Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Hơn 7 triệu em gái ở các quốc gia nghèo sinh con trước 18 tuổi

Web.ĐTN: Báo cáo mới công bố của UNFPA cho thấy hàng năm có hơn 7 triệu em gái ở các quốc gia nghèo sinh con trước 18 tuổi.
05/11/2013 02:27 1558
Mang thai ở tuổi vị thành niên đang là một vấn đề lớn trên toàn cầu, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển, nơi hàng năm có 7,3 triệu em giái sinh con trước khi tròn 18 tuổi. Ở các nước đang phát triển, mỗi ngày có 20.000 trẻ em gái dưới 18 tuổi sinh con. Các bà mẹ chưa trưởng thành này sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng kéo dài về mặt sức khỏe và xã hội do việc mang thai sớm.

a
Tiết mục văn nghệ của Đoàn trường Đại học Hà Nội

Những thông tin này được chia sẻ tại Lễ Công bố Báo cáo tình trạng Dân số thế giới 2013 diễn ra chiều ngày 4/11/2013, tại Hà Nội, do Quỹ dân số Liên Hợp Quốc phối hợp với Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Báo cáo "Làm mẹ khi chưa trưởng thành: Thách thức mang thai ở tuổi vị thành niên” đã đặt trọng tâm vào các em gái tuổi vị thành niên, những người phải chịu rủi ro kép. Đồng thời, cũng đưa ra một cách nhìn nhận mới về mang thai ở tuổi vị thành niên và nhấn mạnh vai trò, hành động của gia đình, cộng đồng và chính quyền trước tình trạng nêu trên.

Báo cáo cũng chỉ ra việc mang thai ở tuổi vị thành niên thường nằm ngoài mong muốn của các em. Điều này là hệ quả của việc các em không được hoặc ít được tiếp cận đến giáo dục, việc làm, thông tin và việc chăm sóc sức khỏe có chất lượng, vai trò và hành động chưa đảm bảo của gia đình, cộng đồng và chính quyền.

Ở Việt Nam, theo Bác sĩ Nguyễn Đức Vinh - Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em của Bộ Y tế cho biết, năm 2011, tỷ lệ có con trong nhóm dân số vị thành niên là 46/1.000 người. Tỷ lệ này cao hơn ở các nhóm dân số có trình độ học vấn thấp, mức sống thấp, các nhóm dân tộc thiểu số.
Trong đó, tỷ lệ vị thành niên có thai trên tổng số người có thai trong các năm từ 2010 đến 2012 tăng dần đều, năm 2010 là 2,9%, năm 2011 là 3,1% và năm 2012 là 3,2%. Tương tự, tỷ lệ vị thành niên phá thai trên tổng số ca phá thai trong giai đoạn này cũng tăng dần, từ 2,2% năm 2010 lên 2,4% năm 2011, năm 2012 có sự giảm nhẹ với tỷ lệ là 2,3%. Tỷ lệ này cao hơn ở các thành phố lớn.

a
Toàn cảnh Lễ Công bố

Phát biểu tại Lễ Công bố, ông Arthur Erken - Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đã khuyến khích các bạn trẻ, đại diện của tương lai Việt Nam hãy nói lên tiếng nói của mình và giúp ông cũng như UNFPA hiểu rõ nhu cầu và thực tế cuộc sống của bạn trẻ. “Những người lớn và các bậc phụ huynh hãy lắng nghe thấu đáo tiếng nói của thanh thiếu  niên” - ông Arthur Erken mong muốn.

Có mặt tại Lễ công bố, sinh viên năm thứ 2 Nguyễn Huyền Trang – Khoa tiếng Ý, Đại học Hà Nội cho biết, thông qua chương trình tôi cũng như nhiều bạn nữ ở đây đã có thêm những thông tin, kiến thức cần thiết và mong muốn sẽ lựa chọn được hướng đi đúng cho cuộc đời mình.

Theo đồng chí Vũ Thanh Liêm – Giám đốc Trung tâm TTN Trung ương cho biết, thời gian tới, Trung tâm sẽ phối hợp với Quỹ dân số Liên Hợp Quốc và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tham gia tích cực các hoạt động nhằm góp phần làm giảm thấp nhất tỷ lệ nữ vị thành niên có thai.

Tuổi trẻ Quảng Ninh tự hào tiếp bước

Ngày 16/7, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Quảng Ninh - Tự hào tiếp bước”, đây là hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

17/07/2026

Trao tặng "Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm" cho em Lê Đức Trung- Trường THPT Cửa Tùng, Quảng Trị

Sáng ngày 16/7/2026, tại xã Cửa Tùng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức trao tặng Bằng khen và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho em Lê Đức Trung, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Cửa Tùng vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy cấp.

16/07/2026

76 năm Thanh niên xung phong: Tiếp nối truyền thống xung kích trong kỷ nguyên mới

Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/7/1950 - 15/7/2026), lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Không chỉ góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và xây dựng đất nước sau chiến tranh, các thế hệ Thanh niên xung phong còn để lại một di sản tinh thần quý báu.

15/07/2026

Nghiêng mình bên ‘tọa độ lửa’ Khuyến Lương

Bên nhà bia di tích bến phà Khuyến Lương (Hà Nội) – nơi từng được mệnh danh là “tọa độ lửa” năm xưa, những mái đầu bạc và những màu áo xanh tình nguyện đã cùng nghiêng mình, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của đất nước.

15/07/2026

Nghẹn ngào đêm tri ân ở Vị Xuyên

Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên trong lễ thắp nến tri ân đầy xúc động. Khi từng bức ảnh chân dung được trao tận tay thân nhân các gia đình liệt sĩ, nhiều người không giấu được nước mắt.

15/07/2026

Tri ân những Anh hùng liệt sĩ 'Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử'

Đoàn hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên và thăm, tặng quà đội hình thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

15/07/2026