Đây là hoạt động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) và 55 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969 - 2024).

Đồng chí Lâm Như Quỳnh - UV.BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo và phát động thi đua tại Hội nghị
Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Hồ Trọng Tâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lâm Như Quỳnh - UV.BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Võ Tuấn Thông - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn; đồng chí Võ Thị Phương Diệu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; đồng chí Phan Thanh Trẻ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng 100 cán bộ chuyên trách Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, thành viên CLB Lý luận trẻ toàn tỉnh.
Tại Hội nghị, Thường trực Tỉnh đoàn đã định hướng việc vận dụng Chuyên đề năm 2024 do Tỉnh ủy ban hành trong hệ thống Đoàn đồng thời triển khai nội dung cốt lõi các chuyên đề do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên năm 2024.
Hội nghị có 15 ý kiến thảo luận đánh giá thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Cán bộ Đoàn chủ chốt phát biểu thảo luận đánh giá thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thực hiện “7 dám” theo chỉ dẫn của Bác.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lâm Như Quỳnh - Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần “7 dám” đối với cán bộ Đoàn, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh thi đua “Đồng Khởi mới” thực hiện các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà.
Bí thư Tỉnh đoàn cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn tích cực nghiên cứu sâu sắc hơn nữa và vận dụng thật tốt Di chúc của Người, nhất là những vấn đề liên quan đến tổ chức Đoàn và thanh niên.
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động đợt sinh hoạt chính trị “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, đợt cao điểm thi đua “Tuổi trẻ Bến Tre thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Tại Hội nghị, Đoàn các cấp đã đăng ký chỉ tiêu thực hiện cao điểm thi đua với 331 công trình, phần việc, chương trình giáo dục, tuyên truyền, làm theo lời Bác; 248 phần việc, hoạt động cá nhân làm theo lời Bác; 15 hoạt động nghiên cứu và vận dụng Di chúc; 39 bài thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng viết về vận dụng và bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh./.
59 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao giải Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, TTN lần thứ Hai
Sáng nay, ngày 29/9/2026 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.
29/09/2026Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ĐVTN được Trung ương Đoàn triển khai hiệu quả
Chiều 21/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức họp Hội đồng Chung khảo Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.
21/09/2026Phát triển quyền con người – nền tảng cho khát vọng phát triển đất nước
VOV.VN – Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và quyền con người, Đảng đã xây dựng chiến lược phát triển con người toàn diện, lấy con người làm trung tâm, động lực và mục tiêu của sự phát triển, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
29/07/2026Hệ lụy từ phonefarm: Khi “đám đông ảo” dẫn dắt dư luận thật
Đằng sau những giá đỡ gắn hàng trăm chiếc điện thoại tưởng chừng vô hại đang hình thành một hệ sinh thái có khả năng tác động sâu sắc đến không gian mạng, từ việc tạo ra các xu hướng giả, khuếch đại tranh cãi cho đến thao túng nhận thức của cộng đồng.
29/07/2026Nhân quyền không phải là tấm “giấy thông hành” để can thiệp vào chủ quyền quốc gia
Mới đây, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) lại tiếp tục ra tuyên bố yêu cầu Việt Nam “trả tự do vô điều kiện” cho 5 cá nhân bị xử lý theo pháp luật liên quan đến cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng”. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy ranh giới bị cố tình xóa mờ giữa việc bày tỏ quan điểm về nhân quyền với hành vi can thiệp vào hoạt động thực thi pháp luật của một quốc gia có chủ quyền.
29/07/2026Phản biện hay quy kết?
Có những vụ việc đã khép lại nhưng những cuộc tranh luận về nó vẫn chưa dừng.
15/07/2026