Hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Đoàn khối ngày càng đa dạng, phong phú, nhất là trên các nền tảng trực tuyến, tạo sự hấp dẫn với ĐVTN và lan tỏa cộng đồng.

Tuổi trẻ TP Cần Thơ quét mã QR tìm hiểu thông tin về di tích lịch sử Khám lớn Cần Thơ - công trình thanh niên do Đoàn khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ thực hiện.
Cuối tháng 2-2023, Ðoàn khối Cơ quan Dân Chính Ðảng TP Cần Thơ ra mắt công trình thanh niên “Giới thiệu di tích lịch sử - văn hóa TP Cần Thơ trên nền tảng số”. Ðoàn khối thiết kế và đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử giới thiệu các di tích lịch sử - văn hóa tại địa chỉ https://thanhnien.dulichso.cantho.gov.vn. Trang thông tin điện tử còn có sản phẩm truyền thông (video, infographic…) tổng hợp tư liệu về các di tích lịch sử - văn hóa địa phương, dễ dàng theo dõi, tìm hiểu thông tin.
Tại mỗi di tích, Ðoàn khối lắp đặt bảng thông tin giới thiệu di tích, dán mã QR (quét mã QR bằng điện thoại thông minh để tìm hiểu thông tin đầy đủ về di tích lịch sử - văn hóa). Khám lớn Cần Thơ là di tích lịch sử đầu tiên được triển khai mô hình này. Trong năm 2023, Ðoàn khối phấn đấu gắn bảng có mã QR tại 36 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và cấp thành phố. Chị Phan Anh Trang, Bí thư Đoàn khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố, cho biết: “Trong xu thế phát triển của công nghệ thông tin, Đoàn khối chú trọng tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử cho ĐVTN trên các nền tảng trực tuyến: trang thông tin điện tử, mạng xã hội nhằm kết nối, thu hút đông đảo ĐVTN”.
Khá nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN được Đoàn khối triển khai qua nền tảng trực tuyến. Tiêu biểu như: hội thi tuyên truyền giới thiệu sách, livestream (phát trực tiếp) các chương trình giao lưu với nhân chứng lịch sử… Mỗi chương trình thu hút hàng ngàn người theo dõi, gấp nhiều lần so với số lượng ĐVTN tham gia trực tiếp. Việc giáo dục lịch sử cách mạng cho ĐVTN thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội được xác định là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới phương thức giáo dục của tổ chức Đoàn.
Bên cạnh tuyên truyền trên không gian mạng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ được tuổi trẻ Đoàn khối triển khai bằng nhiều hình thức: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu sự kiện lịch sử; tọa đàm, mít-tinh kỷ niệm; đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ”, “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ”, quảng bá các loại hình văn hóa dân tộc… Theo anh Huỳnh Ngọc Đoàn, Bí thư Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Cần Thơ, Đoàn trường thường xuyên tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật vào những dịp lễ, kỷ niệm, trong đó ưu tiên các ca khúc tuyên truyền cách mạng, biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Đây là sân chơi giúp sinh viên trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời phổ biến, giáo dục văn hóa truyền thống dân tộc đến với cộng đồng. Thông qua các hoạt động, góp phần giáo dục lịch sử cách mạng, hình thành nhân cách, vun đắp lý tưởng, bản lĩnh và lối sống đẹp cho thanh thiếu niên.
Đoàn khối còn thành lập các câu lạc bộ: Lý luận trẻ, Trí thức trẻ, Nghệ sĩ trẻ, thu hút nhiều trí thức, văn nghệ sĩ trẻ trên địa bàn thành phố. Các thành viên câu lạc bộ là lực lượng nòng cốt phối hợp tổ chức Đoàn phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến ĐVTN; đóng góp và hiến kế xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tuổi trẻ Đoàn khối sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho ĐVTN, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, vun đắp niềm tin giữa ĐVTN với Đảng
Vĩnh Long: Tập huấn công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026
ĐTN: Sáng ngày 26/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 tại Hội trường Phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long.
26/05/2026Tự do sáng tác, không phải tự do xuyên tạc!
Những luận điệu xuyên tạc, dù xảo biện đến đâu, đều phải tắt tiếng trước hiện thực cuộc sống ở Việt Nam cũng như trước những chính sách của Đảng và Nhà nước ta về quyền tự do sáng tác cũng như về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ sự thật lịch sử. Việc đánh tráo khái niệm “tự do sáng tác” với “tự do xuyên tạc” của những đối tượng thù địch là không thể chấp nhận!
25/05/2026Làm tắt tiếng luận điệu thù địch: Tự do sáng tác, không phải tự do xuyên tạc
“Viết lại lịch sử” không phải là cái nhìn đa chiều của các nhà chuyên môn mà là mưu đồ của đối tượng thù địch nhằm chống phá đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện diễn biến hòa bình.
25/05/2026Làm tắt tiếng luận điệu thù địch: Tự do sáng tác, không phải tự do xuyên tạc
“Viết lại lịch sử” không phải là cái nhìn đa chiều của các nhà chuyên môn mà là mưu đồ của đối tượng thù địch nhằm chống phá đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện diễn biến hòa bình.
25/05/2026Nâng tầm công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên
Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, công tác chính trị, tư tưởng luôn được xác định là “linh hồn”, là mặt trận hàng đầu quyết định sự sống còn của Đảng và tiền đồ của dân tộc. Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn phong phú của công cuộc đổi mới, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra những yêu cầu mới, tầm cao mới nhằm biến sức mạnh tư tưởng thành động lực vĩ đại cho công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
25/05/2026Tỉnh táo để giữ vững bản chất nền giáo dục cách mạng, phòng, chống nguy cơ chệch hướng, “đổi màu”
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Lời căn dặn đó của Người mang ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Để bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, mấu chốt là phải làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng luôn thấm nhuần và trở thành hạt nhân thế giới quan, nhân sinh quan, lẽ sống của thế hệ trẻ thông qua quá trình giáo dục, bồi dưỡng ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.
11/05/2026