Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Khai mạc Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 10, khóa X

Web.ĐTN: Sáng 18/4, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười, khóa X đã khai mạc. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn chủ trì hội nghị.
20/04/2015 07:54 1866
Trong thời gian làm việc ngày 18/4 và sáng 19/4, Hội nghị sẽ cho ý kiến về 3 nội dung lớn đó là: đề cương đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2020" năm 2014; chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030".
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười, khóa X
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười, khóa X


Tiến tới Đại hội Đảng các cấp, Hội nghị cũng giành thời gian để báo cáo về cán bộ đoàn tham gia cấp ủy các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự cán bộ trẻ cho Đại hội Đảng các cấp.

Báo cáo cần nói thẳng nói thật

Cho ý kiến về đề cương đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, các đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất cho rằng, đây không phải báo cáo thành tích hay thi đua, mà cần nhìn thẳng vào sự thật, nói thẳng nói thật mọi vấn đề, đánh giá thực chất và thẳng thắn những kết quả đã làm được, đặc biệt là những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ.

"Báo cáo không phải để khoe thành tích hay để thi đua, mà là cơ sở để chúng ta nhìn nhận toàn diện thực trạng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X trong nửa nhiệm kỳ. Vì thế, chúng ta cần báo cáo thực chất để có giải pháp đúng đắn. Báo cáo chỉ ra được rõ ràng những tồn tại, hạn chế mới là đáng tuyên dương, chứ không phải là để đánh giá hoạt động, phong trào ở cơ sở đó tốt hay xấu", đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu.

Anh Nguyễn Anh Tuấn - UV BTV, Trưởng Ban Thanh niên nôn thôn Trung ương Đoàn cũng cho rằng "báo cáo cần nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra những gì đã làm và chưa làm được để có giải pháp cải thiện phong trào". 

Trên thực tế, thời gian qua, có rất nhiều hoạt động, phong trào được các cấp bộ đoàn triển khai, tuy nhiên, không phải phong trào, hoạt động nào cũng thực chất và hiệu quả. Nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc và tồn tại ở cơ sở không được đưa vào báo cáo hoặc đưa không cụ thể, rõ ràng khiến cho việc nắm bắt, chỉ đạo và triển khai kém hiệu quả. Cần đổi mới tư duy về cách thức đánh giá, báo cáo và tiếp cận vấn đề được nhiều đại biểu chỉ ra.

“Khi đi công tác cơ sở, chúng tôi trực tiếp nghe và thấy rất nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc từ đoàn viên thanh niên địa phương. Thế nhưng khi nhận được bản báo cáo từ Đoàn cơ sở gửi về (qua nhiều khâu thẩm định khác nhau), chúng tôi ít khi thấy đề cập đến những hạn chế đó. Có chăng chỉ được nhắc đến bằng những cụm từ chung chung. Cách đánh giá, làm báo cáo và tiếp cận vấn đề cần được đổi mới về tư duy, nhận thức”, anh Lê Quang Tự Do - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn phát biểu.

Chị Nguyễn Thị Ngà - UV BTV, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội chia sẻ: "Có hai vấn đề hạn chế được nhìn thấy rất rõ đó là xây dựng tổ chức Đoàn như quản lý đoàn viên, chất lượng cán bộ đoàn, sinh hoạt chi đoàn... và tính nhạy bén của Đoàn đối với tình hình thanh niên. Trong khi Đoàn còn đang loay hoay với văn bản thì thanh niên đã tự tạo cho mình những trào lưu riêng. Do đó, cách làm của Đoàn phải khác các tổ chức khác, đảm bảo tính cởi mở, trẻ trung, cập nhật và cầu thị". Theo chị Ngà để đánh giá nhanh nhạy, chuẩn xác công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngoài việc căn cứ vào văn bản báo cáo, ý kiến góp ý, khảo sát bằng phiếu, Đoàn nên tổ chức một số hội nghị chuyên đề, những cuộc đối thoại trực tiếp với bạn trẻ.

Cần có sản phẩm giáo dục, tuyên truyền cho từng đối tượng thanh thiếu niên

Cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2020" năm 2014, các đại biểu cho rằng, không thể tuyên truyền, giáo dục chung chung tất cả các đối tượng thanh thiếu niên, mà cần có những nội dung, phương pháp, sản phẩm phù hợp với từng đối tượng.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị


Anh Hoàng Quốc Thưởng - UV BTV, Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương cho rằng: "Việc giáo dục đạo đức, lối sống cần bắt đầu từ lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, trong khi những sản phẩm tuyên truyền, giáo dục cho đối tượng này còn rất thiếu. Cần có sản phẩm tuyên truyền theo từng khối đối tượng thanh niên, không thể dùng sản phẩm của thanh niên trường học để tuyên truyền cho thanh niên công nhân".

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Mạnh Cường - UV BTV, Bí thư Thành đoàn TP HCM cho rằng, không thể tuyên truyền, giáo dục chung chung tất cả các đối tượng thanh thiếu niên, mà cần có những sản phẩm phù hợp với từng đối tượng và có thí điểm khảo sát, đánh giá chuyển biến của thanh thiếu niên hàng năm.

Còn theo anh Nông Việt Yên - UV BTV, Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái, để làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên cần xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn làm công tác giáo dục chuyên nghiệp và xác định các nội dung, phương pháp, công cụ giáo dục phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu niên.

Phát biểu kết luận, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên là một nội dung vô cùng quan trọng. Vì thế, mọi chương trình, hoạt động đều phải hướng để giáo dục giới trẻ. Việc giáo dục thông qua những hoạt động gắn liền với thực tiễn đời sống mới đạt được hiệu quả cao. “Việc các bạn trẻ bán dưa giúp đỡ nông dân miền Trung hay bán hành tím giúp nông dân Sóc Trăng không chỉ có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về tinh thần tương thân, tương ái mà còn tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng”, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nói.

Bí thư thứ nhất TW Đoàn chúc mừng Báo Tiền Phong nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), sáng 18/6, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã tới thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Tiền Phong.

18/06/2026

Tiếp lửa những người làm báo của Đoàn

Thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí của Đoàn nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, đồng chí Nguyễn Tường Lâm bày tỏ sự ghi nhận đối với những đóng góp của đội ngũ người làm báo, đồng thời kỳ vọng các đơn vị tiếp tục đổi mới, sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động của Đoàn, Hội và thanh niên.

18/06/2026

Bí thư thứ nhất TW Đoàn chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026), ngày 17/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã tới chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam.

18/06/2026

TW Đoàn đánh giá rất cao trách nhiệm và đóng góp lớn của Báo Thanh Niên

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết Ban Bí thư TW Đoàn tự hào và đánh giá rất cao trách nhiệm, đóng góp của Báo Thanh Niên.

18/06/2026

Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026): Giá trị lịch sử và sức sống trường tồn của khát vọng độc lập dân tộc

Ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn-Gia Định), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên tàu Amiral Latouche-Tréville rời Tổ quốc, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước kéo dài gần 30 năm.

05/06/2026