.jpg) |
| Đoàn viên thanh niên xã Nhơn Ái tham gia xây dựng cầu tại địa phương |
Tham gia nhiều diễn đàn “Trao đổi kinh nghiệm làm giàu bền vững” do Hội LHTNVN phối hợp cùng Tập đoàn Trung Nguyên tổ chức tại một số địa phương như TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp… nên anh Huỳnh Thanh Thoảng (ở ấp Nhơn Phú A, xã Nhơn Nghĩa) tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong sản xuất. Từ đó, anh Thoảng từng bước chuyển đổi mô hình kinh tế để tăng thu nhập. “Gia đình tôi có 2 công đất trồng vú sữa. Hơn 10 năm khai thác, vườn vú sữa đã cằn cỗi, cho năng suất ngày càng thấp. Học tập kinh nghiệm từ bạn bè cũng như được sự động viên của Hội LHTNVN xã Nhơn Nghĩa, tôi quyết định đốn vú sữa để trồng hạnh” - anh Thoảng cho biết. Dù giá trái hạnh không cao bằng vú sữa nhưng cây hạnh cho trái quanh năm. Nếu tính hiệu quả kinh tế trên một công đất thì trồng hạnh cao gần gấp đôi so với trồng vú sữa. Theo anh Thoảng, thời gian tới, bên cạnh trồng hạnh anh sẽ trồng thêm bưởi da xanh và đu đủ để ổn định thu nhập.
Xã Nhơn Nghĩa hiện có 4 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, là: trồng ổi, trồng hạnh, nuôi ếch và nuôi gà Mã Lai. Thời gian qua, Xã đoàn, Hội LHTNVN xã Nhơn Nghĩa đã thường xuyên tổ chức cho đoàn viên thanh niên trong xã đến tham quan, học tập các mô hình. Anh Tô Phương Thanh, Bí thư Xã đoàn Nhơn Nghĩa, cho biết: “Hội LHTNVN xã thường tổ chức hỗ trợ cây giống, phối hợp với các Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp thanh niên nhân rộng các mô hình kinh tế”. Nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế cũng như đẩy mạnh các hoạt động thu hút thanh niên vào tổ chức Hội, thời gian tới, Xã đoàn Nhơn Nghĩa, Hội LHTNVN xã sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh niên vay vốn, tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả ở ngoài địa phương, giải quyết đầu ra cho các mô hình kinh tế…
Cùng với nhân rộng các mô hình kinh tế, giải quyết việc làm cho thanh niên, Hội LHTNVN các xã, thị trấn thuộc huyện Phong Điền cũng có nhiều hoạt động chăm lo cho thanh niên về mặt tinh thần. Trong đó, Hội LHTNVN các địa phương đã phát triển các chi hội, câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm, như: Chi hội Thanh niên tôn giáo, CLB Gia đình trẻ, CLB Kỹ năng… Thông qua các hoạt động, Hội LHTN các xã, thị trấn đã tạo điều kiện cho thanh niên được giao lưu học hỏi, xây dựng tình đoàn kết. Anh Nguyễn Văn Phú Khánh, Phó Bí thư Xã đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN xã Trường Long, cho biết: “Hội LHTNVN xã đã thành lập được 1 CLB Bóng đá, 1 CLB Bóng chuyền và 1 nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng nhằm thu hút thanh niên các ấp tham gia theo sở thích. Ngoài việc tổ chức giao lưu thường xuyên giữa các CLB, chúng tôi cũng tổ chức nhiều hội trại, hội thi để thu hút thanh niên đến với tổ chức Hội ngày càng nhiều hơn”.
Theo anh Khánh, vì công việc mưu sinh, một số thanh niên chưa có điều kiện tham gia vào Hội. Tuy nhiên, qua các hoạt động, phong trào của Hội, nhiều thanh niên vốn không tha thiết với Hội đã trở thành hội viên tích cực nhất, như: Nguyễn Hoàng Minh (ấp Trường Thọ), Võ Hoàng Xinh (ấp Trường Hòa)… Sau 4 năm tham gia tổ chức Hội, giờ anh Võ Hoàng Xinh là Bí thư Chi đoàn ấp Trường Hòa, xã Trường Long. Anh Xinh chia sẻ: “Tôi vừa đi học vừa đi làm nên không có thời gian tham gia các phong trào của Hội. Nhưng khi tham gia, tôi thấy Hội có nhiều hoạt động bổ ích, mang hiệu quả thiết thực cho cộng đồng nên tôi yêu thích. Bây giờ, nhận nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên ở địa phương, tôi rất phấn khởi, tự hào”.
5 năm qua, Hội LHTNVN huyện Phong Điền đã thực hiện đạt nhiều kết quả trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, như: đổi mới về nội dung lẫn hình thức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của Hội LHTNVN như: Thanh niên sống đẹp, sống có ích, Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường… Tuy nhiên, theo anh Đỗ Ngọc Quới, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN huyện Phong Điền, hoạt động ở các cấp Hội vẫn còn một số hạn chế, như: một số Hội LHTNVN xã hoạt động chưa hiệu quả, cán bộ Hội còn yếu về kỹ năng, một số chi tổ Hội, CLB còn yếu trong tập hợp, thu hút thanh niên… Anh Tô Phương Thanh, Bí thư Xã đoàn Nhơn Nghĩa, cho biết: “Khó khăn lớn nhất của Hội chính là thanh niên rất khó tiếp cận được các nguồn vốn để phát triển sản xuất. Chúng tôi muốn Hội LHTNVN huyện tạo điều kiện để thanh niên vay vốn cũng như tổ chức nhiều đợt tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả ở các quận, huyện để thanh niên có nhiều chọn lựa trong xây dựng mô hình kinh tế”. Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Phú Khánh, Chủ tịch Hội LHTNVN xã Trường Long, thì cho rằng: Kinh phí của Hội không có nên hoạt động rất khó khăn. Ngoài ra, vì điều kiện kinh tế khó khăn mà một số thanh niên phải đi làm ăn xa hoặc không có thời gian tham gia các hoạt động của Hội…Vì vậy, anh Khánh đề nghị Hội LHTNVN huyện cần có nhiều chính sách hỗ trợ cho thanh niên trong lập thân, lập nghiệp.
Với khẩu hiệu hành động “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội, huy động mọi nguồn lực hướng về cơ sở tập trung xây dựng nông thôn mới”, nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTNVN huyện Phong Điền tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên vào tổ chức; thực hiện tốt các cuộc vận động, các chương trình lớn của Hội LHTNVN. Đồng thời, cụ thể hóa phong trào “5 xung kích” phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, “4 đồng hành” với thanh niên lập thân, lập nghiệp thông qua việc hỗ trợ thanh niên phát triển các mô hình kinh tế, học nghề, tìm việc làm…