Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Môi trường tốt cho sinh viên Thái Nguyên đam mê nghiên cứu, học tập Hóa dược

Web.ĐTN: Việt Nam là nước có diện tích rừng khá lớn với số lượng cây thuốc vô cùng phong phú. Đây chính là tiềm năng và là cơ sở để nước ta phát triển ngành Công nghiệp Hóa dược, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất thuốc trong nước, tiến tới xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, cho đến nay, xét về quy mô ngành Công nghiệp Hóa dược nước ta vẫn còn khiêm tốn.
03/04/2014 02:33 1499

Hoạt động thực hành của sinh viên theo học ngành Hóa dược
Hoạt động thực hành của sinh viên theo học ngành Hóa dược


Ngày 7/5/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 61/2007/QĐ-TTg về Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp Hóa dược đến năm 2020 đã chỉ rõ các mục tiêu chính trong giai đoạn 2011 – 2015: Tăng cường mạnh mẽ tiềm lực cả về cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực, đưa khoa học công nghệ trong lĩnh vực Hoá dược của nước ta đạt trình độ tương đương các nước tiên tiến trong khu vực, một số lĩnh vực then chốt đạt trình độ của các nước phát triển trên thế giới. Từng bước phát triển ngành công nghiệp Hoá dược thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn để sản xuất và cung cấp đủ nguyên liệu làm thuốc thiết yếu, tiến tới chủ động sản xuất thuốc chữa bệnh ở trong nước.

Những vấn đề trên đã mở ra cơ hội đồng thời cũng là thách thức cho công tác đào tạo cử nhân Hóa dược của nước nhà. Chính vì vậy, ngành Hóa dược trở thành một trong những ngành đang được chú trọng đầu tư, đẩy mạnh phát triển trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm cũng ứng nguồn nhân lực chất lượng đảm bảo phục vụ cho sự phát triển ngành công nghiệp dược của đất nước.

Thái Nguyên là một trong ba trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn của cả nước với việc tập trung các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn, đảm nhận sứ mệnh đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cho các tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ.

Trong đó, Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên là một trong số ít Trường Đại học trong cả nước được Bộ GD & ĐT cho phép đào tạo và cấp bằng Hóa dược. Sớm nhận thấy được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nghành Hóa dược trong sự phát triển chung của công nghiệp Hóa dược nói chung, nhưng năm qua Nhà trường đặc biệt coi trọng tới công tác đào tạo, giảng dạy nội dung chương trình chuyên ngành này.

Vấn đề được đặt ra ở đây là tại sao Hóa dược là một ngành học tiềm năng và triển vọng được Nhà trường đầu tư và sinh viên đam mê nghiên cứu học tập?

Mục tiêu của chương trình đào tạo là trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhằm phát triển toàn diện cả về cơ sở lý thuyết cũng như kỹ năng thực hành để có khả năng đảm nhiệm công tác của một cử nhân Hoá dược trong việc quản  lý và sản xuất chế phẩm của thuốc, đáp ứng được các nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Nội dung chương trình đào tạo phong phú và chuyên sâu gồm: Khối kiến thức giáo dục đại cương nội dung cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, an ninh quốc phòng, giáo dục thể chất và các môn khoa học tự nhiên; Khối kiến thức giáo dục chuyên ngành tập trung vào 3 mô đul; Khối kiến thức cơ bản của ngành Hóa học như Hóa học Vô cơ, Hóa học Hữu cơ, Hóa học phân tích, Hóa lý, Hóa Kỹ thuật, các phương pháp phân tích và xác định cấu trúc hiện đại; Khối kiến thức cơ sở của ngành nghề đào tạo Hóa dược tập trung vào hợp chất thiên nhiên, thiết bị sản xuất hóa dược, thiết kế phát triển thuốc, kỹ thuật tổng hợp Hóa dược… và Khối kiến thức chuyên sâu gồm Dược liệu, tổng hợp Hóa dược, phân tích và tiêu chuẩn hóa Dược liệu.

Theo học ngành Hóa dược tại Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên sinh viên được học trong môi trường dạy học hiện đại, trang bị đầy đủ trang thiết bị thí nghiệm, thực hành giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu những kiến thức được giảng dạy, đồng thời nâng cao các kỹ năng thực hành và hiểu rõ được những đặc trưng, thực tế của ngành học. Ngoài ra sinh viên còn có cơ hội tiếp cận với thực tế thông qua các môn học thực tế tại bệnh viện thực hành của Đại học và các cơ sở sản xuất hóa dược trên địa bàn tỉnh.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên được cấp bằng cử nhân Hóa dược và có thể làm việc ở đa lĩnh vực như: Đảm nhiệm các vị trí công tác trong Công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm, Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, kiểm tra giám sát chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Sở Y tế hoặc các cơ sở y tế khác có liên quan tới ngành Hóa dược; Làm Cán bộ kỹ thuật tại các trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm của địa phương và Trung ương, làm ở các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất dược phẩm; Làm công tác nghiên cứu tại các Viện, các trung tâm nghiên cứu không chỉ trong lĩnh vực Hóa dược mà còn cả trong các lĩnh vực khác như: Sinh học, Hóa học…; Giảng dạy tại các trường Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học có đào tạo về Hóa dược, Công nghiệp dược, Dược sỹ.

Đồng thời những điều kiện để cho sinh viên tiếp tục học tập nâng cao kiến thức cũng luôn được nhà trường chú trọng đầu tư. Không những đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Hóa dược ở trong và ngoài nước mà còn có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu Hóa dược ở các cấp khác nhau và học liên thông ngang để nhận văn bằng 2 các ngành gần như: Hóa học, công nghệ kỹ thuật hóa học, ngành dược...

Với một môi trường thuận lợi và điều kiện học tập được đảm bảo thì ngành Hóa dược thuộc Đại học Khoa học Thái Nguyên sẽ là nơi lý tưởng để các bạn sinh viên đăng ký theo học và sau khi ra trường sẽ đem những tri thức mà mình tiếp thu, học tập được vận dụng vào thực tế đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước đặc biệt là ngành công nghiệp Hóa dược của nước nhà.

Bí thư thứ nhất TW Đoàn chúc mừng Báo Tiền Phong nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), sáng 18/6, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã tới thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Tiền Phong.

18/06/2026

Tiếp lửa những người làm báo của Đoàn

Thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí của Đoàn nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, đồng chí Nguyễn Tường Lâm bày tỏ sự ghi nhận đối với những đóng góp của đội ngũ người làm báo, đồng thời kỳ vọng các đơn vị tiếp tục đổi mới, sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động của Đoàn, Hội và thanh niên.

18/06/2026

Bí thư thứ nhất TW Đoàn chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026), ngày 17/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã tới chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam.

18/06/2026

TW Đoàn đánh giá rất cao trách nhiệm và đóng góp lớn của Báo Thanh Niên

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết Ban Bí thư TW Đoàn tự hào và đánh giá rất cao trách nhiệm, đóng góp của Báo Thanh Niên.

18/06/2026

Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026): Giá trị lịch sử và sức sống trường tồn của khát vọng độc lập dân tộc

Ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn-Gia Định), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên tàu Amiral Latouche-Tréville rời Tổ quốc, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước kéo dài gần 30 năm.

05/06/2026