Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Hội thảo trực tuyến “Sở hữu trí tuệ và các công nghệ chuyển đổi số - Cơ hội cho Việt Nam”

ĐTN: Thông qua hội thảo, BTC kỳ vọng đề xuất được một số giải pháp nhằm tận dụng tốt nguồn lực trí thức trẻ được tào tạo bài bản trong và ngoài nước nhằm giúp Việt Nam bắt kịp các xu hướng công nghệ chuyển đổi số trên thế giới, đặc biệt là việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ như một công cụ chiến lược để khơi thông năng lực nghiên cứu và ứng dụng chuyển đổi số quốc gia.
20/10/2021 01:40 2761

Ngày 16/10, hội thảo trực tuyến “Sở hữu trí tuệ và các công nghệ chuyển đổi số - Cơ hội cho Việt Nam” đã diễn ra dưới sự phối hợp của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Hội thảo nằm trong chuỗi các sự kiện hướng về Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu diễn ra vào tháng 11 tới đây.

Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tuyến và có sự tham gia của các trí thức trẻ trong và ngoài nước.

Tầm quan trọng của chuyển đổi số

Tri thức là một loại hàng hoá đặc biệt. Trong những năm gần đây, chuyển đổi số và kinh tế tri thức là một nội dung cần được quan tâm. Theo đó, sở hữu trí tuệ (IP - Intellectual Property) ở cả góc độ pháp lý và ở góc độ văn hoá xử sự chung cần được đưa vào triển khai ứng dụng trong thực tế, để IP thực sự là một chìa khoá khơi thông hoạt động đổi mới sáng tạo nói chung và hoạt động đổi mới sáng tạo gắn với thương mại, kinh doanh trên nền tảng số nói riêng.

Để làm rõ thêm điều này, hội thảo được đề xuất nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia đóng góp tâm huyết và trí tuệ của toàn thể cộng đồng, các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà quản lý, đặc biệt là đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu.

Từ đó, hội thảo cũng kỳ vọng đề xuất được một số giải pháp nhằm tận dụng tốt nguồn lực trí thức trẻ được tào tạo bài bản trong và ngoài nước nhằm giúp Việt Nam bắt kịp các xu hướng công nghệ chuyển đổi số trên thế giới, đặc biệt là việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ như một công cụ chiến lược để khơi thông năng lực nghiên cứu và ứng dụng chuyển đổi số quốc gia.

Chia sẻ tại Hội thảo, TS. Trọng Hải, Nhà sáng lập Hspace đã chỉ ra những tác động của đại dịch COVID-19 lên nền kinh tế và ảnh hưởng của bối cảnh bình thường mới lên chuyển đổi số. Theo đó, theo số liệu từ công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey, 80% khách hàng chuyển sang các kênh mua sắm online trong và sau đại dịch. Các doanh nghiệp cũng phải tận dụng chuyển đổi số để thay đổi các phương thức tiếp cận khách hàng và quản lý sản phẩm.

Bàn luận về xu hướng công nghệ hiện nay, TS. Tràng Nguyễn, CEO của HUEPRESS JSC, cho rằng, các hoạt động đầu tư cho công nghệ cần diễn ra thường xuyên và rộng rãi hơn, đồng thời kết hợp đa dạng theo mô hình nước ngoài. TS. Tràng Nguyễn nhấn mạnh, khởi nghiệp công nghệ cần tự tạo ra khác biệt trong công nghệ, sản phẩm, và phân khúc thị trường. Để bắt kịp với xu hướng thế giới, chúng ta cần học hỏi mô hình đầu tư và hỗ trợ quốc tế hoá sáng chế từ những quốc gia phát triển như Hàn Quốc và Vương Quốc Anh.

Theo TS. David Ngô, Chủ tịch Công ty Cổ phần IPGROUP cho biết: Hiện nay, Việt Nam có trình độ học vấn cơ bản tốt ở các cấp học, nhưng chỉ có 8% lực lượng lao động đã tốt nghiệp đại học. “Các kỹ năng và năng lực kỹ thuật số trong lực lượng lao động sẽ cần tăng lên để Việt Nam chuyển đổi sang một nền kinh tế dựa trên tri thức và phát triển hơn. Bản tham luận kết thúc với nhiều đề xuất gợi mở và thiết thực, trong đó có khuyến khích khởi nghiệp, cải cách chuyển đổi số quy mô địa phương, và thoả thuận với các công ti quốc tế về đào tạo và chuyển giao công nghệ”, TS. David Ngô chia sẻ.

Các đại biểu chia sẻ tại Hội thảo.

Sở hữu trí tuệ chìa khóa phát triển

Bên cạnh chủ đề công nghệ chuyển đổi số, một chủ đề được các diễn giả thảo luận và trao đổi trong buổi hội thảo là quyền sở hữu trí tuệ bởi đây là chìa khoá giúp doanh nghiệp phát triển giá trị gia tăng và đảm bảo lợi nhuận. Chiến lược sở hữu trí tuệ giúp đảm bảo tự do trong các hoạt động của doanh nghiệp với tài sản trí tuệ và xác lập kho tài sản trí tuệ doanh nghiệp có thể cung cấp quyền lực độc quyền đáng kể cho sản phẩm và dịch vụ trên thị trường. TS. Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng: “Hành lang pháp lý về sở hữu trí tuệ ngày nay đang dựa trên cơ hội của quá khứ. Hiện tại, số hoá đang thay đổi những cơ hội này và hành lang pháp lý cũng sẽ tự động thay đổi. Doanh nghiệp, viện, trường nên nhận thức được điều này để sẵn sàng và tận dụng được những lợi thế mà nó đem lại.”

Các diễn giả sau đó đã tham gia thảo luận về những cách thức để doanh nghiệp có thể bắt kịp xu hướng công nghệ và định hướng chiến lược sở hữu trí tuệ đúng đắn trong bối cảnh chuyển dổi số. Cuối phiên thảo luận, TS Đinh Ngọc Thạnh, Giáo sư tập sự, Đại học Soongsil, cũng đề xuất một số giải pháp phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, trong đó tiêu biểu là việc tạo điều kiện để đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng đội ngũ này.

Hội thảo cũng là cơ hội ra mắt mạng lưới Trí thức công nghệ thông tin và Trí tuệ Việt Nam toàn cầu, với mục tiêu tập hợp các nhà nghiên cứu ngành CNTT-TT Việt Nam trong và ngoài nước, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu phát triển giữa các thành viên, và định hướng chuyên môn cho sinh viên trong ngành.

Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu diễn ra vào tháng 11 tới đây. Khán giả có thể theo dõi thông tin về các hội thảo sắp tới và đăng ký tham dự thông qua link sau: trithuctrevietnam.vn./.

Bảo Anh

Gần 1000 thí sinh tranh tài tại Vòng Khu vực miền Trung và miền Nam Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026

Ngày 13/9/2026, Vòng Khu vực miền Trung và miền Nam Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026 đồng loạt diễn ra với sự tham gia của 453 đội thi, gồm 815 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trong hai khu vực.

14/09/2026

Nữ sinh chuyên văn học công nghệ thông tin giành giải nhất cuộc thi AI

Từng học chuyên văn, Nguyễn Thị Hồng Trang, sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đã vận dụng khả năng đọc hiểu, phân tích để chinh phục trí tuệ nhân tạo (AI). Dự án của Trang vừa giành giải nhất tại cuộc thi Vietnamese Student HackAIthon 2026. 

04/09/2026

Trao 184 giải tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32

Sau 6 tháng tranh tài với gần 54.000 lượt thí sinh, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 khép lại với 184 giải thưởng được trao cho các thí sinh xuất sắc.

29/08/2026

473 công trình nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 26.

20/08/2026

Tuổi trẻ toàn quân đưa kết quả sáng tạo vào thực tiễn

Những năm qua, Phong trào “Sáng tạo trẻ” và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội tiếp tục được triển khai rộng khắp và ngày càng khẳng định sức sống, sức lan tỏa, trở thành động lực thúc đẩy tuổi trẻ toàn quân say mê nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn.

19/08/2026

Những ý tưởng từ lòng nhân ái làm nên sân chơi sáng tạo trẻ

Những đề tài như thiết bị cảnh báo cho người suy giảm trí nhớ, hệ thống phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu bằng AI hay mô hình giáo dục lịch sử địa phương thông minh đã tạo nên điểm nhấn thú vị tại Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị.

22/07/2026