 |
| Các hoạt động giao lưu của các Câu lạc bộ |
Ngay từ khi mới triển khai (năm 2002), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn khảo sát lựa chọn những địa phương thành lập Câu lạc bộ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh, thiếu niên hưởng ứng tham gia và đã thành lập được 20 Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” với 250 đồng chí là đoàn viên, hội viên tại các chi đoàn, chi hội có nhu cầu, tâm huyết và tinh thần tích cực trong việc tìm hiểu, tuyên truyền và phổ biến pháp luật đầu tiên trên địa bàn tỉnh.
Với sự vào cuộc tích cực của đông đảo ĐVTN và sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền ở địa phương, các cơ quan, tổ chức, đến năm 2007 toàn tỉnh đã thành lập được 387 Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” với gần 4.000 ĐVTN. Lần lượt những năm tiếp theo, số câu lạc bộ đã được thành lập với quy mô lớn dần và chất lượng hơn. Đến nay, đã có 405 Câu lạc bộ, với gần 5000 ĐVTN.
Các Câu lạc bộ đã thực hiện được gần 1.458 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 277.657 lượt đoàn viên, thanh, thiếu niên và đông đảo người dân các địa phương trong tỉnh. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là: Luật giáo dục, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy… Hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ thường nhẹ nhàng, sinh động, phù hợp với tâm lý của nhiều đối tượng thanh niên như tờ gấp pa-no, tư vấn, sân khấu hóa v.v.. Tiêu biểu là các CLB “Tuổi trẻ với pháp luật” xã Yên Giả (Quế võ), xã Hòa tiến (Yên Phong), phường Vệ An, Tiền An (thành phố Bắc Ninh) ... Nhiều CLB còn phối hợp với Hội Nông dân tổ chức cuộc thi “Nông dân với văn hoá giao thông”; phối hợp với Hội LHPN tuyên truyền những vấn đề liên quan đến gia đình, giới...; tổ chức lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi đoàn…Thông qua các hình thức sinh hoạt đã đưa nội dung giáo dục về pháp luật, tác hại của các hành vi phạm tội tới đoàn viên, thanh niên.
Một trong những đóng góp tích cực của các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” là đã chú trọng việc tuyên truyền pháp luật liên quan đến quyền và trách nhiệm của thanh niên cho ĐVTN và nhân dân. Các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” còn phối hợp tham gia hiệu quả công tác cảm hoá, giáo dục người lầm lỡ tiến bộ. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh đã cảm hóa được 350 thanh niên và phối hợp với các ngành chức năng quan tâm tạo điều kiện cho họ có cuộc sống ổn định, trách được mặc cảm, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Từ những hoạt động đó đã giúp cho ĐVTN tránh xa được các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy đang có chiều hướng thâm nhập sâu vào giới trẻ hiện nay.
Ngoài ra, tổ chức các hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao giữa các Câu lạc bộ như: Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với Pháp luật”, Câu lạc bộ “Sức khỏe sinh sản vị thành niên”, Câu lạc bộ “Phòng chống ma túy”… để cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm trong công tác tổ chức cũng như thu hút tập hợp ĐVTN tham gia vào các câu lạc bộ.
Với việc thành lập và duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” tại các địa phương đã góp phần quan trọng trong rèn luyện, nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động, làm việc theo nhóm; kỹ năng tuyên truyền, vận động của đội ngũ cán bộ đoàn ở cơ sở. Câu lạc bộ đã tạo ra sân chơi bổ ích, là diễn đàn để các ĐVTN trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm và cách làm hay trong công tác tuyên truyền pháp luật, cũng như những kiến thức, thông tin bổ ích trong việc học tập và làm theo pháp luật.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại như: Công tác đào tạo, tập huấn chưa đáp ứng được nhu cầu, một số thành viên của các mô hình còn thiếu kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn, phương tiện, tài liệu, cơ sở vật chất cho công tác tuyên truyền còn rất hạn chế; sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp ở địa phương đối với việc xây dựng, đầu tư duy trì hoạt động các mô hình theo hướng phát triển bền vững còn khó khăn; hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý cho thanh niên chưa có hiệu quả rộng rãi, mới chỉ dừng lại ở mức độ tuyên truyền.
Để Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” tiếp tục phát huy hiệu quả và mở rộng hơn nữa trong thời gian tới, theo đồng chí Đỗ Đình Hữu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn: Tổ chức Đoàn các cấp cần có sự nghiên cứu cơ chế, chế độ hoạt động cho các mô hình duy trì hoạt động một cách bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động; tổ chức các hội nghị chuyên đề, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên của mô hình; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng của các thành viên tham gia; tham mưu với cấp ủy, chính quyền lồng ghép hoạt động của các mô hình này với chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các công việc của địa phương để vừa gây quỹ cho mô hình hoạt động, đồng thời hoạt động của mô hình cũng thiết thực và hiệu quả hơn đối với cộng đồng.
Đồng chí Đỗ Đình Hữu cho biết thêm: Sự phát triển của các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với Pháp luật” cần phải lấy thanh niên làm lực lượng chủ đạo, từng bước làm cho thanh niên có thể tự nâng cao trình độ nhận thức, kỹ năng kinh nghiệm của mình để có thể vận dụng pháp luật vào thực tiễn cho bản thân; đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động thực tiễn, các phong trào hành động cách mạng để thanh niên trải nghiệm thực tiễn và áp dụng pháp luật, rèn luyện các kỹ năng chấp hành pháp luật, làm cho việc sống và làm việc theo pháp luật trở thành một chuẩn mực văn hóa bền vững của mỗi thanh niên.