Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Tham dự chương trình có đồng chí Lê Thanh Tú, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban TNXP Trung ương Đoàn; Thượng tá Đào Trung Hiếu, Chuyên gia tội phạm học, Cục Truyền thông Công an nhân dân – Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm CFC; đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội LHTN Việt Nam. Đặc biệt là hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên tại hơn 200 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 ngày nay, mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok, … đã trở lên phổ biến với tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ ngày nay. “Lợi ích của mạng xã hội là rất lớn, nó cung cấp nhièu nội dung nhanh, miễn phí và cũng là một kho tàng thông tin, kiến thức khổng lồ; kết nối bạn bè trên mạng xã hội; học hỏi kiến thức và những kỹ năng mới từ chính mạng xã hội; trao đổi thông tin thay cho cách truyền thống và kinh doanh…”, đồng chí Nguyễn Duy Hưng chia sẻ.
Cũng theo đồng chí Nguyễn Duy Hưng, mạng xã hội mang nhiều lợi ích lớn nhưng cũng tồn tại nhiều tiềm ẩn và nguy cơ gây ảnh hưởng đến con người, thậm chí là an ninh, trật tự xã hội. Những thông tin xấu, độc làm ảnh hưởng lớn tới nhận thức của người tiếp nhận; làm cho người tiếp nhận có cách nhìn nhận lệch chuẩn. Đặc biệt là đối tượng tiếp xúc nhiều nhất là giới trẻ ngày nay. Từ đó, những người tiếp nhận sẽ có những hành động gây bất lợi cho nhà nước ở các phương diện mà họ tiếp cận.
Chương trình tập huấn “phòng, chống thông tin xấu độc trên không gian mạng cho thanh niên trên không gian mạng” được tổ chức nhằm phát huy vai trò của các cơ sở Hội, cán bộ, hội viên, thanh niên trong việc lan toả những thông tin chuẩn mực, chính thống; đồng thời tham gia đảm bảo an toàn thông tin, phòng chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, tiếp cận với các kênh thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước; góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng, phương pháp nhận diện và đấu tranh với những thông tin xấu độc cho hội viên, thanh niên. Đồng thời tích cực tuyên truyền những câu chuyện hay, những hành động đẹp, những việc làm có ích cho xã hội, lấy cái đẹp dẹp cái xấu.

Thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đề nghị Ban Thư ký Hội các tỉnh, thành phố và các bạn hội viên, thanh niên tham dự buổi tập huấn ngày hôm nay nghiêm túc học tập, trao đổi, thảo luận thẳng thắn mang tính xây dựng đối với những nội dung các báo cáo viên trình bày.
Tại lớp tập huấn, các thanh niên đã được nghe 2 chuyên đề “Phương pháp đấu tranh, phản bác, quân điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng” của Thượng tá Đào Trung Hiếu, Chuyên gia tội phạm học, Cục Truyền thông Công an nhân dân – Bộ Công an và “Phòng chống thông tin xấu độc trực tuyến và hướng dẫn bảo mật tài khoản” của chị Nguyễn Thị Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Sức khoẻ gia đình và phát triển cộng đông (CFC).

Trong đó, Thượng tá Đào Trung Hiếu, Chuyên gia tội phạm học cho rằng, thanh niên là nhóm đối tượng dễ bị tác động trên không gian mạng, vì thời gian giới trẻ ngày nay tiếp xúc với các nền tảng nhiều, xem nhiều nội dung chưa được kiểm duyệt. Từ vốn sống, kinh nghiệm chưa nhiều, vậy nên dễ bị lay động trước những lời dụ dỗ của các đối tượng xấu.… chính vì vậy đây là đối tượng bị tổn thương nhất, dễ bị các thế lực thù địch chống phá chính sách của Đảng và Nhà nước lợi dụng. Chính vì thế, các bạn thanh niên luôn luôn phải trau dồi học hỏi, nâng cao kiến thức chuyên môn, tìm hiểu những chính sách của Đảng và Nhà nước, hơn nữa là giữ vững bản lĩnh chính trị. Đặc biệt, là cập nhật thông tin từ những trang chính thống như: Các trang mạng xã hội của trường, đoàn thanh niên và các báo chính thống….
Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm CFC đưa ra lời khuyên 5 bước để không rơi vào bẫy ứng dụng (app trap) như: Đọc bình luận về ứng dụng đó; kiểm tra số lượt tải xuống; nghiên cứu về ứng dụng đó; kiểm tra cấp quyền của ứng dụng; kiểm tra biểu tượng và hình ảnh ứng dụng. Đặc biệt là phải thận trọng với việc chia sẻ thông tin cá nhân trực tuyến.
Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ tiếp tục triển khai các lớp tập huấn trực tiếp tại 2 thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh trong tháng 8, 9/2023. Cùng với đó, chương trình sẽ được Google cung cấp miễn phí bộ tài liệu tuyên truyền về thông tin nâng cao năng lực, kiến thức, phương pháp nhận diện, phòng, chống các thông tin xấu, độc trên không gian mạng bao gồm: phóng sự, motion graphics, inforgraphics, cẩm nang…
59 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao giải Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, TTN lần thứ Hai
Sáng nay, ngày 29/9/2026 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.
29/09/2026Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ĐVTN được Trung ương Đoàn triển khai hiệu quả
Chiều 21/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức họp Hội đồng Chung khảo Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.
21/09/2026Phát triển quyền con người – nền tảng cho khát vọng phát triển đất nước
VOV.VN – Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và quyền con người, Đảng đã xây dựng chiến lược phát triển con người toàn diện, lấy con người làm trung tâm, động lực và mục tiêu của sự phát triển, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
29/07/2026Hệ lụy từ phonefarm: Khi “đám đông ảo” dẫn dắt dư luận thật
Đằng sau những giá đỡ gắn hàng trăm chiếc điện thoại tưởng chừng vô hại đang hình thành một hệ sinh thái có khả năng tác động sâu sắc đến không gian mạng, từ việc tạo ra các xu hướng giả, khuếch đại tranh cãi cho đến thao túng nhận thức của cộng đồng.
29/07/2026Nhân quyền không phải là tấm “giấy thông hành” để can thiệp vào chủ quyền quốc gia
Mới đây, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) lại tiếp tục ra tuyên bố yêu cầu Việt Nam “trả tự do vô điều kiện” cho 5 cá nhân bị xử lý theo pháp luật liên quan đến cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng”. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy ranh giới bị cố tình xóa mờ giữa việc bày tỏ quan điểm về nhân quyền với hành vi can thiệp vào hoạt động thực thi pháp luật của một quốc gia có chủ quyền.
29/07/2026Phản biện hay quy kết?
Có những vụ việc đã khép lại nhưng những cuộc tranh luận về nó vẫn chưa dừng.
15/07/2026