
Hiệu quả đầu tiên là quá trình cấp sổ đỏ nhanh hơn, chính xác hơn vì nơi cấp cũng là nơi quản lý trực tiếp đất đai, nhà cửa của người dân trên địa bàn. Vì thế, cán bộ địa chính xã không phải mất công hỏi tới hỏi lui, xác minh thông tin chỗ này chỗ kia như trước. Về mặt định lượng, đưa về xã, số nơi có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho người dân cũng tăng gấp hàng chục lần (tương ứng với số xã) thì đương nhiên công việc sẽ giải quyết nhanh hơn thay vì dồn vào 22 quận, huyện như hiện nay. Việc chuyển thẩm quyền cấp sổ đỏ cũng như giao đất, cho thuê, thu hồi đất cho cá nhân cho cấp xã cũng phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền của Chính phủ, phù hợp với "vị thế" của xã sau khi bỏ cấp huyện. Chúng ta không thể bỏ cấp huyện nhưng lại không tin tưởng vào năng lực của cấp xã.
Quan trọng hơn, chuyển thẩm quyền cấp sổ đỏ về cấp xã sẽ giúp thuận tiện hơn cho người dân trong việc đi lại nộp hồ sơ, giúp họ biết rõ đầu mối xử lý ở đâu, đường đi của hồ sơ cụ thể thế nào, từ đó rút ngắn được thời gian, công sức, chi phí của bản thân cũng như của bộ máy quản lý nhà nước. Đó chính là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy mà Đảng và Nhà nước đang thực hiện. Trên thực tế, việc chuyển nhiệm vụ, quyền hạn của cấp huyện về cấp xã đã được thảo luận tại phiên họp toàn thể lần thứ 2 về dự án luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi do Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức cuối tháng 4 vừa rồi và nhận được sự tán thành của tất cả các thành viên. Dự luật quy định rất rõ cấp xã sẽ tập trung vào các nhiệm vụ phục vụ người dân, trực tiếp giải quyết các vấn đề của cộng đồng dân cư, cung cấp các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân trên địa bàn...
Thế nên không chỉ sổ đỏ, mà đã, đang và sẽ còn nhiều thủ tục hành chính của cấp huyện sẽ chuyển về cấp xã. Ví dụ như bỏ công an huyện thì thủ tục cấp thẻ căn cước, cấp đổi giấy phép lái xe, cấp bằng lái... cũng sẽ chuyển về công an xã. Tới đây, cấp xã cũng sẽ có trung tâm hành chính công để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được thuận tiện hơn, nhanh hơn. Theo kế hoạch, luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 9 diễn ra trong tháng 5 này. Nếu được thông qua theo kế hoạch, luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7. Nghĩa là từ ngày 1.7, cả nước không còn các cơ quan, chính quyền cấp huyện. Người dân có công việc, hồ sơ thủ tục hành chính đang giải quyết dở dang ở huyện cũng sẽ được chuyển xuống cấp xã xử lý tiếp.
Tất nhiên, trong thời gian chuyển giao, chuyển đổi có thể có những cái chưa thực sự thông suốt. Tuy nhiên, sau khi triển khai vận hành, hiệu quả của việc tinh gọn bộ máy sẽ rõ ràng hơn. Đó là một nền hành chính phụng sự, thuận tiện, minh bạch, công khai cho cả người dân và doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
59 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao giải Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, TTN lần thứ Hai
Sáng nay, ngày 29/9/2026 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.
29/09/2026Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ĐVTN được Trung ương Đoàn triển khai hiệu quả
Chiều 21/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức họp Hội đồng Chung khảo Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.
21/09/2026Phát triển quyền con người – nền tảng cho khát vọng phát triển đất nước
VOV.VN – Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và quyền con người, Đảng đã xây dựng chiến lược phát triển con người toàn diện, lấy con người làm trung tâm, động lực và mục tiêu của sự phát triển, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
29/07/2026Hệ lụy từ phonefarm: Khi “đám đông ảo” dẫn dắt dư luận thật
Đằng sau những giá đỡ gắn hàng trăm chiếc điện thoại tưởng chừng vô hại đang hình thành một hệ sinh thái có khả năng tác động sâu sắc đến không gian mạng, từ việc tạo ra các xu hướng giả, khuếch đại tranh cãi cho đến thao túng nhận thức của cộng đồng.
29/07/2026Nhân quyền không phải là tấm “giấy thông hành” để can thiệp vào chủ quyền quốc gia
Mới đây, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) lại tiếp tục ra tuyên bố yêu cầu Việt Nam “trả tự do vô điều kiện” cho 5 cá nhân bị xử lý theo pháp luật liên quan đến cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng”. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy ranh giới bị cố tình xóa mờ giữa việc bày tỏ quan điểm về nhân quyền với hành vi can thiệp vào hoạt động thực thi pháp luật của một quốc gia có chủ quyền.
29/07/2026Phản biện hay quy kết?
Có những vụ việc đã khép lại nhưng những cuộc tranh luận về nó vẫn chưa dừng.
15/07/2026