Bài 3: Thể chế kiến tạo, mở đường

Trước nguy cơ dữ liệu cá nhân bị khai thác tràn lan, việc hoàn thiện thể chế trở thành yêu cầu cấp thiết. Hệ thống pháp luật với các quy định mới về bảo vệ dữ liệu, cùng nguyên tắc xử lý chặt chẽ và phạm vi điều chỉnh cả các nền tảng xuyên biên giới, đang từng bước thiết lập kỷ cương trên không gian số, bảo đảm quyền làm chủ dữ liệu của công dân.

02/05/2026

Không để dữ liệu cá nhân thành “vùng trũng” an ninh số – Bài 1: Khi dữ liệu cá nhân trở thành “món hàng”

Dữ liệu cá nhân trong kỷ nguyên số không còn là thông tin riêng lẻ, mà đã trở thành một loại tài nguyên chiến lược, gắn trực tiếp với chủ quyền quốc gia và an ninh phi truyền thống. Tuy nhiên, tình trạng lộ lọt, mua bán dữ liệu cùng sự dễ dãi trong chia sẻ, những “cú click vô thức” của người dùng đang khiến không gian mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó kiểm soát, đe dọa quyền riêng tư, trật tự an toàn xã hội và cả an ninh quốc gia.

02/05/2026

Định vị đúng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Những vấn đề được bàn và quyết nghị tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV mới đây chính là những “hành lang pháp lý”, “quy tắc vận hành”, những “nguyên tắc kỷ luật”, “chuẩn mực hành động” để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của dân tộc. Trong đó, việc định vị đúng vị trí công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là một yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết của mọi cán bộ, đảng viên.

28/04/2026

Tự chủ chiến lược, giữ thế chủ động trong chiến tranh nhận thức - Bài 1: Chiến tranh nhận thức và những biến thể nguy hiểm

Tự chủ chiến lược là bước phát triển mới về tư duy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng ta đặt ra tại Đại hội XIV. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bên cạnh tự chủ nâng cao năng lực quốc gia trong hoạch định, thực thi các chủ trương, quyết sách quan trọng, chúng ta cần giữ thế chủ động trong chiến tranh nhận thức, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Để góp phần thống nhất, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị, LLVT và toàn dân, Báo Quân đội nhân dân giới thiệu cùng bạn đọc vệt bài về vấn đề này...

28/04/2026