Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn kích động đồng bào các dân tộc thiểu số - Bài 1: Những âm mưu, thủ đoạn thâm độc

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước và là nơi các thế lực thù địch tập trung chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại công cuộc đổi mới.
17/03/2025 08:13 1945

Trong hai thập niên đầu thế kỷ 21, điển hình là những năm: 2001, 2004, 2008, 2023, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, các tổ chức phản động trong và ngoài nước đã kích động đồng bào các dân tộc thiểu số gây bạo loạn ở khu vực Tây Nguyên. Trước tình hình đó, vấn đề vừa mang tính cấp thiết vừa có ý nghĩa chiến lược, lâu dài là Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, có giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm sự ổn định thực sự và bền vững về chính trị-xã hội tại các tỉnh Tây Nguyên.

Bài 1: Những âm mưu, thủ đoạn thâm độc

Cầm đầu các vụ bạo loạn ở Tây Nguyên là tổ chức FULRO-tổ chức chính trị có vũ trang, do một số người dân tộc thiểu số thành lập, lợi dụng chiêu bài dân tộc ở địa bàn Tây Nguyên và vùng phụ cận. Tổ chức này được hình thành, tồn tại và hoạt động trước năm 1975 cùng với quá trình thành lập tổ chức, bộ máy chính quyền ngụy Sài Gòn nhằm chống phá cách mạng. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với mưu đồ phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, các tổ chức phản động đã ra sức chống phá, kích động đồng bào các dân tộc thiểu số chống đối chính quyền, song các phần tử FULRO đã bị chính quyền các cấp và LLVT truy quét, bóc dỡ, từng bước ổn định tình hình.

Từ cuối thế kỷ 20 đến nay, Ksor Kơk và các phần tử của FULRO thành lập “Nhà nước Đề ga tự trị” ở Mỹ và tự phong là “tổng thống”. Thủ đoạn thâm độc của chúng là xuyên tạc đường lối, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước hòng gây sự hoài nghi, chia rẽ trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Chúng thường xuyên sử dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, đất đai làm “ngòi nổ” để kích động tư tưởng ly khai, tự trị. Âm mưu thâm độc của chúng là:

Thứ nhất, ráo riết thành lập các tổ chức bất hợp pháp mới nhằm khơi dậy mâu thuẫn, hận thù dân tộc, đòi tự trị của các dân tộc thiểu số, dưới khẩu hiệu “giải phóng cao nguyên Đề ga”

Trước sự hậu thuẫn của các tổ chức nước ngoài, số đối tượng FULRO lưu vong cùng số đối tượng mới được đưa sang định cư nhanh chóng thành lập các hội, nhóm người Thượng lưu vong như: “Hội người Thượng Đề ga” (MDA); “Hội những người Miền núi” (MFI); “Hội bảo vệ nhân quyền người Thượng” (MHRO)... ra sức tuyên truyền, thực hiện nhiều thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tổ chức “Mặt trận Đề ga” do Y Juk Buôn Tô cầm đầu đã liên kết với tổ chức phản động người Việt lưu vong “Hội đồng Việt Nam” tự do của Lê Phước Sang tiến hành hoạt động kích động, lôi kéo quần chúng, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền để yêu cầu quốc tế can thiệp nhằm quốc tế hóa vấn đề dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Tổ chức “Người Thượng Đề ga” do YHin Niê làm “chủ tịch”, đã đẩy mạnh các hoạt động tố cáo, vu cáo Việt Nam không quan tâm đến các vấn đề giáo dục, y tế, văn hóa cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Từ năm 1997, Ksor Kơk và một số tên cầm đầu FULRO lưu vong tìm cách đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, kích động một số người dân tộc thiểu số trong nước hình thành các cơ sở ngầm FULRO lợi dụng vấn đề tôn giáo để tập trung lực lượng nhằm chống phá chính quyền và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Với những âm mưu, thủ đoạn thâm độc, các thế lực phản động đã nhen nhóm, củng cố, phát triển tổ chức ở bên ngoài và ngay trong nội địa, với khoảng “2.300 người dân tộc thiểu số Đắk Lắk sinh sống ở nước ngoài, trong đó có 7 tổ chức người Thượng lưu vong ở Mỹ, với khoảng 500 người dân tộc thiểu số Đắk Lắk tham gia”(1).

Ảnh minh họa: TTXVN

Với mưu đồ dựng lên cái gọi là “Nhà nước Đề ga” ly khai, tự trị ở Tây Nguyên, từ năm 2000, Ksor Kơk và một số tên cầm đầu FULRO không ngừng kích động, chống phá cách mạng. Chúng tăng cường thực hiện “diễn biến hòa bình”, với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi và thâm độc, như lợi dụng những thiếu sót trong việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước để kích động chống đối, gây rối chính trị và gây bạo loạn ở Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, chúng dựng lên các tổ chức phản động dưới danh nghĩa tôn giáo như: “Giáo hội Tin lành đấng Cờ-rít Việt Nam”, “Hội thánh Tin lành đấng Cờ-rít Tây Nguyên”, với chiêu bài thành lập: “Nhà nước riêng, tôn giáo riêng” cho người Thượng. Mục tiêu của chúng là lợi dụng vấn đề tôn giáo (chủ yếu là Tin lành), thông qua các đoàn từ thiện, các đoàn nghiên cứu ngôn ngữ, nhân chủng học... để xâm nhập từ bên ngoài, tác động, tạo dựng lực lượng chống đối từ bên trong, phối hợp với gần 1.000 tên FULRO được nuôi dưỡng ở nước ngoài lợi dụng chính sách của ta để chống phá. Từ tháng 9-2020 đến năm 2023, chúng đã phát triển được 82 trường hợp tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Phú Yên. Nhận thấy những hoạt động chống phá của tổ chức phản động đội lốt tôn giáo này, lực lượng Công an các tỉnh đã mở nhiều đợt truy quét, bắt hàng chục tên.

Thứ hai, lợi dụng các phương tiện truyền thông để tăng cường những hoạt động chống phá trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số

Trước sự phát triển bùng nổ của truyền thông đại chúng, lợi dụng các phương tiện truyền thông như: TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, Wechat, YouTube..., các tổ chức và cá nhân phản động đã lập ra nhiều “diễn đàn” để chống phá chính quyền; phá hoại cuộc sống bình yên của đồng bào các dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, chúng còn đăng tải các “đơn thư”, “tâm thư”, “kiến nghị”-thực chất là chuyển tải “ý kiến” của các “phần tử bất mãn”, “cơ hội chính trị” nhằm gây mâu thuẫn, hận thù dân tộc, kích động đồng bào các dân tộc thiểu số khiếu kiện đông người, gây mất ổn định chính trị, xã hội; từ đó, kêu gọi các tổ chức quốc tế can thiệp vào vùng đất Tây Nguyên.

Thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, chúng tăng cường móc nối với các tổ chức phản động ở trong và ngoài nước, cung cấp thông tin “nhạy cảm” cho bọn cầm đầu FULRO và bọn phản động để viết bài vu khống, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, bôi nhọ cán bộ, phá hoại công cuộc đổi mới. Điển hình như “Tin lành đấng Cờ-rít”, đã lôi kéo hàng trăm tín đồ tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum...

Thứ ba, triệt để lợi dụng các vụ việc phức tạp liên quan đến người dân tộc thiểu số để tuyên truyền, lôi kéo, kích động biểu tình gây mất an ninh, trật tự ở địa phương; đồng thời, xuyên tạc, bóp méo thông tin

Dưới khẩu hiệu “giải phóng cao nguyên Đề ga” và với luận điệu “cao nguyên là của người Thượng, phải trả cho người Thượng”, chúng kích động đồng bào các dân tộc thiểu số gây mâu thuẫn với người Kinh. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân phản động lôi kéo, “vận động” các dân tộc thiểu số đấu tranh đòi đất, chúng cố tình đánh tráo khái niệm quyền tự quyết các dân tộc theo các Điều: 3, 4, 5 của “Tuyên ngôn về quyền của các dân tộc bản địa, 2007” được thông qua tại Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2007.

Các thế lực thù địch luôn cố tình xuyên tạc, vu khống Đảng, Nhà nước không chăm lo đến cuộc sống của người dân nhằm lôi kéo đồng bào biểu tình, khiếu kiện kéo dài vượt cấp. Thâm độc hơn, chúng còn thổi phồng một số khuyết điểm, yếu kém trong quản lý, điều hành của hệ thống chính trị ở cơ sở nhằm làm suy giảm niềm tin, gây sự hoài nghi trong đồng bào, kích động các hoạt động khiếu kiện, chống đối chính quyền.

Thứ tư, quốc tế hóa vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo” để kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài, tiến hành các vụ bạo loạn và khủng bố

Các tổ chức, cá nhân phản động đã lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “nhân quyền” nhằm tạo ra sự xâm nhập từ bên ngoài, tác động, tạo dựng lực lượng chống đối từ bên trong, gây mất ổn định chính trị-xã hội, kêu gọi các tổ chức quốc tế “giải quyết” công việc nội bộ của Việt Nam. Bọn phản động FULRO đẩy mạnh các hoạt động trên nhiều lĩnh vực, với nhiều nội dung và hình thức khác nhau, có sự phối hợp, chỉ đạo chặt chẽ trong-ngoài.

Nhằm quốc tế hóa vấn đề “Nhà nước Đề ga” ở Tây Nguyên, một mặt, chúng liên kết với tổ chức phản động lưu vong khác kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của một số tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; lợi dụng một số diễn đàn để xuyên tạc, vu cáo Việt Nam đàn áp dân tộc, tôn giáo, vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền”; mặt khác, chúng đẩy mạnh liên lạc, móc nối, chuyển tài liệu phản động, cờ FULRO vào trong nước nhằm củng cố niềm tin cho số cơ sở ngầm ở trong nước; từ đó, chỉ đạo phát triển lực lượng, kích động quần chúng tham gia biểu tình, bạo loạn khi có điều kiện.

Những hành động phá hoại của chúng đã gây ra các vụ bạo loạn tại các tỉnh Tây Nguyên. Đặc biệt nghiêm trọng, từ năm 2015, Y Mut Mlô cầm đầu tổ chức “Nhóm hỗ trợ người Thượng” (tên tiếng Anh là Montagnard Support Group. Inc, viết tắt là MSGI), thường xuyên liên lạc, móc nối với H Wuễn Êban tham gia để tiến hành hoạt động vũ trang, giết người, phá hủy tài sản cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây hoang mang trong nhân dân. Y Mut Mlô còn tuyển mộ và lôi kéo Y Quynh Bdap (32 tuổi, sinh tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu tổ chức khủng bố “Người Thượng vì công lý” (tên tiếng Anh là Montagnard Stand for Justice, viết tắt là MSFJ).

Từ năm 2018 đến đầu năm 2023, H Wuễn Êban và Y Quynh Bdap và nhiều tên cầm đầu các tổ chức khủng bố đã liên tục gặp gỡ, bàn bạc, thống nhất, tập hợp, lôi kéo lực lượng tham gia, nhất là người dân tộc thiểu số tại các buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để thành lập nhóm vũ trang, lấy tên là “lính Đề ga”. Chúng đã ráo riết chuẩn bị vũ khí, tập luyện võ thuật để chuẩn bị các hoạt động khủng bố. Đêm 10-6, rạng ngày 11-6-2023, hàng chục đối tượng chia thành hai nhóm tấn công trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin), phá hủy nhiều tài sản, khiến 11 người thương vong, trong đó, sát hại 2 cán bộ công an, 2 lãnh đạo xã và 3 người dân. Đây là hành động khủng bố có vũ trang, coi thường pháp luật, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, gây bất bình trong nhân dân. Hành động trên nằm trong âm mưu, hoạt động của bọn phản động FULRO lưu vong nhằm gây mất ổn định chính trị-xã hội ở Tây Nguyên.

(còn nữa)

-------------

(1) Tỉnh ủy Đắk Lắk: Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO (1975-2015), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.136-137

PGS, TS NGUYỄN DANH TIÊN, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Nguồn: Theo QĐND

TIN KHÁC

Xem thêm

Thành công cuộc bầu cử bác bỏ những thủ đoạn bôi nhọ trơ trẽn

Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp báo công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. “Kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử là minh chứng sinh động về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; đồng thời qua đó cũng khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước” – Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định. Thành công của cuộc bầu cử là minh chứng trực tiếp, sinh động phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lật tẩy những thủ đoạn cố tình xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực xấu.

23/03/2026

Không ngừng bổ sung lý luận về đường lối đổi mới, củng cố cơ sở khoa học phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Lý luận về đường lối đổi mới của Đảng được hình thành từ thực tiễn đất nước vào những năm 80 của thế kỷ XX và tiếp tục được bổ sung, phát triển phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV nêu rõ, sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao hạnh phúc của nhân dân, nâng tầm uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế. Sự thành công đó đã minh chứng đường lối đổi mới hoàn toàn đúng đắn của Đảng ta, do đó cần phải được bổ sung vào nền tảng tư tưởng của Đảng, không chỉ làm phong phú nền tảng lý luận của Đảng mà còn là cơ sở đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta.

23/03/2026

Nhận thức đúng về bản chất của “tam quyền phân lập” để không “mắc bẫy” suy thoái về tư tưởng chính trị

Đại tá, TS NGUYỄN THANH HẢI, Phó chính ủy Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân Nhận thức đúng đắn vấn đề “tam quyền phân lập” để không hoài nghi, dao động và có thể “mắc bẫy” vào âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, không chỉ giúp cán bộ, đảng viên giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị, mà cũng là một cách phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị.

19/03/2026

Bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp (Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 17/3/2026).

19/03/2026

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc Nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Ngày 22/8/2025, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71-NQ/TW); Nghị quyết này là cột mốc chiến lược, tạo đột phá về tư duy và thể chế cho giáo dục Việt Nam.

10/03/2026