Nhiều “giang hồ mạng” đã bị xử lý, thậm chí trả giá bằng án tù. Nhưng người này biến mất, người khác lại xuất hiện. Điều đó cho thấy đây không còn là câu chuyện của một vài cá nhân thích nổi tiếng, mà phía sau là một vòng lặp đáng lo ngại: Lệch chuẩn tạo chú ý - chú ý tạo tương tác - tương tác tạo độ phủ - độ phủ đem lại danh tiếng, lợi ích - rồi kích thích người khác bắt chước.
Ranh giới từ “rác mạng” đến “rác nhận thức”
Nghịch lý ở chỗ, trên không gian mạng, những nội dung càng gây sốc, tranh cãi càng dễ thu hút tương tác. Nghịch lý là ngay cả khi người dùng vào xem để phản đối, chỉ trích, sự tương tác ấy vẫn có thể góp phần khiến nội dung tiếp tục được lan truyền. Bởi vậy, mỗi cú click không hoàn toàn vô nghĩa.
Một lượt chia sẻ có thể đưa thông tin đến hàng trăm người. Một bình luận có thể tiếp sức cho một nội dung. Một cú click cũng có thể trở thành tín hiệu để thuật toán tiếp tục khuếch đại nó.
Đáng lo hơn những câu chửi tục, hành vi phản cảm là sự đảo lộn hệ giá trị khi người trẻ tiếp xúc thường xuyên với chúng. Khi một người thách thức pháp luật lại có hàng triệu người theo dõi; khi lời lẽ tục tĩu trở thành “thương hiệu”; khi sự hung hăng được coi là bản lĩnh; khi khoe tiền được đồng nhất với thành công…, cái bất thường rất dễ dần được nhìn nhận như bình thường. Đó chính là ranh giới từ “rác mạng” đến “rác nhận thức”.
Một người trẻ ban đầu có thể chỉ xem vì tò mò. Sau đó thấy thú vị, rồi bắt chước cách nói, cách ứng xử và cuối cùng có thể chấp nhận những giá trị lệch chuẩn mà người tạo nội dung đại diện.
Không phải ai xem “giang hồ mạng” cũng bị ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng một môi trường truyền thông liên tục tưởng thưởng cho sự hung hăng, bất chấp và nổi tiếng bằng mọi giá chắc chắn không phải môi trường tốt để hình thành nhân cách.
Mỗi thanh niên là một chủ thể truyền thông
Không gian mạng ngày nay cũng là một mặt trận quan trọng của công tác tư tưởng. Thông tin xuyên tạc không phải lúc nào cũng xuất hiện dưới dạng những bài viết chính trị trực diện. Nó có thể ẩn trong một video giải trí, một bức ảnh chế, một câu chuyện tưởng như hài hước, một đoạn clip bị cắt khỏi bối cảnh.
Đặc biệt trong thời đại AI, khuôn mặt, giọng nói hay video trông hoàn toàn giống thật cũng chưa chắc là thật. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng “sức đề kháng nhận thức” cho người sử dụng mạng xã hội, nhất là giới trẻ.
Đoàn viên, thanh niên là lực lượng tiếp cận nhanh nhất với công nghệ, hoạt động thường xuyên trên các nền tảng số. Vì thế, mỗi người trẻ cần nhận thức rằng mình không chỉ là người xem mà còn là một chủ thể truyền thông.
Theo luật sư Nguyễn Thanh Tùng, Công ty Luật ICC, sự nổi lên của hiện tượng “giang hồ mạng” là kết quả của nhiều yếu tố đan xen, từ tâm lý xã hội, sự phát triển của công nghệ đến những khoảng trống trong cơ chế vận hành của các nền tảng số.
Một trong những nguyên nhân đáng chú ý là cách thức phân phối nội dung của mạng xã hội. Những nội dung gây sốc, có tính bạo lực, ngôn từ kích động hoặc lệch chuẩn thường dễ tạo ra lượng tương tác lớn. Khi một nội dung nhận được nhiều lượt xem, bình luận, chia sẻ, thuật toán có xu hướng tiếp tục phân phối nội dung đó tới nhiều người dùng hơn.
“Hiệu ứng tâm lý đám đông, sự tò mò, thích xem chuyện giật gân, thị phi của một bộ phận cộng đồng mạng vô tình trở thành ‘nhiên liệu’ nuôi dưỡng các hiện tượng này. Càng nhiều người xem và chửi bới, thuật toán càng đẩy mạnh phân phối nội dung đó”, luật sư Tùng phân tích.
Bảo vệ mặt trận tư tưởng vì vậy có thể bắt đầu từ những hành động rất nhỏ: Không vội tin khi chưa kiểm chứng; không chia sẻ chỉ vì nội dung gây sốc; không tiếp tay cho tin giả; không cổ súy người nổi tiếng bằng hành vi lệch chuẩn; tỉnh táo trước nội dung được tạo ra hoặc thao túng bằng AI.
Nhưng đoàn viên, thanh niên không thể chỉ “phòng thủ”, mà cần chủ động tạo ra và lan tỏa những câu chuyện đẹp, những con người tử tế, thành tựu của đất nước, những giá trị văn hóa và khát vọng cống hiến. Bởi lẽ, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng trong thời đại số còn diễn ra ngay trên màn hình điện thoại: giữa xem và không xem, giữa tin và kiểm chứng, giữa chia sẻ và dừng lại.
Không để cái xấu nổi tiếng nhờ sự tò mò. Không để hành vi lệch chuẩn trở thành con đường dẫn tới danh tiếng. Và càng không thể để “rác mạng” từng bước trở thành “rác nhận thức”.
Khi mỗi đoàn viên, thanh niên biết làm chủ một cú click, bảo vệ sự thật và chủ động lan tỏa những giá trị tốt đẹp, hàng triệu hành động nhỏ sẽ góp thành một “lá chắn” lớn bảo vệ sự trong sạch của không gian mạng và vững chắc của mặt trận tư tưởng.
Xác định đấu tranh,ngăn chặn các biểu hiện lệch chuẩn trên không gian mạng và các phương tiện truyền thông là một nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong những năm qua, các cơ quan chức năng đã triển khai thực hiện nghiêm túccác văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta trên lĩnh vực này như: Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư ngày 17/4/2009 về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội gắn với vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Quyết định số 874/QĐ-BTTTT, ngày 17/6/2021của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội,…
Tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh cứu hai anh em ruột đuối nước
Tại hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức trao Bằng khen và Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của TW Đoàn tặng nam sinh cứu hai em nhỏ khỏi bị đuối nước.
30/09/2026Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho cô giáo mất một chân sau khi cứu bé 2 tuổi
Với hành động dũng cảm cứu người đang trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng, cô giáo Hoàng Thị Hiền đã được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.
29/09/2026‘Em nuôi của Đoàn’: Góp một phần sẻ chia, giữ bước chân học trò đến trường
Với mong muốn sẻ chia khó khăn, tiếp thêm động lực để học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường, Đoàn xã Đồng Dương (TP.Đà Nẵng) tiếp tục triển khai mô hình "Em nuôi của Đoàn", nhận đỡ đầu 3 học sinh đang theo học tại Trường THPT Lý Tự Trọng.
11/09/2026Ban Bí thư Trung ương Đoàn dự lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027
Sáng 5/9, Ban Bí thư Trung ương Đoàn dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại một số trường học và trao các suất quà cho những học sinh có thành tích nổi bật.
05/09/2026Học sinh cả nước dự chung lễ khai giảng trực tuyến
Học sinh cả nước sẽ dự chung một lễ khai giảng và khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
04/09/2026Những hình ảnh ấn tượng lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' ngày Quốc khánh
Ngày 2/9, các cơ sở Đoàn trên toàn quốc đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, góp phần tạo thành cao điểm "Triệu trái tim yêu Tổ quốc".
03/09/2026