Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Nam sinh công nghệ sở hữu sáng chế về hệ thống lên men thực phẩm tự động

Phùng Trường Trinh, sinh viên năm cuối Trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) đã sở hữu một số công bố quốc tế cùng sáng chế về hệ thống lên men tự động.
12/12/2024 07:29 3056

“Cố thủ” trong phòng nghiên cứu

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Ba Vì (Hà Nội), nơi người dân chủ yếu làm nông nghiệp, từ nhỏ, Trường Trinh đã thấu hiểu sự vất vả của bố mẹ, người dân trong làng khi giá trị hoa màu thu lại luôn bấp bênh và không tương xứng với công sức bỏ ra.

Ngày đó, kinh tế của gia đình Trinh chủ yếu dựa vào những thửa ruộng. Do năng suất thấp, sau này gia đình em chuyển sang trồng cây ăn quả lâu năm, song vẫn không đạt kỳ vọng. Bởi người dân vẫn còn phụ thuộc vào phương pháp trồng trọt truyền thống, kinh nghiệm truyền miệng nên năng suất và chất lượng nông sản còn hạn chế.

Trường Trinh (bên trái) chủ động đề xuất được tham gia nghiên cứu khoa học cùng các thầy cô

Hình ảnh mẹ cặm cụi ngoài nắng, cha lặng lẽ tính toán từng đồng từ vụ mùa thất bát luôn hiện lên trong tâm trí Trinh. “Làm nông không thể mãi phụ thuộc vào may rủi”, Trinh tự nhủ. Điều này đã thôi thúc Trinh quyết tâm theo đuổi ngành Công nghệ Nông nghiệp với niềm hy vọng, quyết tâm thay đổi “diện mạo” của những thửa ruộng quê hương.

Trong hai năm đầu, nhiều lần Trinh cảm thấy hoang mang và chán nản bởi những kiến thức đại cương khô khan, khó nhằn. Nhận thấy việc chỉ học lý thuyết trên lớp là chưa đủ, cuối năm 2, nam sinh đã chủ động đến phòng nghiên cứu (lab) của khoa, mạnh dạn đề xuất được tham gia nghiên cứu khoa học cùng các thầy cô.

Thời gian đầu tại lab, Trường Trinh chưa được thầy cô giao việc ngay mà em phải tự học và tìm hiểu độc lập. Hằng ngày, chàng sinh viên đều kiên trì đến lab, "cố thủ" một chỗ để lập trình và đào sâu những kiến thức cần thiết cho việc nghiên cứu.

“Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất bởi em phải tự bơi trong biển kiến thức khổng lồ, chạm đến cái gì cũng mới, cũng phải tìm tòi”, nam sinh tâm sự. Những ngày viết báo cáo, Trinh thường tự nhốt mình trong lab từ 7 giờ sáng đến 10h tối để tập trung làm việc và đảm bảo tiến độ. Thậm chí, có hôm sau khi về nhà em lại tiếp tục ngồi trước máy tính để hoàn thành những phần còn dang dở rồi mới yên tâm đi ngủ.

Trong quá trình nghiên cứu đó, nam sinh cũng từng rơi vào những tình huống trớ trêu do chưa có nhiều kinh nghiệm. Khi thực hiện nghiên cứu tổng quan về ứng dụng của thiết bị bay không người lái (UAV) trên đồng ruộng, Trinh thường xuyên di chuyển quãng đường 30km mỗi tuần để thu thập dữ liệu số và ảnh của vườn sắn tại Hòa Lạc.

“6 tháng miệt mài bay UAV để quan sát từng luống sắn nhưng khi nhận lại dữ liệu, em đã tưởng nó là rác bởi hình ảnh không đồng đều và chất lượng không đạt tiêu chuẩn”, nam sinh nhớ lại.

Sáng chế hệ thống lên men thực phẩm tự động

Đối với Trường Trinh, điều thú vị nhất của nghiên cứu khoa học là có thể áp dụng được những kiến thức mình nghiên cứu vào thực tế cuộc sống. Ngay từ nghiên cứu đầu tiên về công nghệ IoT, nam sinh đã tự thiết kế một hệ thống tưới nước tự động cho gia đình.

Hệ thống lên men tự động của nhóm nghiên cứu đạt giải cao trong các cuộc thi khởi nghiệp

Trong số các nghiên cứu của mình, Trinh đặc biệt tâm đắc về “Hệ thống lên men thực phẩm tự động” bởi đây không chỉ là ý tưởng khoa học mới mẻ mà còn có thể ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày của người Việt. Viên men này là sự kết hợp thông minh của công nghệ tự động hóa, công nghệ IoT và công nghệ sinh học, nhằm giải quyết vấn đề thời gian và an toàn thực phẩm khi sản xuất thực phẩm muối chua.

Theo nam sinh, người Việt có thói quen ăn đồ muối chua hằng ngày, tuy nhiên thời gian lên men dài (từ 36 - 48 tiếng), trong khi sản phẩm công nghiệp lại không đảm bảo an toàn vệ sinh. Hơn nữa, nếu không muối loại đồ ăn này đúng cách có thể gây ra các bệnh nguy hiểm như nhiễm khuẩn, ung thư.

Chính vì lẽ đó, Trinh quyết định thực nghiệm kết quả nghiên cứu về viên men của mình vào việc muối cà và dưa. Sau hơn 1 năm miệt mài nghiên cứu và thử nghiệm, kết quả cho thấy việc sử dụng viên men này có thể rút ngắn thời gian muối dưa xuống chỉ còn 12 - 24 tiếng, đồng thời đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.

Ý tưởng này đã được Trường Trinh mang đi tham dự các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ ban giám khảo. Đồng thời, nhóm nghiên cứu đã đăng ký độc quyền sáng chế và đang trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường.

TS. Lê Thị Hiên, Phó chủ nhiệm Khoa Công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đánh giá, Trinh là một trong những sinh viên tiềm năng có thể tiếp cận nhanh với ứng dụng công nghệ tiên tiến vào nông nghiệp ở Việt Nam. Từ năm đầu đại học, Trinh đã thể hiện tinh thần cầu thị, học tập tích cực, chủ động đổi mới sáng tạo và có khát khao đạt được kết quả nghiên cứu cao hơn.

Theo TPO

Gần 1000 thí sinh tranh tài tại Vòng Khu vực miền Trung và miền Nam Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026

Ngày 13/9/2026, Vòng Khu vực miền Trung và miền Nam Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026 đồng loạt diễn ra với sự tham gia của 453 đội thi, gồm 815 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trong hai khu vực.

14/09/2026

Nữ sinh chuyên văn học công nghệ thông tin giành giải nhất cuộc thi AI

Từng học chuyên văn, Nguyễn Thị Hồng Trang, sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đã vận dụng khả năng đọc hiểu, phân tích để chinh phục trí tuệ nhân tạo (AI). Dự án của Trang vừa giành giải nhất tại cuộc thi Vietnamese Student HackAIthon 2026. 

04/09/2026

Trao 184 giải tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32

Sau 6 tháng tranh tài với gần 54.000 lượt thí sinh, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 khép lại với 184 giải thưởng được trao cho các thí sinh xuất sắc.

29/08/2026

473 công trình nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 26.

20/08/2026

Tuổi trẻ toàn quân đưa kết quả sáng tạo vào thực tiễn

Những năm qua, Phong trào “Sáng tạo trẻ” và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội tiếp tục được triển khai rộng khắp và ngày càng khẳng định sức sống, sức lan tỏa, trở thành động lực thúc đẩy tuổi trẻ toàn quân say mê nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn.

19/08/2026

Những ý tưởng từ lòng nhân ái làm nên sân chơi sáng tạo trẻ

Những đề tài như thiết bị cảnh báo cho người suy giảm trí nhớ, hệ thống phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu bằng AI hay mô hình giáo dục lịch sử địa phương thông minh đã tạo nên điểm nhấn thú vị tại Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị.

22/07/2026