Học sinh có vô số giải thưởng
Kiều Vân chia sẻ: "Em thật sự không nghĩ là mình đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025. Thế nên khi nhận được kết quả, em rất bất ngờ, vừa mừng vừa lo. Mừng vì thấy đoạt giải nhất, còn lo vì sợ... nhìn nhầm kết quả. Sau vài phút định thần, em mới gọi điện về khoe với ba mẹ, gia đình".
Nữ sinh này kể thêm: "Khi nghe báo tin em đoạt giải nhất, thầy Lương Ngọc Thành (giáo viên dạy chuyên lớp 12 sử) đã hỏi lại: "Thiệt hay giỡn?". Có thể nói kết quả này vượt qua sự mong đợi của cả thầy và em".
Trước khi đạt thành tích đáng tự hào này, Kiều Vân đã liên tục gặt hái nhiều giải thưởng cao trong học tập. Khi còn là học sinh THCS, cô bé quê ở xã Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã đoạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn sử năm lớp 9.
Năm lớp 10, Kiều Vân đoạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11 (vượt cấp), giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ.

Phạm Thị Kiều Vân, học sinh duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025
Năm lớp 11, Kiều Vân đoạt huy chương đồng kỳ thi Olympic truyền thống 30.4, giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 (vượt cấp), giải nhì học sinh giỏi quốc gia. Năm lớp 12, Kiều Vân đoạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia. Tất cả các giải thưởng mà nữ sinh này có được đều từ môn sử.
"Không quá lời nếu nói rằng môn sử cho em nhiều điều trong cuộc sống. Đó là kiến thức, là cơ hội được gặp gỡ và làm quen với nhiều bạn ở khắp các tỉnh, thành, nhất là những người yêu thích sử...", Kiều Vân chia sẻ.
Theo Kiều Vân, để học giỏi sử, trước hết phải có sự yêu thích, đam mê, tìm tòi, bên cạnh đó cần biết lắng nghe các câu chuyện lịch sử được kể lại. Ngoài ra, phải có trí nhớ tốt để ghi nhớ những dấu mốc quan trọng. Ngoài ra cần có khả năng lập luận chặt chẽ đối với một vấn đề, và cũng không thể thiếu sự kiên trì, chăm chỉ.
Cô nữ sinh giỏi sử cũng cho rằng: "Mỗi người có cách học khác nhau. Chỉ cần yêu sử thì sẽ tự khắc tìm ra phương pháp phù hợp. Hy vọng các bạn sẽ có phương pháp phù hợp nhất, đem lại hiệu quả cao nhất".
Không quá lời nếu nói rằng môn sử cho em nhiều điều trong cuộc sống. Là kiến thức, là cơ hội được gặp gỡ và làm quen với nhiều bạn ở khắp các tỉnh, thành, nhất là những người yêu thích sử...
Phạm Thị Kiều Vân, nữ sinh lớp 12 sử, Trường THPT chuyên Lê Khiết
Thích lướt mạng xã hội, mê "cày" phim
Đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trong học tập, là học sinh xuất sắc nhiều năm liền, nhưng Kiều Vân cho biết mình "không phải là mọt sách". Vân chia sẻ: "Em luôn có kế hoạch học tập phù hợp với bản thân. Vẫn dành thời gian để giải trí sau những giờ học căng thẳng".
"Có lẽ nói ra ít người tin, nhưng em cũng hay chơi game, cũng lướt mạng xã hội, và là một "tín đồ" của phim, em hay "cày" phim lắm", Kiều Vân cười.
Theo Kiều Vân, sau khi học xong THPT, em dự định sẽ đăng ký thi vào ngành lịch sử của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). "Sự lựa chọn này cũng dễ hiểu, vì sử gắn bó với em suốt một thời gian dài. Em yêu, đam mê tìm hiểu về lịch sử. Sự lựa chọn này sẽ giúp em có thể chạm đến ước mơ từ lâu là trở thành nhà nghiên cứu lịch sử", Vân thổ lộ.
Thầy Lương Ngọc Thành, giáo viên dạy chuyên lớp 12 sử, Trường THPT chuyên Lê Khiết, nhận xét: "Kiều Vân là học sinh có nền tảng về kiến thức môn sử tốt. Bên cạnh đó, trong quá trình học tập, em luôn cố gắng, nỗ lực hết mình. Nữ sinh này cũng luôn đặt ra những mục tiêu lớn và quyết tâm đạt được. Nhờ vậy, em đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập".
Cũng theo thầy Thành: "Thành tích của Kiều Vân rất đặc biệt và đáng tự hào, vì sau 19 năm, Trường THPT chuyên Lê Khiết mới có học sinh đoạt giải nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Và đây là lần đầu tiên kể từ khi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được tổ chức, tỉnh Quảng Ngãi mới có học sinh đoạt giải nhất môn sử".
3 nữ sinh lớp 12 ở TPHCM được vinh dự kết nạp Đảng
3 đoàn viên tiêu biểu được kết nạp Đảng là học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Văn Tăng (phường Long Bình, TPHCM), gồm: Nguyễn Ngọc Bảo Thy, Nguyễn Ngọc Lan Anh và Trần Minh Thư đều là những tấm gương sáng trong học tập, luôn hăng hái, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thanh niên, các sân chơi học thuật, văn hóa, thể thao.
06/05/2026Học IELTS thế nào chuẩn bị cho các kỳ thi lớn?
Đầu tư cho con học IELTS để chuẩn bị cho các kỳ thi lớn, thêm lợi thế khi bước vào thị trường lao động là lựa chọn của nhiều gia đình. Song, nên học và thi từ bao giờ là phù hợp là điều nhiều người quan tâm.
06/05/2026Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội khóa 33 năm 2026
Căn cứ Thông tư số 03/2026/TT-BNV ngày 26/3/2026 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2026, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam mở lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội khóa 33 năm 2026.
29/04/2026Thành tích học tập đáng nể của nữ sinh Hà Tĩnh có bài phát biểu 'gây sốt'
Bài phát biểu của Bùi Hà Vy - nữ sinh lớp 11 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tại lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ gây xúc động tại hội trường mà còn nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, chạm đến trái tim của nhiều người.
22/04/2026Khai mạc Cuộc thi vô địch Văn phòng Thế giới 2026: Trang bị kỹ năng số tích hợp AI- Lợi thế cạnh tranh của thế hệ trẻ
Sáng 19/4/2026, gần 1.500 thí sinh trên cả nước bước vào Vòng loại Quốc gia MOS World Championship 2026. Cuộc thi tiếp tục thu hút đông đảo học sinh, sinh viên nhờ chuẩn hóa kỹ năng số theo chuẩn quốc tế và tích hợp nội dung AI.
20/04/2026Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương khóa 4/ 2026
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2026, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam mở lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương khóa 4 năm 2026.
10/04/2026