Đó là tận dụng các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo, hoặc Email, website riêng của từng đơn vị… như một đầu mối để kết nối những bạn trẻ làm ăn xa quê.

Một số trang Fanpage của Đoàn cơ sở
Nắm bắt hoạt động, phong trào hiệu quả
Anh Huỳnh Thanh Tợn, Bí thư Xã đoàn Phong Thạnh Tây A (huyện Phước Long) hào hứng chia sẻ: “Công nghệ phát triển đã giúp cho hoạt động Đoàn ở cơ sở, địa bàn dân cư tiến lên một bước. Giờ đây mọi hoạt động, phong trào, gương người tốt - việc tốt của ĐVTN… đều được chúng tôi cập nhật thường xuyên, liên tục trên các fanpage, hội nhóm, Zalo, Facebook cá nhân. Căn cứ vào số lượt tương tác, chia sẻ của các ĐVTN trong đơn vị, chúng tôi nắm được tình hình hoạt động của mỗi bạn, nhất là các ĐVTN làm ăn xa quê. Với những bạn ít tương tác, chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ, tìm hiểu hoàn cảnh. Hiện tại, Xã đoàn có khoảng 30% ĐVTN đi làm ăn xa, mỗi bạn đều chủ động cung cấp địa chỉ mạng xã hội và hầu hết đều tương tác tốt”.
Không riêng gì Xã đoàn Phong Thạnh Tây A, mà hiện nay các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đều tạo lập những trang fanpage, hội nhóm Zalo riêng để chuyển tải tất cả những thông tin hoạt động, phong trào của đơn vị mình. Từ các trang này, Tỉnh đoàn cũng dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị và làm dấy lên không khí thi đua sôi nổi, hiệu quả, thiết thực trong hoạt động của các cấp bộ Đoàn.
Chị Thạch Thị Hoa, Bí thư Xã đoàn Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu), cho biết: “Để dễ thông tin, tuyên truyền đến ĐVTN, đơn vị đã tạo 6 nhóm Zalo tương đương với 6 chi đoàn trên địa bàn xã do Bí thư Xã đoàn làm quản lý chung. Khi có vấn đề cần tuyên truyền sẽ gửi vào nhóm, ĐV-TN nhận được và xem xong sẽ phản hồi lại. Đây cũng là kênh thông tin quan trọng để ĐVTN đi làm ăn xa kịp thời nắm bắt được thông tin của địa phương, cũng như các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước”.

Các trang fanpage của các Đoàn cơ sở trực thuộc Tỉnh đoàn.
Cùng kết nối, cùng sẻ chia
Một điều dễ nhận thấy là từ khi có sự hỗ trợ đắc lực của các trang mạng xã hội, thư điện tử, website…, công tác tập hợp, liên hệ với ĐVTN địa bàn dân cư, đặc biệt là thanh niên đi làm ăn xa của các đơn vị trở nên dễ dàng hơn. Dù ở bất kỳ một không gian địa lý nào, có xa xôi, cách trở đến đâu thì chỉ cần vài thao tác nhanh trên máy tính bảng, điện thoại thông minh… các bạn trẻ đã có thể kết nối, xích lại gần nhau hơn. Những biểu tượng cảm xúc thể hiện bên dưới từng hoạt động, những dòng bình luận, những lượt “like”, “share” cũng giúp thủ lĩnh Đoàn của từng đơn vị dễ dàng hiểu hơn sự tác động, độ lan tỏa của từng phong trào trong các bạn trẻ.
Không chỉ vậy, mỗi khi các bạn ĐVTN có gặp khúc mắc, khó khăn gì trong cuộc sống thường cập nhật những dòng trạng thái bày tỏ tâm trạng muộn phiền… thủ lĩnh Đoàn còn có thể trực tiếp sẻ chia, động viên các bạn vượt qua.
Không chỉ là kênh kết nối thông tin, gắn kết những bạn trẻ xa quê với tổ chức Đoàn cơ sở, mà nhiều ĐVTN còn cho rằng đây là “cầu nối” để các bạn chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, công tác, phát triển các mô hình làm ăn, kinh tế vô cùng hiệu quả.
Bạn Trần Hùng Dũng (xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân, hiện đi làm ăn xa ở Bình Dương) tâm sự: “Thông qua việc kết nối từ các trang mạng xã hội của tuổi trẻ xã nhà mà tôi nắm bắt được rất nhiều thông tin chính thống về hoạt động của Xã đoàn quê mình. Những mô hình làm ăn hay, hiệu quả của các bạn ĐV-TN tại quê nhà cũng được tôi cập nhật thường xuyên, liên tục. Hiện tại, tôi vừa làm công nhân ở Bình Dương, vừa tranh thủ học thêm một số kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, nếu có điều kiện sau này tôi sẽ trở lại quê nhà phát triển một số mô hình chăn nuôi, trồng trọt kết hợp từ việc học hỏi kinh nghiệm mà các bạn đã sẻ chia trên các hội nhóm”.
Có thể nói, mô hình mới trong việc tập hợp thanh niên, đặc biệt là các bạn trẻ xa quê như “liều thuốc tinh thần” xua đi nỗi nhớ quê cồn cào trong từng bạn trẻ và giúp họ thêm gắn kết, thêm quyết tâm lao động, học hỏi để góp phần xây dựng quê hương.
'Tiếp lửa' đội ngũ cơ sở, bứt phá bằng chuyển đổi số thực chất
Tạo không gian giao lưu, chăm lo thiết thực để gắn kết đội ngũ cán bộ Đoàn tại địa bàn dân cư; cần có cơ chế ghi nhận đóng góp của cán bộ Đoàn trong khung đánh giá chung của cơ quan đơn vị; chế độ phụ cấp, trách nhiệm đối với đội ngũ làm công tác Đoàn… là một số đề xuất, kiến nghị tại hội nghị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2026 ở Hà Nội.
07/07/2026Cụm hoạt động số 6 cần tạo màu sắc riêng cho phong trào thanh niên
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị các đơn vị trong Cụm hoạt động số 6 đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thực chất, “rõ người, rõ việc, rõ kết quả”; đồng thời phát huy thế mạnh chuyên môn, tăng cường liên kết để tạo dấu ấn, màu sắc riêng cho phong trào thanh niên khối Đoàn trực thuộc.
07/07/2026Các đơn vị Cụm hoạt động số 05 tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, tiên phong
Chiều 7/7, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026 Cụm Hoạt động số 5. Đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì Hội nghị.
07/07/2026Cụm hoạt động số 03 đạt nhiều kết quả toàn diện trên các mặt
Sáng 7/7, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026 cụm hoạt động số 03 gồm các tỉnh, thành đoàn: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
07/07/2026Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy làm Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết về thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI. Bí thư thứ nhất TW Đoàn Bùi Quang Huy là Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI.
06/07/2026Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung với nhiều nội dung. Trong đó, có nội dung thanh niên tham gia các hoạt động kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; thanh niên có kỹ năng số nâng cao, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo; hỗ trợ thanh niên sống an toàn và ứng phó với bạo lực trên không gian mạng.
03/07/2026