Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Khai mạc Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 11, khóa X

Web.ĐTN: Sáng 12/7, Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 11, khóa X đã khai mạc tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn và đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn chủ trì hội nghị.
12/07/2015 10:08 1767
Cùng dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị


Diễn ra trong hai ngày 12 và 13/7, Hội nghị sẽ tập trung cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa X; Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2015; Định hướng chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016; Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2016); Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030".

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nêu lên sáu vấn đề đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến sâu, đặc biệt là nội dung Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Đây là nội dung quan trọng nhất và chiếm phần lớn thời lượng của kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương Đoàn sắp tới. Đồng chí Bí thư thứ nhất đề nghị các đại biểu đưa ra các nhận định, đánh giá về các mặt công tác, làm rõ những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong triển khai nghị quyết đại hội đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; mức độ hoàn thành các chi tiêu công tác và triển vọng hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ; giải pháp trọng tâm, quan điểm trong chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nửa cuối nhiệm kỳ.

Anh Nông Việt Yên - Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái cho rằng, nửa nhiệm kỳ triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã tạo nên phong trào thi đua tốt trong đoàn viên, thanh niên; nhiều phong trào đoàn, đặc biệt là phong trào tình nguyện đã tạo được sự lan tỏa rất lớn trong xã hội; tính tự giác tham gia phong trào của thanh niên tăng lên rõ rệt, nhiều phong trào không phải do các cấp bộ Đoàn mà do chính đoàn viên thanh niên tự lập nên. Một điều có thể thấy rõ là sự nỗ lực rất lớn của các cấp bộ đoàn và sự quan tâm ngày càng lớn của cấp ủy, chính quyền các địa phương đối với hoạt động của Đoàn thanh niên.

Tuy nhiên, anh Nông Việt Yên cũng nêu lên một số hạn chế, khó khăn như công tác kết nạp đoàn viên mới và quản lý đoàn viên nhiều nơi chưa hiệu quả; quy trình giới thiệu, học cảm tình đoàn, lễ kết nạp đoàn viên còn thiếu bài bản; một số chỉ tiêu đặt ra chưa hợp lý, như chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới, chỉ tiêu tập hợp, đoàn kết thanh niên; một số nội dung của Quy chế cán bộ Đoàn khó thực hiện, chưa phù hợp với thực tiễn cơ sở...

Anh Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho rằng, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn thanh niên đã làm được rất nhiều việc tốt, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao và được nhân dân tin tưởng, ủng hộ. "Tuy nhiên, chúng ta cần mạnh dạn đánh giá cụ thể , rõ ràng hơn về những tồn tại hạn chế để có biện pháp giải quyết trong nửa cuối nhiệm kỳ", anh Hùng nói.

Anh Hùng cũng chia sẻ, thực tế việc sinh hoạt chi đoàn trực tiếp ở cơ sở rất khó khăn, vì thế Nghệ An đang thí điểm sinh hoạt chi đoàn qua trang facebook. Mỗi cơ sở đoàn sẽ có một trang facebook chính thống và Tỉnh đoàn sẽ quản lý trang facebook này. Cách làm này đã bước đầu đã phát huy hiệu quả, tuy nhiên, có một số việc khác hiện tổ chức Đoàn còn đang lúng túng như vấn đề xử lý điểm nóng, tổ chức sinh hoạt đoàn nơi cư trú...

Theo anh Thái Đức Hạnh - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, thời gian qua, các chương trình Thắp nến tri ân, Đền ơn đáp nghĩa, các cuộc thi tìm hiểu như Olympic các môn khoa học Mác - Lê nin "Ánh sáng soi đường"... đã được triển khai rộng rãi, hiệu quả, góp phần rất lớn vào giáo dục tinh thần cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Tuy nhiên, việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên còn gặp nhiều khó khăn; nhiều chương trình được cấp Trung ương và các thành phố lớn triển khai hiệu quả, nhưng cơ sở hầu như không thực hiện được; vai trò của Đoàn trong xử lý "điểm nóng" và tuyên truyền, giáo dục thanh niên vùng biên giới còn hạn chế... Anh Thái Đức Hạnh cũng đề xuất cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT, trong đó có việc khai thác lợi thế của mạng xã hội facebook, trong quản lý và giáo dục đoàn viên, thanh niên.

Cùng quan điểm, anh Lê Quang Tự Do - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn cũng cho rằng, việc sử dụng Internet trong công tác giáo dục của Đoàn còn hạn chế, mới chỉ dừng lại ở các đô thị lớn. Đây là vấn đề chúng ta cần xem xét trong bối cảnh việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn ở cơ sở gặp khó khăn, nội dung sinh hoạt chính trị còn khô khan, chưa có nhiều đổi mới, việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên chưa đạt hiệu quả cao...

Kết luận ngày làm việc đầu tiên, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nửa nhiệm kỳ vừa qua đã cho thấy sự nỗ lực rất lớn của tổ chức Đoàn. Phong trào ở từng địa phương, đơn vị, lĩnh vực dễ dàng nhận thấy có sự phát triển rất rõ rệt, xét về tiêu chí phong trào, tập hợp, giáo dục thanh niên, hay những đóng góp hiệu quả, thiết thực của Đoàn đối với sự phát triển kinh tế xã hội... Tuy nhiên, để xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh thì chúng ta cần có sự nhìn nhận thẳng thắn, khách quan, cụ thể những mặt hạn chế cần sửa đổi, điều chỉnh để từ đó đưa ra những giải pháp trong nửa cuối nhiệm kỳ. Các ý kiến được nêu ra tại Hội nghị sẽ được tiếp thu tối đa để đưa ra bàn thảo, xin ý kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn sắp tới.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn dự lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027

 Sáng 5/9, Ban Bí thư Trung ương Đoàn dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại một số trường học và trao các suất quà cho những học sinh có thành tích nổi bật.

05/09/2026

Học sinh cả nước dự chung lễ khai giảng trực tuyến

Học sinh cả nước sẽ dự chung một lễ khai giảng và khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

04/09/2026

Những hình ảnh ấn tượng lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' ngày Quốc khánh

Ngày 2/9, các cơ sở Đoàn trên toàn quốc đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, góp phần tạo thành cao điểm "Triệu trái tim yêu Tổ quốc".

03/09/2026

Từ địa đầu Đông bắc đến cực Nam: Nhịp Quốc ca trong ngày Tết Độc lập

7 giờ sáng 2.9, Quốc ca vang lên ở nhiều điểm trên cả nước. Khoảng cách địa lý được nối lại trong một thời khắc chung, dưới một lá cờ chung. Từ Bắc vào Nam, người trẻ cùng hướng về Tổ quốc – bằng niềm tự hào và khát vọng dựng xây đất nước. 

03/09/2026

Độc đáo Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' trên thuyền đánh cá

Các đoàn viên, thanh niên phường Nam Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng) chọn một chiếc thuyền cá ở cửa biển làm nơi chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi', gửi gắm tình yêu Tổ quốc nhìn từ biển. 

03/09/2026

Tuổi trẻ Thủ đô chung nhịp đập 'Triệu trái tim yêu Tổ quốc'

Sáng 2/9, đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô tề tựu tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, mang theo niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng tri thức, nhiệt huyết trên mọi không gian, từ thực tế đến mạng xã hội.  

02/09/2026