Lợi dụng sự phát triển nhanh của các phương tiện truyền thông mới trên mạng internet, nhiều đối tượng đã lợi dụng, đăng tải thông tin sai lệch, tung tin giả nhằm gây mất ổn định chính trị - xã hội, kích động biểu tình, bạo loạn, gây “thù trong”, móc nối với “giặc ngoài” nhằm lật đổ chính quyền. Trên không gian mạng, các thế lực thù địch từng ngày vẫn tuồn những âm mưu, tư tưởng thâm độc, lồng ghép vào các bài viết, các video clip hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, lợi dụng tự do tôn giáo để kích động bạo lực. Chính vì vậy, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên các phương tiện truyền thông mới là vấn đề rất cần được quan tâm.

Công an Hà Giang tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử và chia sẻ kỹ năng sử dụng mạng xã hội, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống
Hà Giang là tỉnh biên giới vùng cao, giao thông đi lại khó khăn. Theo thống kê, toàn tỉnh có 63% dân số thường xuyên sử dụng mạng xã hội, internet. Lợi dụng trình độ dân trí không đồng đều, nhiều đối tượng đã sử dụng không gian mạng như một “vũ khí” tấn công vào các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, bôi nhọ các tổ chức, cá nhân. Ví dụ như trường hợp cá nhân sử dụng tài khoản Facebook Trần Vương Việt (Thích Đủ Thứ) và kênh Youtube Viva Viet Nam để tuyên truyền thông tin sai lệch về lãnh đạo tỉnh nhằm chia rẽ nội bộ, gây mất lòng tin của nhân dân; hay một số tổ chức phản động lợi dụng hủ tục của người dân biên giới để bịa đặt, xuyên tạc; truyền bá tư tưởng tôn giáo lệch lạc qua các hội nhóm Pháp luân công, Hội Thánh đức chúa trời…
Nhận thức rõ thực trạng trên, Đảng và Nhà nước ta nói chung, tỉnh Hà Giang nói riêng hết sức coi trọng vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện truyền thông mới, từ đó ban hành những chính sách, biện pháp quản lý, kiểm soát phù hợp.
Từ năm 2018, Luật An ninh mạng được ban hành. Đồng thời, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 về “Chiến lược An ninh mạng Quốc gia”... Các văn kiện nêu trên thể hiện rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng - nơi hoạt động của các phương tiện truyền thông mới, xác định bảo vệ an ninh mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị.
Tại Hà Giang, các cấp, các ngành đã tích cực vào cuộc phòng, chống thông tin xấu độc trên không gian mạng, góp phần định hướng đúng đắn chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh từ khi thành lập đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành nhiều giải pháp kịp thời; duy trì nhóm Facebook Miền Cực Bắc với trên 10 nghìn thành viên để tuyên truyền đấu tranh. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn tin giả, tin xấu độc trên các phương tiện truyền thông mới. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp phát hiện và xử lý hơn 20 trường hợp đăng tải tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, tuyên truyền sai lệch trên mạng xã hội.

Công an Hà Giang xử lý một trường hợp vi phạm trên mạng xã hội Facebook.
Theo đồng chí Lã Đình Điền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang, để chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, sở đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, chẳng hạn như: Tuyên truyền cho người dân chủ động tìm hiểu về mạng xã hội; khuyến khích sử dụng họ tên thật để tham gia vào môi trường mạng. Ban hành văn bản thống kê, quản lý các trang mạng xã hội chính thống trên địa bàn. Các cơ quan, doanh nghiệp cũng có trang fanpage riêng để góp phần định hướng đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức chia sẻ kỹ năng sử dụng mạng xã hội, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống cho học sinh sinh viên, xây dựng văn hóa ứng xử trên môi trường mạng. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Với những đổi mới, sáng tạo liên tục của thời kỳ cách mạng 4.0, trong giai đoạn tới, dự báo tình hình, diễn biến trên các phương tiện truyền thông mới vẫn hết sức phức tạp. Do đó, để chủ động ứng phó, tác chiến trong mọi tình huống, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các lực lượng chiến đấu, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tạo một “lá chắn” tự bảo vệ trước những luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá. Đặc biệt, vấn đề này không chỉ là “đại sự” của các vị lãnh đạo cấp cao hay lực lượng chức năng, mà còn là trách nhiệm của từng cá nhân trong đời sống xã hội. Mỗi công dân cần thường xuyên cập nhật và nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; trang bị cho mình kỹ năng phân tích và dự báo tình hình; nâng cao trình độ chính trị để có thể nhanh chóng phát hiện, chủ động phản bác các thông tin sai lệch. Sự cảnh giác của mỗi cá nhân sẽ tạo nên sức mạnh tập thể to lớn, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững vàng, đẩy lùi sự công kích của các thế lực thù địch.
Internet và các phương tiện truyền thông mới phát triển mạnh mẽ tạo ra thuận lợi, thời cơ cho đất nước, tuy nhiên cũng ẩn chứa nhiều thách thức và đe dọa đối với an ninh quốc gia. Với sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự thấu hiểu, cảnh giác của nhân dân, tin tưởng rằng, Việt Nam ta đủ sức mạnh để chiến thắng “giặc 4.0”, vững vàng tiến bước thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Qua đó cũng cho thấy, vai trò lãnh đạo của Đảng là tiên quyết, không thể thay thể ở nước ta; con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng là con đường đúng đắn nhất để đưa dân tộc ta phát triển ổn định, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam.
Minh Anh
59 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao giải Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, TTN lần thứ Hai
Sáng nay, ngày 29/9/2026 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.
29/09/2026Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ĐVTN được Trung ương Đoàn triển khai hiệu quả
Chiều 21/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức họp Hội đồng Chung khảo Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.
21/09/2026Phát triển quyền con người – nền tảng cho khát vọng phát triển đất nước
VOV.VN – Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và quyền con người, Đảng đã xây dựng chiến lược phát triển con người toàn diện, lấy con người làm trung tâm, động lực và mục tiêu của sự phát triển, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
29/07/2026Hệ lụy từ phonefarm: Khi “đám đông ảo” dẫn dắt dư luận thật
Đằng sau những giá đỡ gắn hàng trăm chiếc điện thoại tưởng chừng vô hại đang hình thành một hệ sinh thái có khả năng tác động sâu sắc đến không gian mạng, từ việc tạo ra các xu hướng giả, khuếch đại tranh cãi cho đến thao túng nhận thức của cộng đồng.
29/07/2026Nhân quyền không phải là tấm “giấy thông hành” để can thiệp vào chủ quyền quốc gia
Mới đây, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) lại tiếp tục ra tuyên bố yêu cầu Việt Nam “trả tự do vô điều kiện” cho 5 cá nhân bị xử lý theo pháp luật liên quan đến cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng”. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy ranh giới bị cố tình xóa mờ giữa việc bày tỏ quan điểm về nhân quyền với hành vi can thiệp vào hoạt động thực thi pháp luật của một quốc gia có chủ quyền.
29/07/2026Phản biện hay quy kết?
Có những vụ việc đã khép lại nhưng những cuộc tranh luận về nó vẫn chưa dừng.
15/07/2026