
Sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum được kết nạp vào Đảng.
Trước đây, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum chỉ có 1 sinh viên là người DTTS được kết nạp vào Đảng. Thực tế này cho thấy việc bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển Đảng cho HSSV là một công việc khó.
Đồng chí Dương Văn Anh Dũng, Phó Phòng Tổ chức cán bộ và công tác HSSV nhà trường cho rằng, thời gian các em học tập tại trường là tương đối ngắn, sinh viên học hệ cao đẳng chỉ có gần 3 năm, trong khi đó thời gian để theo dõi và quá trình phấn đấu thì cần nhiều hơn thế. Vì vậy nhiều trường hợp một số em khi đang hoàn tất quy trình, thủ tục chuẩn bị kết nạp Đảng thì tốt nghiệp ra trường. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến thời gian rèn luyện, quá trình phấn đấu của các em.
Một nguyên nhân cơ bản nữa là HSSV chưa chưa hiểu rõ, nhận thức đúng vai trò của tổ chức đảng hoặc không có nguyện vọng, tư tưởng phấn đấu vào Đảng. Ngoài ra, công tác bồi dưỡng, giới thiệu hoặc làm hồ sơ chậm trễ cũng khiến cho công tác “ươm mầm” kết nạp Đảng còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu.
Xác định công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là sinh viên người DTTS là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum đưa vào nghị quyết nhiệm vụ phát triển đảng viên, trong đó chú trọng đối tượng là HSSV. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn, hội tăng cường công tác giáo dục, tạo môi trường thuận lợi để HSSV rèn luyện. Kết hợp việc phân công các đồng chí đảng viên theo dõi, phụ trách đơn vị, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các chi bộ chú trọng công tác bồi dưỡng, phát hiện và giới thiệu cho Đảng những HSSV ưu tú, đặc biệt là người DTTS.

Đảng viên trẻ Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum phấn đấu nâng cao chất lượng giảng dạy
Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025), đến nay, Đảng bộ nhà trường đã kết nạp 15 quần chúng ưu tú, trong đó có 6 sinh viên là người DTTS được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là kết quả đáng mừng so với các năm trước đó.
Trao đổi với chúng tôi, em A Kình, người dân tộc Giẻ Triêng, sinh viên lớp K3C Lâm sinh chia sẻ: “Không chỉ riêng em mà trong lớp, nhiều bạn rất nỗ lực phấn đấu, có nguyện vọng để được kết nạp vào Đảng. Do được thầy, cô hướng dẫn, giáo dục, rèn luyện, nói rõ những tiêu chí để được xét kết nạp Đảng, ngoài ra việc tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động hướng về cộng đồng đã trở thành động lực để chúng em thi đua học tập và phấn đấu nhiều hơn. Em muốn được vào Đảng để được cống hiến và trưởng thành hơn”.
Để có được kết quả bước đầu quan trọng trên, Đảng ủy nhà trường đã chú trọng rà soát, tạo nguồn, bồi dưỡng, giáo dục HSSV ưu tú. Ngay từ đầu mỗi khóa học, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, đoàn thanh niên, hội sinh viên lựa chọn những HSSV ưu tú nhất để lựa chọn, bồi dưỡng, rèn luyện giới thiệu cho cấp ủy. Bên cạnh những giờ học trên lớp, mọi hoạt động ngoại khóa của nhà trường đều lồng ghép giáo dục tư tưởng, chính trị, nâng cao nhận thức cho HSSV. Căn cứ vào điều kiện thực tế mà thường xuyên tổ chức các lớp học cho các đối tượng kết nạp Đảng. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ HSSV thực hiện quy trình, hồ sơ kết nạp Đảng một cách thuận lợi.
Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum Nguyễn Hồng Phong chia sẻ: “Yếu tố quan trọng là các bạn HSSV phải có khao khát cống hiến, xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn và luôn có nguyện vọng được kết nạp vào Đảng. Trên cơ sở đó, nhà trường, tổ chức đoàn, hội sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để bồi dưỡng, phát huy phẩm chất và năng lực của các bạn trẻ, giúp các bạn sớm thực hiện được lý tưởng của mình”.
Kết quả công tác kết nạp đảng viên đã tạo ra những tín hiệu tích cực để tăng số lượng HSSV là người DTTS tích cực phấn đấu vào Ðảng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Từ đó, nhiều đoàn viên trẻ đã được “ươm mầm”, được thử thách và trưởng thành.
Đồng chí Lê Trí Khải, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thời gian tới, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, bảo đảm mỗi chi bộ thật sự là hạt nhân lãnh đạo. Từng thành viên cấp ủy thường xuyên gần gũi, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để giúp đỡ và bồi dưỡng HSSV trong học tập, rèn luyện. Đồng thời, mạnh dạn giao những khâu, những công việc khó, đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích để HSSV rèn luyện, phấn đấu để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
59 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao giải Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, TTN lần thứ Hai
Sáng nay, ngày 29/9/2026 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.
29/09/2026Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ĐVTN được Trung ương Đoàn triển khai hiệu quả
Chiều 21/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức họp Hội đồng Chung khảo Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.
21/09/2026Phát triển quyền con người – nền tảng cho khát vọng phát triển đất nước
VOV.VN – Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và quyền con người, Đảng đã xây dựng chiến lược phát triển con người toàn diện, lấy con người làm trung tâm, động lực và mục tiêu của sự phát triển, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
29/07/2026Hệ lụy từ phonefarm: Khi “đám đông ảo” dẫn dắt dư luận thật
Đằng sau những giá đỡ gắn hàng trăm chiếc điện thoại tưởng chừng vô hại đang hình thành một hệ sinh thái có khả năng tác động sâu sắc đến không gian mạng, từ việc tạo ra các xu hướng giả, khuếch đại tranh cãi cho đến thao túng nhận thức của cộng đồng.
29/07/2026Nhân quyền không phải là tấm “giấy thông hành” để can thiệp vào chủ quyền quốc gia
Mới đây, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) lại tiếp tục ra tuyên bố yêu cầu Việt Nam “trả tự do vô điều kiện” cho 5 cá nhân bị xử lý theo pháp luật liên quan đến cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng”. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy ranh giới bị cố tình xóa mờ giữa việc bày tỏ quan điểm về nhân quyền với hành vi can thiệp vào hoạt động thực thi pháp luật của một quốc gia có chủ quyền.
29/07/2026Phản biện hay quy kết?
Có những vụ việc đã khép lại nhưng những cuộc tranh luận về nó vẫn chưa dừng.
15/07/2026