Giáo dục làm cha mẹ với nhóm gia đình có nguy cơ bạo hành trẻ
Từ vụ bé trai 2 tuổi ở TPHCM nhập viện trong tình trạng lơ mơ, toàn thân bầm tím, đầu rách sâu, đến bé gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong sau thời gian dài bị bạo hành bởi cha mẹ... không chỉ khiến dư luận đau xót, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em từ gia đình, nhà trường đến khu dân cư.
08/05/2026 08:41424
Nhận diện nguy cơ bị bạo lực, xâm hại từ sớm
Trước những vụ việc nghiêm trọng xảy ra thời gian gần đây, đồng chí Lê Hải Long - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương cho rằng, đây là hồi chuông cảnh báo đối với toàn xã hội về trách nhiệm bảo vệ trẻ em.
“Điều đau lòng là nhiều vụ việc xảy ra ngay trong chính gia đình, nơi lẽ ra phải là vòng tay bảo vệ đầu tiên của trẻ. Khi người lớn mất kiểm soát cảm xúc, thiếu hiểu biết hoặc xem bạo lực là cách dạy dỗ, trẻ em chính là người chịu tổn thương nặng nề nhất, cả về thể chất, tinh thần, thậm chí là tính mạng của các em”, đồng chí Lê Hải Long chia sẻ.
Theo đồng chí Lê Hải Long, mỗi vụ bạo lực, xâm hại trẻ em không chỉ là bi kịch của một gia đình mà còn là dấu hiệu cho thấy những khoảng trống trong hệ thống bảo vệ trẻ em ở cộng đồng. Nếu không phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, những tổn thương đối với trẻ em sẽ để lại hậu quả lâu dài cho xã hội.
Bé trai 2 tuổi ở TPHCM nhập viện trong tình trạng lơ mơ, toàn thân bầm tím, đầu rách sâu do bị mẹ ruột và người tình bạo hành.
Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định trẻ em là trung tâm của chiến lược phát triển con người, là chủ nhân tương lai của đất nước. Luật Trẻ em năm 2016 cũng quy định rõ trách nhiệm bảo vệ trẻ em thuộc về gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội.
Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ xâm hại, bạo lực trẻ em và yêu cầu xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em. Vì vậy, bảo vệ trẻ em không thể chỉ dừng lại ở việc lên tiếng sau mỗi vụ việc đau lòng, mà quan trọng hơn là phải xây dựng được cơ chế phòng ngừa từ sớm, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.
Theo đồng chí Lê Hải Long, trong nhiều trường hợp, trẻ em bị bạo hành trong thời gian dài nhưng không được phát hiện hoặc không ai kịp thời lên tiếng. Điều đó cho thấy vai trò của hàng xóm, giáo viên, cán bộ cơ sở, tổ dân phố và cộng đồng dân cư là rất quan trọng. Khi thấy trẻ có dấu hiệu bất thường như thường xuyên bị thương tích, hoảng sợ, ít giao tiếp, nghỉ học nhiều ngày hoặc có biểu hiện bị kiểm soát, cô lập, người lớn xung quanh cần chủ động báo tin cho cơ quan chức năng, Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 hoặc các tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em.
“Ở nhiều vụ việc, những dấu hiệu bất thường đã xuất hiện trong thời gian dài nhưng chưa được phát hiện hoặc can thiệp hiệu quả. Điều này đặt ra yêu cầu cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của chính quyền cơ sở, cán bộ làm công tác trẻ em, tổ dân phố trong việc rà soát, theo dõi, hỗ trợ các gia đình có nguy cơ cao, không để những mâu thuẫn âm ỉ trong gia đình biến thành bạo lực đối với trẻ em”, đồng chí Lê Hải Long nói.
Theo đồng chí Lê Hải Long, nhà trường cũng cần được coi là một “điểm phát hiện sớm” rất quan trọng trong công tác bảo vệ trẻ em. Nhiều trẻ bị bạo hành thường có biểu hiện thay đổi tâm lý, sợ hãi, thu mình hoặc nghỉ học bất thường. Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, cán bộ tư vấn tâm lý học đường cần được quan tâm phát huy vai trò trong việc lắng nghe, nhận diện và hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.
Để góp phần giảm thiểu tình trạng xâm hại, bạo lực trẻ em, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và các cấp bộ Đoàn, Đội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền trẻ em, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng nhận diện nguy cơ bị bạo lực, xâm hại; đồng thời, tạo thêm nhiều kênh để trẻ em được bày tỏ, được chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm.
Các mô hình như hộp thư “Điều em muốn nói”, Hội đồng trẻ em, câu lạc bộ quyền trẻ em, diễn đàn trẻ em, các buổi sinh hoạt chuyên đề về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong trường học sẽ tiếp tục được tổ chức Đoàn, Đội triển khai mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Giáo dục làm cha mẹ với nhóm gia đình có nguy cơ bạo hành trẻ
Đồng chí Lê Hải Long cho rằng, bên cạnh việc xử lý nghiêm minh các hành vi bạo hành, bạo lực trẻ em, cần nhìn sâu hơn vào gốc rễ của vấn đề, đó là nhiều người lớn đang làm cha, làm mẹ nhưng chưa được chuẩn bị đầy đủ về kiến thức, kỹ năng và cả năng lực kiểm soát cảm xúc trong quá trình nuôi dạy con cái.
Theo đồng chí Lê Hải Long, không ít vụ bạo hành trẻ em bắt đầu từ sự thiếu hiểu biết, áp lực kinh tế, mâu thuẫn gia đình, khủng hoảng tâm lý hoặc quan niệm sai lầm rằng “đánh là dạy”, “con hư thì phải dùng đòn roi”. Khi những áp lực của người lớn không được nhận diện và hỗ trợ kịp thời, trẻ em rất dễ trở thành đối tượng yếu thế phải hứng chịu sự trút giận, kiểm soát hoặc hành hạ.
Vì vậy, công tác bảo vệ trẻ em không thể chỉ dừng ở xử lý hậu quả sau mỗi vụ việc đau lòng, mà cần chú trọng hơn đến giáo dục làm cha mẹ và phòng ngừa nguy cơ từ sớm. Đặc biệt, cần quan tâm tới các nhóm gia đình có nguy cơ cao như gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình tái hôn, cha mẹ trẻ, gia đình có mâu thuẫn kéo dài, người chăm sóc trẻ có dấu hiệu bất ổn tâm lý hoặc chịu áp lực lớn về kinh tế, đời sống.
Đồng chí Lê Hải Long nhấn mạnh, giáo dục kỹ năng làm cha mẹ không phải là chuyện riêng của từng gia đình mà cần được coi là một nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ trẻ em. Người lớn cần được trang bị kiến thức về quyền trẻ em, phương pháp nuôi dạy con tích cực, kỹ năng lắng nghe, đối thoại với trẻ, kiểm soát nóng giận và tìm kiếm sự hỗ trợ khi rơi vào khủng hoảng. Khi cha mẹ biết cách quản trị cảm xúc và ứng xử không bạo lực, nguy cơ trẻ bị tổn thương ngay trong chính gia đình sẽ giảm đi đáng kể.
Bên cạnh đó, cần xây dựng các kênh tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ kỹ năng làm cha mẹ và kết nối cộng đồng dành cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ. Ở cấp cơ sở, nhà trường, tổ chức Đoàn - Đội, Hội Liên hiệp Phụ nữ, cán bộ dân phố, tổ dân cư cần phối hợp chặt chẽ hơn để nhận diện sớm những gia đình có nguy cơ, từ đó có hình thức thăm hỏi, tư vấn, hỗ trợ phù hợp.
“Không thể để trẻ em phải cất tiếng kêu cứu ngay trong chính mái ấm của mình. Một xã hội an toàn cho trẻ em không chỉ được đo bằng những bản án nghiêm khắc sau mỗi vụ việc, mà còn bằng khả năng phát hiện sớm và ngăn chặn tổn thương trước khi điều đau lòng xảy ra”, đồng chí Lê Hải Long nhấn mạnh.
Theo báo cáo mới nhất của Tổng đài 111, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế, chỉ trong tháng 4 vừa qua, tổng đài đã tiếp nhận 46.111 cuộc gọi đến (tăng 9.519 cuộc so với tháng 3), hỗ trợ, can thiệp cho 181 trường hợp. Trong đó, có 101 trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực (chiếm 56%) và tập trung chủ yếu ở Hà Nội, TP HCM, Hưng Yên. Trẻ bị bạo lực trong gia đình bởi chính người thân như: bố mẹ, chú, bác, ông bà, người chăm sóc khác chiếm gần 3⁄4 trong tổng số trường hợp trẻ em bị bạo lực.
Hội đồng Đội Trung ương chính thức mở đăng ký tự ứng cử đại biểu trẻ em tham gia phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 3, năm 2026, với chủ đề về xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện.
Trung thu năm 2026, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tặng hơn 800.000 phần quà và hơn 7 triệu lồng đèn cho các em thiếu nhi cả nước. Tình yêu thương, sự thấu hiểu và lòng quyết tâm đã đưa những món quà đi khắp Tổ quốc, kể cả những nơi khó khăn nhất.
Phát biểu tại chương trình Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 tại TP. Cần Thơ tối 25/9, đồng chí Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng, chăm lo cho thiếu nhi chính là chăm lo cho tương lai của đất nước, quyết tâm không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và ước mơ hồn nhiên của trẻ thơ.
Chiều 25/9, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương cùng lãnh đạo TP. Cần Thơ đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ.
Trong không gian Phố cổ Hoa Lư, chương trình “Trung thu cho em – Sắc màu di sản – Trải nghiệm Ninh Bình” năm 2026 mang đến cho các em thiếu nhi nhiều tiết mục văn nghệ, hoạt động vui chơi, rước đèn và diễu hành đèn lồng… cùng nhiều món quà, học bổng ý nghĩa.
Nhân dịp Tết Trung thu 2026, chiều ngày 24/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.