Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Hoa khôi Sư Phạm “mách nước” thi khối N

“Thực tế có trước lý thuyết chứ không phải lý thuyết có trước thực tế. Bởi vậy, học phải đi đôi với hành, mới có thể thành công”…Đây chính là lời khuyên của hoa khôi sư phạm - Phùng Ngọc Hà dành cho các sỹ tử dự thi khối N, kỳ thi đại học năm nay.
27/06/2011 01:34 3216
Ngọc Hà từng gây ấn tượng mạnh trong đêm chung kết: “Nữ sinh thanh lịch đại học Sư phạm” bởi nét đẹp dịu dàng và khả năng ứng xử thông minh. Ngoài đời, cô hoa khôi còn được biết đến là một cán bộ đoàn năng nổ, học giỏi và thân thiện với mọi người.

Đam mê là “chìa khóa của thành công”


Ngành nghề nào trước tiên cũng cần phải có sự yêu thích và lòng đam mê thật sự. Đối với các khối năng khiếu, điều này được coi là yếu tố hàng đầu, chìa khóa để mở mọi thành công.

Cũng chính vì lòng đam mê và yêu thích âm nhạc từ bé mà Ngọc Hà đã quyết định dự thi nghành sư phạm âm nhạc – Đại học sư phạm Hà Nội. Cô hoa khôi chia sẻ:  Mình sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống là nhà giáo. Nên được sự ủng hộ rất nhiều từ phía gia đình. Mình ước mơ trở thành cô giáo dạy nhạc còn bởi lẽ mình muốn dùng âm nhạc để trang bị cho thế hệ tương lai không chỉ tri thức mà còn có cả tâm hồn, đạo đức và tình yêu nói chung.

Người ta có câu “ Ở đâu ngôn ngữ bất lực thì ở đó có âm thanh vang lên thay thế” , dùng những bài hát dân ca để dạy học sinh biết yêu quê hương, đất nước; dùng những bài hát cách mạng để dạy học  sinh rằng tự do là điều mà các em phải trân trọng và bảo vệ vì dân tộc ta, cha ông ta phải đổ biết bao xương máu để gìn giữ; dùng những bản nhạc không lời để cho các tâm hồn các em được tưởng tượng, sáng tạo… Chính vì thế mà mình chọn con đường âm nhạc làm nền tảng cho sự nghiệp giáo dục của bản thân.

Bắt đầu từ năm 12 tuổi mình vào học lớp năng khiếu của tỉnh. Không như những bạn bè đồng trang lứa khác, mình phải học song song cả văn hóa và âm nhạc. Buổi sáng, học văn hóa ở trường phổ thông. Buổi chiều, học nhạc ở nhà thiếu nhi. Có những hôm phải tập cả buổi tối để chuẩn bị cho những ngày lễ tết, cho các chương trình văn nghệ của Tỉnh. Thời gian dày đặc, mình luôn phải cố gắng sắp xếp thời gian thật hợp lý. Có lẽ, động lực giúp mình vượt qua các khó khăn, thử thách này chính là lòng đam mê âm nhạc đến cháy bỏng.

Các bạn sĩ tử cũng vậy, trước tiên các bạn phải xác định và thực sự yêu thích con đường mình đã chọn. Khi đã xác định được mục đích thì thành công chỉ còn ở trong tầm với.


“Học” phải đi đôi với “hành

Hoa khôi Sư phạm cũng chia sẻ kinh nghiệm dành điểm cao trong kỳ thi đại học: Kỳ thi đại học chính là một ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Chính vì thế các bạn phải trang bị và chuẩn bị kiến thức trong một thời gian dài. Đến gần ngày thi chỉ là thời gian để ôn tập và chuẩn bị tâm lý. Các sĩ tử cần kết hợp nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý, đặc biệt là luôn trong tâm thế tự tin, sẵn sàng bước vào cuộc thi bất cứ lúc nào.

Khi bước vào phòng thi mình cũng hồi hộp. Với môn Văn vì hồi cấp 3 mình có học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi của trường nên kiến thức của mình cũng khá ổn. Còn môn Âm nhạc thì phải thi khá nhiều môn chuyên ngành như: lý thuyết âm nhạc, thẩm âm, tiết tấu, ghi âm, đàn, hát và đặc biệt là phải thi vấn đáp hết nên mình cũng hơi run. Chính vì thế, bí quyết của mình trước khi bước vào phòng thi là “mỉm cười”. Cười thật tươi và nói chuyện thật thoải mái với mọi người xung quanh sẽ giúp bạn quên đi những áp lực. Bạn sẽ cảm giác mọi người là người thân thiết của mình, mình sẽ thể hiện tài năng, thể hiện những gì bạn có chứ không phải bạn bước vào 1 phòng “ hỏi cung” mà thầy cô giáo là “công an” mà bạn là “tội phạm”.

Mình luôn quan niệm: “Học đi đôi với hành”. Nhiều khi ngồi trong phòng kín với sách vở không phải là cách hay. Đôi khi mình giải trí bằng cách ra ngoài hít thở không khí, ngồi dưới gốc cây mà đọc 1 bài thơ, hay đơn giản là mở 1 chương trình “ Văn nghệ gia đình” mà mình là diễn viên, còn ông bà, bố mẹ là khán giả. Các bạn hãy thử theo cách của mình xem, thử ra ra ngoài và quan sát cuộc sống quanh ta. Bởi những điều có trong sách vở đều từ thực tế mà sinh ra mà. “Thực tế có trước lý thuyết chứ không phải lý thuyết có trước thực tế”. Đây cũng chính là lời khuyên của mình cho các sĩ tử năm nay.

Chúc các bạn sỹ tử năm nay tự tin, may mắn và thành công! Cánh cổng trường đại học đang chờ các bạn ở phía trước!


Một vài thành tích mà Ngọc Hà đã dành được:

- Đỗ hai trường đại học: Đại học Sư Phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương.
- Ba năm cấp 3 đều là lớp trưởng gương mẫu, là gương mặt suất sắc trong các phong trào đoàn đội
- Suốt 7 năm liền là học sinh giỏi suất sắc - nhà thiếu nhi tỉnh Lào Cai.
- Nhận được nhiều bằng khen trong các cuộc thi của trường, của tỉnh: giao lưu văn hóa Việt Nam-Trung Quốc,“ Tiếng hát Hoa phượng đỏ”…

Bồi đắp lòng biết ơn, tri ân qua hành trình hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Từ những buổi hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN, đến việc chỉnh trang nghĩa trang chuẩn bị khai quật các phần mộ chưa xác định thông tin... đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã lặng lẽ góp sức, thể hiện lòng biết ơn, tri ân và cùng thắp lên hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

10/07/2026

Thế hệ trẻ tiếp bước những huyền thoại hoa lửa trong thời đại mới

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định: Nếu như thế hệ đi trước đã thắp lên ngọn lửa bằng ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, thế hệ thanh niên hôm nay có trách nhiệm giữ gìn ngọn lửa ấy được sáng trong thời đại mới.

06/07/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị 

Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

30/06/2026

Quy định mới về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 244/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

29/06/2026

Vĩ đại trong cống hiến, bình dị trong đời thường làm nên tầm vóc La Văn Cầu

Nhìn lại cuộc đời gần 1 thế kỷ của đại tá, anh hùng La Văn Cầu, điều gây xúc động sâu sắc không chỉ là cánh tay để lại chiến trường hay những chiến công lừng lẫy, mà còn là nhân cách khiêm nhường, lối sống giản dị và đạo lý 'sống là người có ích' của ông. 

29/06/2026