Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

'Hội đồng trẻ em không phải là một tổ chức mang tính hình thức'

Đó là khẳng định của đồng chí Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị tại lễ ra mắt Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2030 
14/08/2026 14:22 529

Sáng 14.8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Trị phối hợp Tổ chức Plan tại Quảng Trị tổ chức lễ ra mắt Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026 - 2030.

 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án thành lập và tổ chức hoạt động của Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026 - 2030. Trước đó, ngày 31.7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Quyết định số 38-QĐ/TĐTN về việc thành lập Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026 - 2030 với 55 thành viên.

 

'Hội đồng trẻ em không phải là một tổ chức mang tính hình thức!' - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Trị tặng hoa cho thường trực Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị. ẢNH: NGUYỄN PHÚC

 

Việc kiện toàn Hội đồng trẻ em có ý nghĩa đặc biệt sau khi Quảng Trị được sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính. Mô hình này hướng đến phát huy quyền tham gia của trẻ em, tạo môi trường để các em được bày tỏ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng về những vấn đề liên quan đến trẻ em; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 

'Hội đồng trẻ em không phải là một tổ chức mang tính hình thức!' - Ảnh 2.

Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị có 55 thành viên. ẢNH: NGUYỄN PHÚC

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, khẳng định Hội đồng trẻ em không phải là một tổ chức mang tính hình thức mà là diễn đàn dân chủ của trẻ em.

 

Theo đồng chí Trần Thị Thu, các thành viên Hội đồng trẻ em là những đại diện cho thiếu nhi ở nhiều địa phương, trường học, có trách nhiệm phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề trẻ em quan tâm; đồng thời đề xuất sáng kiến, giải pháp nhằm xây dựng môi trường học tập, vui chơi và phát triển toàn diện cho trẻ em.

 

"Là thành viên Hội đồng trẻ em, các em không chỉ đại diện cho địa phương, trường học của mình mà còn mang trên vai trách nhiệm trở thành cầu nối giữa trẻ em với tổ chức Đoàn, Đội và các cấp lãnh đạo", đồng chí Trần Thị Thu nói.

 

Nơi trẻ em có thể truyền tải tâm tư, nguyện vọng 

 

Là một trong 55 thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026 - 2030 và cũng là Chủ tịch của Hội đồng này, em Hồ Bảo Ngọc, học sinh lớp 8B, Trường THCS Quách Xuân Kỳ (xã Hoàn Lão), cho rằng việc Hội đồng trẻ em chính thức được thành lập sau khi hợp nhất Quảng Trị và Quảng Bình (cũ) là dấu mốc ý nghĩa đối với thiếu nhi toàn tỉnh.

 

'Hội đồng trẻ em không phải là một tổ chức mang tính hình thức!' - Ảnh 3.

Em Hồ Bảo Ngọc, học sinh lớp 8B, Trường THCS Quách Xuân Kỳ (xã Hoàn Lão), Chủ tịch Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị. ẢNH: NGUYỄN PHÚC

 

"Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới mà còn mở ra nhiều cơ hội để thiếu nhi ở mọi vùng miền trong tỉnh được kết nối, giao lưu, học tập và cùng nhau cất lên tiếng nói đại diện cho trẻ em toàn tỉnh", Ngọc chia sẻ.

 

Theo Ngọc, thực tế vẫn còn những trẻ em chưa được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản; tình trạng trẻ em bị bóc lột sức lao động, tai nạn thương tích, đuối nước, bạo hành, xâm hại và vi phạm pháp luật vẫn xảy ra. Vì vậy, việc tạo điều kiện để trẻ em được sống, học tập và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh là rất cần thiết.

 

"Được tham gia Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị là niềm tự hào, đồng thời là cơ hội để chúng em học hỏi, truyền tải tâm tư, nguyện vọng, ước mơ của mình cùng các bạn thiếu nhi từ mọi miền trên quê hương Quảng Trị", Ngọc nói.

 

Theo TPO

Lấp 'khoảng trống' công tác Đoàn, Hội, Đội trong trường ngoài công lập

Nhiều trường tư thục, trường có yếu tố nước ngoài và trường quốc tế chưa có hoặc chưa phát huy hiệu quả trong công tác tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Các chuyên gia giáo dục và cán bộ Đoàn cho rằng cần sớm hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế phối hợp và đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng đa dạng.

22/08/2026

Đổi mới công tác Đội cần bắt đầu từ nhu cầu thực tiễn của trẻ em

Nhấn mạnh kỷ nguyên số mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho trẻ em, Bí thư thứ nhất TW Đoàn Bùi Quang Huy yêu cầu Hội đồng Đội TW khóa X phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, thực sự đặt trẻ em vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách và hoạt động.

14/08/2026

Công tác bảo vệ trẻ em vẫn là vấn đề cần đặc biệt quan tâm

Báo cáo về công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025 - 2026 cho thấy công tác bảo vệ trẻ em vẫn là vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Năm học vừa qua, Hội đồng Đội TW tiếp nhận 238 báo cáo liên quan đến trẻ em bị tai nạn, thương tích và xâm hại.

14/08/2026

Nhà Khăn quàng đỏ tiếp thêm động lực cho cậu học trò nghèo

 Cha mẹ ly hôn từ nhỏ, Trịnh Triều Phát - học lớp 4 Trường Tiểu học và THCS Bình Minh (xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang) sống với ông bà ngoại trong căn nhà xuống cấp, thường xuyên dột mưa. Căn nhà Khăn quàng đỏ được hỗ trợ xây dựng giúp em và ông bà có nơi ở ổn định, tiếp thêm động lực cho cậu học trò nghèo.

13/08/2026

Hội đồng Đội Trung ương làm việc với Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa

Chiều ngày 11/8/2026, tại trụ sở Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Tổ công tác của Hội đồng Đội Trung ương đã làm việc với Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa về những vấn đề dư luận phản ánh liên quan đến việc thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh tại một số cơ sở trên địa bàn tỉnh.

12/08/2026

Khánh Hòa: 'Chiến sĩ nhí' trao yêu thương đến thiếu nhi vùng cao

Hơn 100 phần quà và 10 chiếc xe đạp được trao đến thiếu nhi vùng cao ở Khánh Hòa trước năm học mới. Với các 'chiến sĩ nhí', đó còn là một buổi học đặc biệt về lòng nhân ái và sự sẻ chia. 

06/08/2026