Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến 15 điểm cầu cấp huyện và hơn 100 điểm cầu cấp cơ sở, với 2.300 đoàn viên, thanh niên theo dõi Hội nghị. Tại điểm cầu cấp tỉnh có đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đồng chí Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn Long An cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên dự.

Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh
Tại hội nghị, đại biểu, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được đồng chí Huỳnh Minh Khởi - Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh Long An triển khai 2 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Chuyên đề năm 2024 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật”; Chuyên đề năm 2024 của Trung ương Đoàn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”.
Đồng thời triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nội dung hội nghị được quán triệt đầy đủ, sâu sắc, gắn với thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tỉnh. Hai chuyên đề năm 2024 và bài viết của Tổng Bí thư là những chủ đề vô cùng quan trọng, mang tính định hướng cho hoạt động của Đoàn thanh niên trong giai đoạn mới. Việc cán bộ đoàn, đoàn viên nhận thức đúng đắn và đầy đủ về hai chuyên đề và bài viết này đóng vai trò then chốt trong việc cụ thể hóa lời dạy của Bác vào thực tiễn, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, góp sức vào sự phát triển chung của đất nước.

Đồng chí Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới trở thành thường xuyên, nền nếp, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị Đoàn Thanh niên các cấp tỉnh Long An tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên của các cấp bộ Đoàn; tiếp tục xây dựng và thực hiện các mô hình cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai của Đoàn thông qua các hoạt động thực tiễn; đổi mới việc học tập và tuyên truyền các chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW bằng các hình thức trực quan, sinh động, ngắn gọn (các đoạn clip ngắn, hình infographic,...) trên mạng xã hội; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.
Vĩnh Long: Tập huấn công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026
ĐTN: Sáng ngày 26/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 tại Hội trường Phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long.
26/05/2026Tự do sáng tác, không phải tự do xuyên tạc!
Những luận điệu xuyên tạc, dù xảo biện đến đâu, đều phải tắt tiếng trước hiện thực cuộc sống ở Việt Nam cũng như trước những chính sách của Đảng và Nhà nước ta về quyền tự do sáng tác cũng như về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ sự thật lịch sử. Việc đánh tráo khái niệm “tự do sáng tác” với “tự do xuyên tạc” của những đối tượng thù địch là không thể chấp nhận!
25/05/2026Làm tắt tiếng luận điệu thù địch: Tự do sáng tác, không phải tự do xuyên tạc
“Viết lại lịch sử” không phải là cái nhìn đa chiều của các nhà chuyên môn mà là mưu đồ của đối tượng thù địch nhằm chống phá đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện diễn biến hòa bình.
25/05/2026Làm tắt tiếng luận điệu thù địch: Tự do sáng tác, không phải tự do xuyên tạc
“Viết lại lịch sử” không phải là cái nhìn đa chiều của các nhà chuyên môn mà là mưu đồ của đối tượng thù địch nhằm chống phá đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện diễn biến hòa bình.
25/05/2026Nâng tầm công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên
Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, công tác chính trị, tư tưởng luôn được xác định là “linh hồn”, là mặt trận hàng đầu quyết định sự sống còn của Đảng và tiền đồ của dân tộc. Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn phong phú của công cuộc đổi mới, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra những yêu cầu mới, tầm cao mới nhằm biến sức mạnh tư tưởng thành động lực vĩ đại cho công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
25/05/2026Tỉnh táo để giữ vững bản chất nền giáo dục cách mạng, phòng, chống nguy cơ chệch hướng, “đổi màu”
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Lời căn dặn đó của Người mang ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Để bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, mấu chốt là phải làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng luôn thấm nhuần và trở thành hạt nhân thế giới quan, nhân sinh quan, lẽ sống của thế hệ trẻ thông qua quá trình giáo dục, bồi dưỡng ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.
11/05/2026