Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Hội thảo: Phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế

Web.ĐTN: Sáng ngày 24/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các bộ, ban, ngành; các nhà khoa học, nhà quản lý thuộc các Viện nghiên cứu, các chuyên gia nghiên cứu của Đoàn thanh niên.
24/03/2016 12:19 2132
Tham dự có các đồng chí: Vũ Mão, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa IV; Hà Quang Dự, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa V; Nguyễn Thị Hằng, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn; Trịnh Xuân Giới, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư BCH Trung ương Đoàn.

Tham dự Hội thảo còn có  GS.TS. Phạm Tất Dong, nguyên Phó trưởng ban Khoa giáo Trung ương, Phó chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam; GS.TS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương cùng các nhà khoa học, các nhà quản lý, các thế hệ cán bộ đoàn, đại diện tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. 

5
Hội thảo khoa học với chủ đề “Phong trào hành đồng cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” 

* Quan tâm đến thanh niên và các phong trào thanh niên

Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, sức trẻ thanh niên là biểu tượng xứng đáng cho tương lai của dân tộc. Ông nhấn mạnh đến tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, trong đó tư tưởng là lý luận, đồng thời là phương pháp xuất phát từ thực tiễn và hướng đích tới cuộc sống, chú trọng giáo dục, thực hành lối sống cho thanh niên.

Những chỉ dẫn của Bác Hồ đã thức tỉnh thanh niên trong sự nghiệp cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc ra khỏi ách nô lệ. GS.TS Hoàng Chí Bảo khẳng định: "Thanh niên là bộ phận quan trọng của dân tộc, với vinh dự lớn, thanh niên cần có trách nhiệm cao cả hơn, đặc biệt, tuổi trẻ trong quá trình lập thân lập nghiệp, nếu không tận dụng được hết khả năng thì sẽ bỏ phí những lợi thế của mình.

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên. Tổ chức Đoàn phải đề cao tinh thần dân chủ và khoa học; Đi sâu tìm hiểu tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ; Cán bộ đoàn phải gương mẫu, miệng nói tay làm, mọi việc cụ thể, thiết thực, đồng thời định hướng và hỗ trợ thanh niên học tập, khẳng định được cá tính của mình, dấn thân và dám làm những việc lớn. 

5
Nhiều nhà khoa học, các nhà quản lý, các thế hệ cán bộ đoàn, đại diện tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã cùng đóng góp nhiều ý kiến về phong trào cách mạng thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới

Với GS.TS Đặng Cảnh Khanh, ông khẳng định tính cộng đồng có thể được coi là một trong những đặc trưng nổi trội của thế hệ trẻ. Tính cộng đồng trong hoạt động của thanh niên thường bắt đầu từ những yếu tố tự phát, do vậy, nhiều phong trào thanh niên tự tổ chức thường mang tính tự phát và tự giác. Nếu không có sự can thiệp hoặc sự định hướng của các tổ chức, thanh niên vẫn sẽ tổ chức phong trào. Vì vậy, nhiệm vụ của Đoàn cần định hướng cho thanh niên thật tốt, giúp thanh niên tránh xa những điều xấu.

Đi sâu vào vấn đề sự phát triển của thời đại, và vị trí của thanh niên Việt Nam nằm ở đâu trong sự phát triển chung của thế giới, GS.TS Trần Đình Kiên nhấn mạnh, tuổi dân số vàng của Việt Nam sắp kết thúc, lực lượng thanh niên làm chủ đất nước cần xác định rõ sứ mệnh của mình là gì, trong đó, phong trào cần mang tính thời gian theo dòng lịch sử, chứ không thể giống nhau xuyên suốt cả một quá trình dài.

Có cùng quan điểm với các ý kiến trước đó, PGS.TS Nguyễn Viết Thông nhấn mạnh vấn đề khoa học công nghệ hiện nay rất cần có những người trẻ tuổi tiếp cận và nắm bắt. Đoàn thanh niên cần tiếp tục chủ động tham mưu với Đảng và Nhà nước có cơ chế, chính sách phù hợp, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu, lao động, giải trí, phát huy trí tuệ, kỹ năng, thể lực. Đồng thời, bằng nhiều hình thức, biện pháp cụ thể khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại.

* Không dừng lại ở xung kích, sáng tạo mà phải có hành động cụ thể

Tại Hội thảo, đồng chí Hà Quang Dự, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã đánh giá bối cảnh, cùng với sứ mệnh của thanh niên và trách nhiệm của Đoàn thanh niên. Đồng chí nhận định, thời điểm này thanh niên cần những điều mới, một sức bật thật mạnh mẽ giúp công tác Đoàn ngày càng hữu ích hơn, từ đó đóng góp vào quá trình xây dựng Đảng, xây dựng đất nước.

Nhấn mạnh “Sự bừng tỉnh chỉ có thể khi từ bỏ được những định kiến”, đồng chí Hà Quang Dự cho rằng, các phong trào thanh niên muốn phát triển, phải phù hợp với nhu cầu thanh niên và đáp ứng được sự phát triển của đất nước cũng như của thế giới.

Còn đối với GS.TS. Phạm Tất Dong, người đã từng tham gia nhiều phong trào thanh niên, điều trăn trở của ông là thanh niên có thể trở thành lao động trí thức được không? Nói đến toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế chính là sự cạnh tranh. Để cạnh tranh được, thanh niên cần có trí thức và được giáo dục. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra nền giáo dục của nước ta còn chậm tiến, nên cuộc chạy đua tri thức hiện nay chưa phát triển được, trong khi, cạnh tranh trong hội nhập quốc tế chỉ có thể dành cho những người được trang bị học vấn và kỹ năng đầy đủ.

Ông nhấn mạnh, muốn hành động cách mạng và hội nhập cần học vấn, trí thức và văn hóa. Do vậy, cần tạo điều kiện hơn nữa cho thanh niên, đồng thời, cần có phong trào học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ để giáo dục lối sống và đạo đức cho thanh niên.


5
Nguyên Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Thị Hằng cho biết: "Thanh niên cần nuôi trí làm giàu theo ý nghĩa rộng, không phải chỉ là vật chất mà làm giàu về tri thức và giáo dục"

Ngoài ra, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Thị Hằng cũng nhấn mạnh, thanh niên luôn có động lực để tự vươn lên, tự khẳng định và phát triển, nhưng quan trọng thanh niên có đi đúng hướng hay không.

Với nhiều năm kinh nghiệm làm công tác Đoàn, đồng chí Hằng cho rằng, hành động của thanh niên phải dựa trên hình thức tự giác và giác ngộ. Đồng chí quan niệm trường đại học lớn nhất dành cho thanh niên đó là cuộc đời. Thanh niên cần nuôi trí làm giàu theo ý nghĩa rộng, không phải chỉ là vật chất mà làm giàu về tri thức và giáo dục. Cùng sự phát triển của thời đại, công nghệ hóa hiện đại hóa mà không có đủ tri thức thì không thể đáp ứng được. Đồng thời, hệ thống cán bộ đoàn phải rất chủ động để nắm được chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ thanh niên tốt hơn. “Tập trung trí tuệ và hành động. Chúng ta không dừng lại ở xung kích, sáng tạo mà phải có hành động cụ thể”, Đồng chí Hằng trao đổi.


5
PGS.TS Phạm Hồng Tung nhấn mạnh để phát triển phong trào cách mạng cần 3 yếu tố quan trọng: phong trào có sự cuốn hút, say đắm lý tưởng; tổ chức tốt và cần có thủ lĩnh thanh niên thực sự có tài năng


Đi vào thực tế, PGS.TS Phạm Hồng Tung nhận định, phong trào Đoàn hiện giờ đã kém thu hút, không có sức mạnh bằng các thời kỳ trước. Để phát triển phong trào cách mạng cần 3 yếu tố quan trọng: phong trào có sự cuốn hút, say đắm lý tưởng; tổ chức tốt và cần có thủ lĩnh thanh niên thực sự có tài năng.

Cho rằng, Đoàn thanh niên chưa thực sự có tiếng nói mạnh mẽ trong nền giáo dục nước nhà, các nhà khoa học trẻ, sinh viên tài năng chưa được hưởng hết những ưu đãi và sự bảo vệ. PGS.TS Phạm Hồng Tung đề xuất, Đoàn thanh niên cần có sự kiến nghị mạnh mẽ với ngành Giáo dục trong đào tạo và giáo dục; nên quan tâm chú trọng đến môi trường gần gũi nhất là gia đình, rồi mới đến nhà trường và xã hội. Đồng thời, cán bộ đoàn cần được đào tạo tính chuyên nghiệp, có kỹ năng tổ chức để trở thành thủ lĩnh thanh niên.

*Thanh niên cần sự quyết tâm và kiên trì cũng như có các phong trào phù hợp
Sau nhiều giờ thảo luận, Hội thảo đã kết thúc với nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của nhiều nhà khoa học, cũng như những đồng chí nguyên là cán bộ đoàn có nhiều kinh nghiệm trong công tác đoàn.

Kết luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn đã tổng hợp lại các góp ý của các đại biểu tham dự. Trong đó nhấn mạnh vào sứ mệnh thanh niên trong thời đại mới; các ý kiến phân tích bối cảnh thế giới, trong đó thanh niên Việt Nam sống trong sự biến đổi nhanh chóng, trí thức và khoa học công nghệ phát triển nhanh, và nếu không có gì mạnh mẽ hơn sẽ tụt hậu, cũng như thanh niên cần quyết tâm và kiên trì, thích ứng được với sự thay đổi của thế giới.


5
Đ/c Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn thay mặt Ban Bí thư tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu

Đồng chí cũng cho biết, sắp tới, Trung ương Đoàn sẽ lựa chọn các phong trào phù hợp với thời cuộc và xu thế phát triển của thanh niên, đồng thời sẽ đầu tư, thúc đẩy nhiều hơn nữa các cơ sở nghiên cứu khoa học và hoạch định chiến lược dành cho thanh niên trong thời gian tới.

Qua các ý kiến góp ý, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tiếp thu và tiếp tục nghiên cứu, tạo tiền đề để Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI sẽ có những quyết định đúng đắn dành cho thanh niên. 

Băng bùn, vượt suối dựng lại nhà cho người dân Sơn La sau mưa lũ, sạt lở

Những ngày qua, mưa lũ, sạt lở tại các xã Mường La và Ngọc Chiến (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nhà cửa, hệ thống giao thông rất nặng nề. Ngay sau thiên tai, lực lượng Quân đội, Công an và Đoàn Thanh niên đã khẩn trương giúp dân di dời tài sản, dọn dẹp bùn đất, khôi phục giao thông, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

20/07/2026

Thanh niên dốc sức giúp dân Mường Than khắc phục hậu quả lũ quét

Đoàn viên thanh niên trong nhiều xã của tỉnh Lai Châu đã có mặt tại các địa điểm bị thiệt hại nặng trên địa bàn xã Mường Than để giúp người dân khắc phục hậu quả. 

20/07/2026

Tuổi trẻ Trung ương Đoàn chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi', trao nguồn lực xã biên giới

Trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026, Đoàn cơ sở Ban Công tác Thanh thiếu nhi đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa tại xã biên giới Cần Yên, Cao Bằng. Điểm nhấn là lễ chào cờ thiêng liêng bên cột mốc 626 và chương trình trao tặng nguồn lực tới học sinh, người dân vùng biên.

20/07/2026

Tuổi trẻ Trung ương Đoàn chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi', trao nguồn lực xã biên giới

Trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026, Đoàn cơ sở Ban Công tác Thanh thiếu nhi đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa tại xã biên giới Cần Yên, Cao Bằng. Điểm nhấn là lễ chào cờ thiêng liêng bên cột mốc 626 và chương trình trao tặng nguồn lực tới học sinh, người dân vùng biên.

20/07/2026

Tuổi trẻ Hải Phòng đồng hành cùng nhân dân xã Biên giới A Lưới 1, TP. Huế

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; trong các ngày từ 02-04/7/2026, tại thôn A Năm, xã A Lưới 1, thành phố Huế, Thành đoàn Hải Phòng phối hợp cùng Thành đoàn Huế tổ chức Chương trình Ký kết phối hợp triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030” và khánh thành Công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên”.

06/07/2026

'Áo xanh' Thủ đô hỗ trợ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Những ngày cuối tháng 6, tuổi trẻ xã Tam Hưng, Đông Anh (Hà Nội) tham gia hoạt động tình nguyện đặc biệt là hỗ trợ lực lượng chức năng thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim trên hành trình tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

01/07/2026