Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và đọc Diễn văn kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Dự buổi lễ, có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.
Đến dự, còn có các đồng chí: nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch nước; nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; thủ trưởng, nguyên thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng; Đại biểu Lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội Trung ương; đại biểu lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đoàn ngoại giao các nước láng giềng, các nước ASEAN và một số nước có quan hệ hữu nghị; đại biểu quân đội, đại biểu cựu chiến binh một số nước; đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gia đình các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng qua các thời kỳ (đã từ trần), gia đình các chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.
Tổng Bí thư khẳng định, dưới sự giáo dục, rèn luyện trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; sự chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân; sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế; sự nỗ lực phấn đấu và anh dũng hy sinh của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, Quân đội ta ngày càng lớn mạnh, có khả năng tác chiến trên các không gian chiến lược, hình thái chiến tranh mới; có vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật ngày càng hiện đại; được huấn luyện thành thục về kỹ thuật, tinh thông về chiến thuật, chiến dịch, giỏi về chiến lược; được kế thừa và phát triển nghệ thuật quân sự đặc sắc của cha ông; có sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"; là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý trên toàn thế giới.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, kinh nghiệm và truyền thống quý báu của cha ông trong đánh giặc giữ nước và đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ tiếp tục được kế thừa, phát huy và từng bước được hoàn thiện trong thời kỳ xây dựng, đổi mới đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Trong giai đoạn cách mạng mới, điều kiện tiên quyết để Quân đội nhân dân tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lập nên những kỳ tích mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân và sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh; không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.
Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc trên tinh thần"tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" với sức mạnh thời đại, sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác cùng phát triển của bạn bè quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư đề nghị, cùng với phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; có tổ chức lực lượng tinh-gọn-mạnh theo phương châm "người trước, súng sau", đặc biệt coi trọng xây dựng và phát huy nhân tố con người, trước hết là nhân tố chính trị, tinh thần; quan tâm thu hút, đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao; không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" và phát triển nghệ thuật quân sự đặc sắc của Việt Nam; bảo đảm cán bộ, chiến sĩ Quân đội dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lược, nhất là các hình thái chiến tranh mới, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống cũng như làm chủ các không gian chiến lược mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.
Không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" và phát triển nghệ thuật quân sự đặc sắc của Việt Nam.Tổng Bí thư Tô Lâm
Tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm hoạ, góp phần lan toả hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng bạn bè quốc tế, thúc đẩy xu thế hòa bình, ngăn ngừa, hoá giải nguy cơ chiến tranh, xung đột, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu dự buổi lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Thay mặt cho hàng triệu cựu chiến binh trong cả nước phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh về Chính trị, Quân chủng Phòng không-Không quân khẳng định, cũng như bao đồng chí khác, luôn nhận thức sâu sắc rằng từng bước đi và sự trưởng thành của mình trong hơn 40 năm quân ngũ và gần 50 năm tham gia cách mạng, từ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến bảo vệ biên giới của Tổ quốc, từ người chiến sĩ cho đến lúc giữ các cương vị lãnh đạo trong Quân đội, đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, của Quân đội, và sự giúp đỡ, đùm bọc, cưu mang, nuôi nấng của nhân dân.
Trở về đời thường, đồng chí luôn tâm niệm rằng mình là cựu chiến binh thì phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với những đồng chí, đồng đội mà mình đã từng kề vai sát cánh chiến đấu và đã anh dũng hy sinh, xứng đáng với danh dự cao quý "Bộ đội Cụ Hồ", kiên định vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu về hành động, nói và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Thượng úy Nguyễn Tuấn Dũng, Trợ lý Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng bày tỏ: Sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đã và đang thôi thúc thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay sống sao cho xứng đáng, không phụ lòng của lớp người đi trước; luôn sẵn sàng chiến đấu giữ vững chủ quyền đất nước, an ninh quốc gia; sẵn sàng vượt qua khó khăn, xông pha trên những tuyến đầu để giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình và trong huấn luyện, diễn tập; đem "tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn" để tiếp nối truyền thống vẻ vang của các bậc cha, anh, bảo vệ những thành quả cách mạng của dân tộc.
Với bề dày truyền thống và những thành tích, công lao to lớn đặc biệt xuất sắc, Quân đội nhân dân Việt nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.
Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao phần thưởng cao quý tặng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh DUY LINH)
* Trước buổi Lễ kỷ niệm, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).
Quảng Ninh: Trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ phục dựng trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa"
Chiều 13/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức trao tặng một số bức ảnh chân dung liệt sĩ đã được phục dựng đến thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn các phường Đông Mai, Đông Triều và Cao Xanh. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa", hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
14/07/2026Bồi đắp lòng biết ơn, tri ân qua hành trình hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm'
Từ những buổi hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN, đến việc chỉnh trang nghĩa trang chuẩn bị khai quật các phần mộ chưa xác định thông tin... đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã lặng lẽ góp sức, thể hiện lòng biết ơn, tri ân và cùng thắp lên hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
10/07/2026Thế hệ trẻ tiếp bước những huyền thoại hoa lửa trong thời đại mới
Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định: Nếu như thế hệ đi trước đã thắp lên ngọn lửa bằng ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, thế hệ thanh niên hôm nay có trách nhiệm giữ gìn ngọn lửa ấy được sáng trong thời đại mới.
06/07/2026Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị
Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
30/06/2026Quy định mới về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 244/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.
29/06/2026Vĩ đại trong cống hiến, bình dị trong đời thường làm nên tầm vóc La Văn Cầu
Nhìn lại cuộc đời gần 1 thế kỷ của đại tá, anh hùng La Văn Cầu, điều gây xúc động sâu sắc không chỉ là cánh tay để lại chiến trường hay những chiến công lừng lẫy, mà còn là nhân cách khiêm nhường, lối sống giản dị và đạo lý 'sống là người có ích' của ông.
29/06/2026