Phát biểu khai mạc Liên hoan, đồng chí Giáp Xuân Cảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch HĐĐ tỉnh nhấn mạnh Liên hoan là sân chơi bổ ích, ý nghĩa nhằm tạo điều kiện để các câu lạc bộ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi về lý luận chính trị đồng thời nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Trong thời gian tới, yêu cầu các câu lạc bộ lý luận trẻ cấp tỉnh, cấp huyện cần thường xuyên duy trì, tổ chức sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú.
Tham gia Liên hoan có 10 đội thi đại diện cho các Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện trải qua 3 phần thi: “Hiểu biết”, “Vững lý luận”, “Góc nhìn trẻ”.

Các đội thi tham gia phần thi “Hiểu biết”
Ở phần thi “ Hiểu biết”, các đội thi cùng trải qua 10 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh các chủ đề tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các kỳ Đại hội của Đảng, công tác học tập lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên, xây dựng hình mẫu thanh niên Bắc Giang thời kỳ mới…
Trong phần thi “Vững lý luận”, mỗi đội thi cử 01 đại diện tham gia thuyết trình tập trung vào các chủ đề về vị trí, vai trò, những bài học lớn của Đảng cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng, giai đoạn quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng, thắp lửa nhiệt huyết cho thanh niên trong thời kỳ mới, việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng cả về nội dung và hình thức trình bày, sử dụng các công cụ hỗ trợ, phụ họa, các đội thi đã thể hiện được trình độ hiểu biết về kiến thức chung, kiến thức về lý luận chính trị cũng như khả năng tuyên truyền, diễn thuyết.
Phần thi cuối cùng với tên gọi “Góc nhìn trẻ”, mỗi đội thi trình bày quan điểm, lập luận, ý kiến của đội mình về chủ đề đã được bốc thăm, các đội thi còn lại đưa ra các quan điểm tranh biện đối với từng vấn đề và những lập luận để bảo vệ quan điểm của mình... tạo nên một không khí tranh tài sôi nổi giữa các đội thi trong Liên hoan.
Kết thúc Liên hoan, BTC đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 04 giải Khuyến khích. Đội thi đến từ Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Tân Yên đã xuất sắc giành Giải Nhất của Liên hoan.
Thông qua Liên hoan, các CLB Lý luận trẻ có cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm về cách thức tổ chức hoạt động, khai thác vấn đề lý luận và thực tiễn để duy trì hoạt động CLB tại địa phương, đồng thời, qua đó nâng cao chất lượng và lan tỏa công tác học tập, nghiên cứu lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên.
59 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao giải Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, TTN lần thứ Hai
Sáng nay, ngày 29/9/2026 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.
29/09/2026Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ĐVTN được Trung ương Đoàn triển khai hiệu quả
Chiều 21/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức họp Hội đồng Chung khảo Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.
21/09/2026Phát triển quyền con người – nền tảng cho khát vọng phát triển đất nước
VOV.VN – Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và quyền con người, Đảng đã xây dựng chiến lược phát triển con người toàn diện, lấy con người làm trung tâm, động lực và mục tiêu của sự phát triển, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
29/07/2026Hệ lụy từ phonefarm: Khi “đám đông ảo” dẫn dắt dư luận thật
Đằng sau những giá đỡ gắn hàng trăm chiếc điện thoại tưởng chừng vô hại đang hình thành một hệ sinh thái có khả năng tác động sâu sắc đến không gian mạng, từ việc tạo ra các xu hướng giả, khuếch đại tranh cãi cho đến thao túng nhận thức của cộng đồng.
29/07/2026Nhân quyền không phải là tấm “giấy thông hành” để can thiệp vào chủ quyền quốc gia
Mới đây, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) lại tiếp tục ra tuyên bố yêu cầu Việt Nam “trả tự do vô điều kiện” cho 5 cá nhân bị xử lý theo pháp luật liên quan đến cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng”. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy ranh giới bị cố tình xóa mờ giữa việc bày tỏ quan điểm về nhân quyền với hành vi can thiệp vào hoạt động thực thi pháp luật của một quốc gia có chủ quyền.
29/07/2026Phản biện hay quy kết?
Có những vụ việc đã khép lại nhưng những cuộc tranh luận về nó vẫn chưa dừng.
15/07/2026