
3 căn bệnh đó là: Tham nhũng, lãng phí và quan liêu hách dịch của một số cán bộ, đảng viên (CBĐV) tha hóa, biến chất. Trong đó, tham nhũng và quan liêu hách dịch thì dễ thấy, dễ phát hiện trong CBĐV qua công tác, đạo đức, lối sống, quan hệ với nhân dân và doanh nghiệp (DN). Các căn bệnh này đã và đang được kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể với phương châm: "Xử lý nghiêm theo pháp luật, không vùng cấm, không ngoại lệ".
“Lò nóng” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngăn chặn bước đầu tệ nạn tham nhũng, quan liêu, tha hóa, biến chất về tư tưởng, lối sống xa dân của không ít CBĐV các cấp. “Lò nóng” này đang được Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục góp phần làm sạch bộ máy, khơi thông các nguồn lực cho phát triển.
Tiếp tục sự thanh lọc để bộ máy Đảng, Nhà nước luôn trong sạch, vững mạnh, nâng cao lòng tin trong nhân dân và DN, Tổng Bí thư Tô Lâm có nhiều bài phát biểu, bài viết kiên định ý chí vươn tầm bằng nội lực tự lực, tự cường, tự tin làm động lực vươn tới.
Điều đáng nói, cùng với công cuộc tiếp tục "truy" và "trị" cho dứt bệnh tham nhũng và những tiêu cực khác, Tổng Bí thư chỉ rõ căn bệnh rất nguy hiểm như giặc nội xâm giấu mặt, bào mòn dần nội lực phát triển đất nước là lãng phí. Lãng phí tài nguyên đất đai, rừng, biển, nguồn nước, khoáng sản, lãng phí cơ hội đầu tư, lãng phí thời gian kéo dài thời hạn công trình, lãng phí ngân sách qua thông thầu nâng giá, làm ít quyết toán nhiều,... Dạng lãng phí “ngầm” đáng sợ hơn là lãng phí nhân lực do bộ máy cồng kềnh, biên chế dôi dư. Kiểm lại thì địa phương nào cũng có, không nhiều thì ít. Có không ít CBĐV, chủ DN bị xử lý kỷ luật, vướng vòng lao lý vì móc ngoặc, lợi ích nhóm, hối lộ, gây thất thoát, lãng phí.
Phát biểu tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ tổ chức bộ máy hiện nay rất cồng kềnh, chi trả lương cho bộ máy mất 70%, 30% còn lại thì chi cho rất nhiều việc thì ngân sách lấy đâu chi cho những chiến lược quốc gia như đầu tư chuyển đổi số, năng lượng sạch, các công trình giao thông, văn hóa trọng điểm, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh,... Rõ ràng, nếu không tinh gọn bộ máy sẽ không phát triển được. Thực tế cho thấy, lãng phí là con số khổng lồ hơn gấp nhiều lần tham nhũng. Lãng phí là do cơ chế quản lý chưa được coi trọng và luật hóa, thiếu phân công, phân nhiệm, phân cấp,... nên dẫn đến thực trạng “nhiều sãi không ai đóng cửa chùa”, đùn đẩy trách nhiệm và cũng chính từ đây phát sinh căn bệnh sợ trách nhiệm, không dám nghĩ, không dám quyết, không dám làm của một số CBĐV có chức, có quyền.
Bài viết về thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí của Tổng Bí thư Tô Lâm là thông điệp mạnh mẽ, yêu cầu toàn hệ thống chính trị từng cấp, từng ngành, từng CBĐV và toàn dân, DN cần nhận thức sâu sắc về tác hại của lãng phí và xem đây là nhiệm vụ khẩn trương, cấp bách cần chung tay phòng, chống thật hiệu quả, tạo nên nguồn lực mới, sức mạnh tổng hợp mới, thế và lực mới cho phát triển. Đất nước, dân tộc Việt Nam có vươn tầm nhanh và bền vững hay không một phần là do hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí.
Hơn lúc nào hết, thủ trưởng các cấp, các ngành, cơ quan, công ty, hộ dân cần tổng kiểm toàn diện và gương mẫu đi đầu thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí trong từng dự án đầu tư, dây chuyền sản xuất, kinh doanh, chi phí tiêu dùng,... Đặc biệt, phải tiết kiệm, chống lãng phí tối ưu nhằm nâng cao nội lực, phát huy mọi nguồn lực để đầu tư cho phát triển bền vững, hiệu quả./.
L.A.D
59 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao giải Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, TTN lần thứ Hai
Sáng nay, ngày 29/9/2026 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.
29/09/2026Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ĐVTN được Trung ương Đoàn triển khai hiệu quả
Chiều 21/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức họp Hội đồng Chung khảo Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.
21/09/2026Phát triển quyền con người – nền tảng cho khát vọng phát triển đất nước
VOV.VN – Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và quyền con người, Đảng đã xây dựng chiến lược phát triển con người toàn diện, lấy con người làm trung tâm, động lực và mục tiêu của sự phát triển, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
29/07/2026Hệ lụy từ phonefarm: Khi “đám đông ảo” dẫn dắt dư luận thật
Đằng sau những giá đỡ gắn hàng trăm chiếc điện thoại tưởng chừng vô hại đang hình thành một hệ sinh thái có khả năng tác động sâu sắc đến không gian mạng, từ việc tạo ra các xu hướng giả, khuếch đại tranh cãi cho đến thao túng nhận thức của cộng đồng.
29/07/2026Nhân quyền không phải là tấm “giấy thông hành” để can thiệp vào chủ quyền quốc gia
Mới đây, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) lại tiếp tục ra tuyên bố yêu cầu Việt Nam “trả tự do vô điều kiện” cho 5 cá nhân bị xử lý theo pháp luật liên quan đến cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng”. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy ranh giới bị cố tình xóa mờ giữa việc bày tỏ quan điểm về nhân quyền với hành vi can thiệp vào hoạt động thực thi pháp luật của một quốc gia có chủ quyền.
29/07/2026Phản biện hay quy kết?
Có những vụ việc đã khép lại nhưng những cuộc tranh luận về nó vẫn chưa dừng.
15/07/2026