Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Làm nhựa sinh học từ vỏ sầu riêng

Tận dụng chất thải nông nghiệp là vỏ sầu riêng, sinh viên Trường Đại học Trà Vinh đã tạo ra sản phẩm nhựa sinh học dùng bảo quản thực phẩm, từ đó giúp giảm thiểu rác thải và bảo vệ môi trường.
20/11/2024 07:06 3280

Sản phẩm bioplastic (nhựa sinh học) từ vỏ sầu riêng có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất túi nilon, bao bì thực phẩm bánh, kẹo.... Các sản phẩm này có thể được sử dụng tương tự như các sản phẩm nhựa truyền thống, nhưng với khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn trong môi trường tự nhiên. Nhựa sinh học từ vỏ sầu riêng có độ bền cao, không chứa chất độc hại và an toàn cho người sử dụng.

Thảo Nguyên (bìa trái) cùng các thành viên trong nhóm

Bạn Lưu Thảo Nguyên, sinh viên trường Đại học Trà Vinh (đại diện nhóm dự án Sản xuất bioplastic từ vỏ sầu riêng) cho biết, xuất thân là người con Trà Vinh, một địa phương ven biển ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, đã cảm nhận được sự phong phú của tài nguyên tự nhiên xung quanh mình. “Vỏ sầu riêng, một phế phẩm nông nghiệp phổ biến luôn gợi lên trong tôi về tiềm năng chưa được khai thác. Từ đó, ý tưởng sản xuất bioplastic từ vỏ sầu riêng đã ra đời”, Thảo Nguyên chia sẻ.

Theo Thảo Nguyên, trong quá trình chế biến và tiêu thụ sầu riêng, vỏ sầu riêng bị lãng phí hoặc đổ vào môi trường một cách không kiểm soát vô cùng lớn. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn là một sự lãng phí tài nguyên tự nhiên. “Thay vì bỏ đi, em sử dụng vỏ sầu riêng để sản xuất bioplastic, từ đó, có thể giảm thiểu lượng chất thải gây ô nhiễm môi trường”, Thảo Nguyên nói.

Nhựa sinh học được chiết xuất từ vỏ sầu riêng do các bạn sinh viên trường Đại học Trà Vinh sản xuất

Bên cạnh đó, sản xuất nhựa bioplastic từ vỏ sầu riêng có thể mang lại lợi ích kinh tế và xã hội đáng kể cho cộng đồng địa phương; mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân trong khu vực, từ công việc thu gom, xử lý vỏ sầu riêng đến sản xuất và phân phối sản phẩm bioplastic. Điều này không chỉ giúp cải thiện mức sống mà còn giảm tỷ lệ thất nghiệp trong cộng đồng. Hơn nữa, việc phát triển ngành công nghiệp bioplastic cũng có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững. Đặc biệt, giúp nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng nhựa sinh học để bảo vệ môi trường. Vì nguồn nguyên liệu đầu vào là phế phẩm và giá rất rẻ, nên sẽ tạo ra được sản phẩm có thể ứng dụng vào trong cuộc sống và có giá thành phù hợp với người dân.

Để tạo ra sản phẩm, Thảo Nguyên cùng các thành viên trong nhóm sử dụng kỹ thuật chiết xuất để tách cellulose từ vỏ sầu riêng, một thành phần quan trọng để sản xuất bioplastic. Đồng thời, ứng dụng công nghệ nano để tăng độ bền, tính chịu nhiệt, chống thấm cho sản phẩm. Cùng với đó là ứng dụng các quy trình hóa học để biến đổi cellulose thành bioplastic, bao gồm việc sử dụng các chất xúc tác và điều kiện phản ứng cụ thể.

Chính vì thế, nhựa sinh học từ vỏ sầu riêng thân thiện với môi trường, có khả năng phân hủy sinh học, giúp giảm thiểu ô nhiễm nhựa và tác động tiêu cực đến hệ sinh thái. Sản phẩm này còn tận dụng phế phẩm nông nghiệp, góp phần giảm lãng phí tài nguyên.

Bên cạnh đó, việc sử dụng nhựa sinh học từ vỏ sầu riêng đóng góp vào nền kinh tế tuần hoàn và thúc đẩy phát triển bền vững. Không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và hiệu quả sử dụng, sản phẩm còn hỗ trợ cộng đồng và nền kinh tế địa phương bằng cách tạo ra công ăn việc làm và khuyến khích sự phát triển của các ngành công nghiệp xanh.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Vũ An, Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (Trường Đại học Trà Vinh) đánh giá, dự án "Sản xuất bio-plastic từ vỏ sầu riêng" mang tính sáng tạo trong việc tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên tái chế để tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường. Việc sử dụng vỏ sầu riêng để sản xuất bioplastic không chỉ giúp giảm lượng rác thải sinh học mà còn giảm thiểu sự phát thải khí nhà kính. Ngoài ra, dự án này cũng tạo ra cơ hội cho cộng đồng địa phương tham gia vào quá trình sản xuất và phát triển nền nông nghiệp xanh.

Theo TPO

Gần 1000 thí sinh tranh tài tại Vòng Khu vực miền Trung và miền Nam Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026

Ngày 13/9/2026, Vòng Khu vực miền Trung và miền Nam Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026 đồng loạt diễn ra với sự tham gia của 453 đội thi, gồm 815 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trong hai khu vực.

14/09/2026

Nữ sinh chuyên văn học công nghệ thông tin giành giải nhất cuộc thi AI

Từng học chuyên văn, Nguyễn Thị Hồng Trang, sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đã vận dụng khả năng đọc hiểu, phân tích để chinh phục trí tuệ nhân tạo (AI). Dự án của Trang vừa giành giải nhất tại cuộc thi Vietnamese Student HackAIthon 2026. 

04/09/2026

Trao 184 giải tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32

Sau 6 tháng tranh tài với gần 54.000 lượt thí sinh, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 khép lại với 184 giải thưởng được trao cho các thí sinh xuất sắc.

29/08/2026

473 công trình nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 26.

20/08/2026

Tuổi trẻ toàn quân đưa kết quả sáng tạo vào thực tiễn

Những năm qua, Phong trào “Sáng tạo trẻ” và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội tiếp tục được triển khai rộng khắp và ngày càng khẳng định sức sống, sức lan tỏa, trở thành động lực thúc đẩy tuổi trẻ toàn quân say mê nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn.

19/08/2026

Những ý tưởng từ lòng nhân ái làm nên sân chơi sáng tạo trẻ

Những đề tài như thiết bị cảnh báo cho người suy giảm trí nhớ, hệ thống phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu bằng AI hay mô hình giáo dục lịch sử địa phương thông minh đã tạo nên điểm nhấn thú vị tại Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị.

22/07/2026