Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Giao lưu tiếp lửa truyền thống Sinh viên với khát vọng non sông

ĐTN: Nằm trong Hành trình “Sinh viên với khát vọng non sông”, chiều 26/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, 70 đại biểu hành trình đã được tham gia chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống “Sinh viên với khát vọng non sông”.
27/04/2024 09:31 5299


Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; đồng chí Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN; đặc biệt là các chiến sĩ đã tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”: ông Phạm Đức Cư – Nguyên cán bộ thông tin tiểu đoàn 394, trung đoàn pháo cao xạ 367, đại đoàn 351; ông Bùi Kim Điều – Nguyên tiểu đội phó thông tin Đại đoàn 312; ông Phạm Bá Miều - Nguyên chiến sĩ trung đoàn 174, Đại đoàn 316.

Phát biểu mở đầu buổi giao lưu, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN ôn lại những ngày tháng lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2954. “Trải qua “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non”, bộ đội Việt Nam anh hùng đã vượt lên bao mưa bom, bão đạn và cắm lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cho trên nóc hầm Đờ - Cát, vào giữa tim con nhím Điện Biên Phủ, kết liễu số phận của nó. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành tiếng sấm rền vang làm rung chuyển thế giới, xé toạc đám mây đen của chủ nghĩa thực dân - đế quốc, mang đến nguồn cổ vũ to lớn cho các dân tộc bị áp bức đứng lên giành độc lập. Ba tiếng Việt Nam - Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ vang lên khắp mọi nơi, trở thành niềm tự hào và khát vọng tự do của loài người tiến bộ, là biểu tượng của lòng quả cảm vô song và là ngôi sao sáng của phong trào giải phóng dân tộc, báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân”, đồng chí Nguyễn Minh Triết nói.


 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, hàng vạn tấm gương anh hùng tuổi trẻ mãi được lịch sử dân tộc vinh danh trong đó là anh hùng Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, … và nhiều anh hùng trẻ tuổi khác.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, những nhân chứng lịch sử tham gia chương trình giao lưu ngày hôm nay là những người đã ngửi mùi đạn, nếm hơi bom, những “Chiến sĩ anh hùng, Đầu nung lửa sắt, Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, Máu trộn bùn non, Gan không núng, Chí không mòn!” để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.


“Ban Thư ký T.Ư Hội SVVN hy vọng rằng, tất cả chúng ta, những người may mắn sinh ra và lớn lên khi đất nước ta hòa bình, độc lập, tự do được lắng nghe, chia sẻ với các chứng nhân lịch sử để có thể có cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về sự hy sinh, sự quả cảm “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, về cái giá rất đắt của độc lập, tự do. Từ đó, các bạn trẻ có thêm nhiều hiểu biết về lịch sử, thêm tự hào về truyền thống cách mạng và thêm tình yêu với quê hương, đất nước. Thế hệ trẻ ngày hôm nay, thể hệ trí thức làm nên tương lai của đất nước hãy xác định cho mình hành động cụ thể trong học tập, rèn luyện, cống hiến”, đồng chí Nguyễn Minh Triết nói.

 Đồng chí Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN tặng hoa 3 nhân vật lịch sử đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại chương trình giao lưu
 

Tại chương trình giao lưu, 3 nhân vật lịch sử đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, gồm: ông Phạm Đức Cư – Nguyên cán bộ thông tin tiểu đoàn 394, trung đoàn pháo cao xạ 367, đại đoàn 351; ông Bùi Kim Điều – Nguyên tiểu đội phó thông tin Đại đoàn 312; ông Phạm Bá Miều - Nguyên chiến sĩ trung đoàn 174, Đại đoàn 316 đã mang đến các câu chuyện truyền cảm hứng về những tháng ngày lịch sử hào hùng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

Bác Phạm Đức Cư - Nguyên cán bộ thông tin tiểu đoàn 394, trung đoàn pháo cao xạ 367, đại đoàn 351 là một nhân chứng sống cho “Huyền thoại kéo pháo” ở chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa.

Chia sẻ cảm xúc của mình khi nghe lại những giai điệu quen thuộc được thể hiện qua bài "Hò kéo pháo" và nhìn lại hình ảnh của những người lính kéo pháo cách đây 70 năm qua những thước phim vừa được phát, cụ Phạm Đức Cư kể lại và nhớ như in từng dấu mốc lịch sử về quá trình kéo pháo qua những dốc núi khó khăn gian khổ của các chiến sĩ Điện Biên.


Ông Cư nhắn nhủ bạn trẻ: "Các bạn trẻ phải thấu hiểu rằng tinh thần “Quyết chiến, quyết thắng” của chúng ta lớn lao đến chừng nào, ý nghĩa chừng nào. Bởi khi đó đất nước ta nhỏ bé, dân ta còn ít và 95 % mù chữ… nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, để 56 ngày đêm chiến đấu và dành thắng lợi. Trong đó, đã xuất hiện người anh hùng Tô Vĩnh Diện, lấy thân mình chèn giá pháo…".

Không chỉ dừng lại ở kéo pháo, huyền thoại Điện Biên Phủ còn được viết nên bằng hàng chục ngàn dân công hỏa tuyến đã tải hàng ngàn tấn hàng từ dưới xuôi lên Điện Biên để phục vụ cho chiến dịch.

Trả lời câu hỏi của MC về những động lực nào đã giúp cho quân và dân ta làm nên kỳ tích đó, ông Bùi Kim Điều - Nguyên tiểu đội phó thông tin của Đại đoàn 312, là một trong những chiến sĩ trực tiếp tham gia trận đánh mở màn trên đồi Him Lam đã kể về những khó khăn, gian khó và cả những sự hy sinh của quân và dân ta trong giai đoạn chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Cụ nhớ từng con số, cái tên trong ký ức của mình.

Cụ Phạm Bá Miều, một chiến sĩ đào hầm ở Điện Biên Phủ đã kể về 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”. Cụ Miều cho biết, việc đào hào, thắt chặt trận địa tấn công bao vây, triệt đường tiếp tế và tiếp viện của địch đã góp phần rất lớn vào chiến công của dân tộc ta và cũng đã giúp bảo toàn lực lượng của quân đội ta...

Bảo Anh

Đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ năm 2026: Sẵn sàng tiếp sức các công bố khoa học quốc tế

Các trường đại học hàng đầu, nhà khoa học sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ toàn diện giúp sinh viên đi nhanh hơn và đúng hướng hơn trên con đường công bố khoa học quốc tế.

06/01/2026

Từ truyền thống anh hùng đến khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức

Tối 28/12, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam và tuyên dương các danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” và trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương năm học 2024 - 2025.

29/12/2025

Hải Phòng: Tuyên dương “Tập thể Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm học 2024 - 2025

ĐTN: Sáng ngày 27/12/2025, tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Chương trình Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2026), đồng thời vinh danh “Tập thể Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm học 2024 - 2025.

28/12/2025

Đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ phát động Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026. Chương trình được xác định là hoạt động chủ lực nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đồng thời thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

28/12/2025

Nâng cao nhận thức và Hành động của thanh thiếu niên về bảo tồn nguồn nước

Chiều 24/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn TCP tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) triển khai dự án “Nâng cao nhận thức và Hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước” giai đoạn 2026 - 2028.

24/12/2025

Hơn 700 hồ sơ đăng ký xét chọn Sinh viên 5 tốt

Ngày 17/12, tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã chủ trì Hội đồng xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp Trung ương và Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2025.

18/12/2025