Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Không ngừng phát huy giá trị truyền thống quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung tin tưởng thanh niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp bước cha anh, không ngừng phát huy giá trị truyền thống của quan hệ song phương. 
12/10/2026 03:44 1095

Tối 11.10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Việt Nam, đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đã tham dự buổi chuyên đề "Việt Nam - Trung Quốc: Từ đồng hành trong cách mạng đến hợp tác cùng phát triển", với sự tham dự của 100 đại biểu thanh niên hai nước.

 

'Trào lưu thanh niên Việt Nam học tiếng Trung ngày càng tăng' - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi chuyên đề tối 11.10. ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

 

Tham dự sự kiện có đồng hcis Trần Thị Minh Hương, Phó trưởng ban Đối ngoại nhân dân, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Vinh Quang, Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung. 

 

Về phía lãnh đạo hai đoàn đại biểu, có đồng chí Lưu Vân Vĩ, Tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc; đồng chí Nguyễn Thị Mai Anh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Phó trưởng đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam. 

 

Chia sẻ tại buổi chuyên đề, đồng chí Nguyễn Vinh Quang nhấn mạnh, quan hệ Việt - Trung nên hiểu một cách toàn diện, đó là quan hệ giữa hai Đảng, quan hệ giữa hai quốc gia và quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

 

Đề cập quan hệ giữa hai Đảng, đồng chí Nguyễn Vinh Quang nhắc lại những kết nối từ đầu thế kỷ 20, khi đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã gặp gỡ các thanh niên Trung Quốc tại Paris (Pháp) năm 1922. Theo ông Quang, ở thời điểm gặp nhau, những người cộng sản hai nước đều có chung mục tiêu là tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc; quá trình hoạt động cách mạng sau đó tiếp tục hình thành những mối liên hệ chặt chẽ. 

 

Năm 1925, đồng chí Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam thanh niên cách mạng tại Quảng Châu (Trung Quốc), tổ chức đào tạo lực lượng nòng cốt cho phong trào cách mạng ở trong nước.

 

'Trào lưu thanh niên Việt Nam học tiếng Trung ngày càng tăng' - Ảnh 2.

Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung Nguyễn Vinh Quang chia sẻ tại sự kiện. ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

 

Đến năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời tại Hồng Kông (Trung Quốc), trong bối cảnh có sự liên hệ chặt chẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng tổ chức Quốc tế Cộng sản.

 

Theo đồng chí Nguyễn Vinh Quang, trục quan hệ hợp tác hai Đảng luôn đóng vai trò cốt lõi trong quan hệ giữa hai dân tộc, hai quốc gia, dẫn dắt quan hệ Việt - Trung đi đúng hướng. Về quan hệ nhà nước, ông Quang nhấn mạnh, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời vào năm 1945, sau đó tháng 10.1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập. Và, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

 

đồng chí Nguyễn Vinh Quang cũng nhắc đến sự hỗ trợ của nhân dân Trung Quốc đối với Việt Nam trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và cho biết hiện ở Việt Nam có hơn 1.000 ngôi mộ của những chiến sĩ Trung Quốc từng giúp đỡ Việt Nam và nằm lại trên đất Việt Nam, đang được bảo tồn, chăm sóc chu đáo.

 

Không ngừng phát huy giá trị truyền thống

 

Ở góc độ quan hệ nhân dân, đồng chí Nguyễn Vinh Quang nhấn mạnh, không đâu có quan hệ nhân dân đặc biệt như Việt Nam và Trung Quốc. Theo ông Quang, hai nước không những có chung biên giới hàng ngàn km, mà hai bên còn có truyền thống giao lưu hàng ngàn năm nay. Sự giao lưu tạo nên giao thoa giữa hai nền văn hóa lâu đời.

 

'Trào lưu thanh niên Việt Nam học tiếng Trung ngày càng tăng' - Ảnh 5.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

 

Đồng chí Nguyễn Vinh Quang cũng dẫn chứng sự phát triển của hợp tác kinh tế, du lịch, giáo dục và giao lưu thanh niên. Cụ thể, kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc đạt 256,4 tỉ USD trong năm 2025. Giao lưu du lịch và trao đổi sinh viên cũng ngày càng mở rộng, tạo thêm cơ hội để người dân hai nước tiếp xúc, tìm hiểu lẫn nhau.

 

Đặc biệt, theo đồng chí Nguyễn Vinh Quang, nhu cầu thanh niên hai nước học ngôn ngữ của nhau ngày càng tăng, nhất là trào lưu thanh niên Việt Nam học tiếng Trung.

 

Với chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên hai nước, ông Quang đánh giá, đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình phát động vào năm 2025.

 

"Hành trình đỏ" của thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc là hành trình tìm về cội nguồn tích cực để tích lũy những kiến thức lịch sử rất cần thiết, để hiểu sâu sắc hơn về quan hệ hai nước, làm cơ sở cho những cống hiến tích cực sau này.

 

Nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ trẻ, ông Quang tin tưởng thanh niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc ngày nay sẽ tiếp bước cha anh và không ngừng phát huy giá trị truyền thống của quan hệ song phương, đem sức lực của mình, đem tài năng của tuổi trẻ cống hiến xứng đáng cho quan hệ Việt - Trung vì lợi ích của nhân dân hai nước hôm nay và mai sau.

 

Theo TNO

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cách mạng Lào đến thăm và làm việc tại thành phố Huế

Sáng 22/10, đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế, đã tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cách mạng Lào đến thăm và làm việc tại thành phố Huế, do đồng chí Thongly Sisoulith, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, làm Trưởng đoàn.

22/10/2026

Tuổi trẻ Việt – Lào tri ân trên miền đất lửa Quảng Trị

Trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 19 – 24/10/2026, trong hai ngày 21 – 22/10, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Bunlith Panthongchanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Quyền Cục trưởng Cục Phát triển Nghề nghiệp Thanh niên Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào làm Trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tham quan các di tích lịch sử, cách mạng tại tỉnh Quảng Trị. Mỗi điểm đến là một dấu mốc gắn với những năm tháng quân và dân hai nước Việt Nam – Lào kề vai sát cánh, cùng chung chiến hào.  

22/10/2026

Tuổi trẻ Việt – Lào tri ân trên miền đất lửa Quảng Trị

Trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 19 – 24/10/2026, trong hai ngày 21 – 22/10, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Bunlith Panthongchanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Quyền Cục trưởng Cục Phát triển Nghề nghiệp Thanh niên Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào làm Trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tham quan các di tích lịch sử, cách mạng tại tỉnh Quảng Trị. Mỗi điểm đến là một dấu mốc gắn với những năm tháng quân và dân hai nước Việt Nam – Lào kề vai sát cánh, cùng chung chiến hào.

22/10/2026

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNNDCM Lào

Chiều 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, do đồng chí Thongly Sisoulith - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Ban Chấp hành TW Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.

22/10/2026

Tuổi trẻ Nghệ An vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Từ các hoạt động tình nguyện quốc tế, dạy tiếng Việt đến hỗ trợ lưu học sinh, tuổi trẻ Nghệ An đang góp phần bồi đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

21/10/2026

Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Lào thăm Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày 20.10, Đoàn đại biểu cấp cao TW Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongly Sisoulith, Bí thư TW Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Đại học Bách khoa Hà Nội.  Cùng dự có đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TW.

21/10/2026