.jpg) |
| ĐVTN gia cố nhà cho dân chống bão |
Chiều tối ngày 30/9, bão số 10 với sức gió mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực địa phận Nam Hà Tĩnh và Bắc Quảng Bình. Riêng địa phận Hà Tĩnh, mưa bão trên diện rộng đã gây thiệt hại đáng kể đối với các công trình giao thông, đê điều và nhà cửa, tài sản của nhân dân.
Theo con số thống kê sơ bộ ngày 01/10, toàn tỉnh có 01 người mất tích, 05 người bị thương, hàng ngàn nhà dân, trường, trạm bị tốc mái, huyện Kỳ Anh (Nam Hà Tĩnh) bị mất điện toàn huyện, cây cối bị gãy đổ nhiều gây ách tắc giao thông,…
Toàn tỉnh đã thành lập được 46 Đội TNTN chi viện và 262 cơ sở Đoàn địa bàn dân cư đã huy động hàng ngàn TNTN tại chỗ sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 10. Trong những ngày 27 – 29/9, các đội TNTN đã giúp đỡ cho 182 hộ dân vùng ven biển, vùng rốn thực hiện giằng néo nhà cửa, di dời đến địa điểm an toàn để tránh bão.
Trong ngày 30/9 (ngày bão đổ bộ vào đất liền), các Đoàn công tác Tỉnh Đoàn đã đến các địa bàn dự báo sẽ bị ảnh hưởng nhiều do bão để kiểm tra tình hình, động viên, đôn đốc các đội TNTN sẵn sàng ứng phó, cứu trợ người dân khi có tình huống bất trắc xảy ra. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, ngay trong tối ngày 29/9 khi cơn bão oanh tạc trên diện rộng của tỉnh và những ngày tiếp theo, các Đội TNTN cùng với các lực lượng chức năng đã giúp đỡ các hộ dân đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản do đó đã hạn chế được tổn thất do bão gây ra.
.jpg) |
| TNTN huyện Kỳ Anh giúp đỡ nhân dân lợp lại mái nhà |
Tại các địa phương chịu hậu quả nặng nề như huyện Kỳ Anh: Huyện Đoàn đã thành lập Đội TNTN phản ứng nhanh gồm 160 thành viên tham gia, thực hiện các nhiệm vụ như: Gia cố đê bao, hỗ trợ chằng chắn các công trình, nhà ở, các khu sản xuất, kinh doanh; trực, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu, giúp dân di chuyển đồ đạc, vật dụng tới nơi an toàn,… Khi cơn bão tan, BTV huyện Đoàn đã tập trung huy động đông đảo ĐVTN tổ chức vệ sinh môi trường, tham gia hỗ trợ vận chuyển tài sản, giúp đỡ nhân dân trở về nơi sinh sống; tham gia sửa chữa đường điện; giúp dân sửa chữa nhà cửa, đường sá, ruộng vườn, hướng dẫn nhân dân cách phòng tránh dịch bệnh…
Ở huyện Lộc Hà: Huyện đoàn đã điều động nhiều Đội TNTN giúp đỡ các gia đình chính sách, neo đơn và 121 hộ dân thuộc diện phải di dời, vận chuyển hơn 20 tấn thóc, chặt hạ hàng trăm cây cối, giằng néo 54 mái nhà để tránh bão. Sau khi bão tan, TNTN đã giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, giúp các nhà trường ổn định để tiếp tục cho học sinh đến trường.
.jpg) |
| ĐVTN tham gia gia cố đê, kè ven biển huyện Kỳ Anh |
Ở huyện Thạch Hà: Huyện Đoàn thành lập Đội xung kích sẵn sàng ứng phó, cứu trợ nhân dân vùng bão lụt gồm 86 TNTN tham gia, Đội đã cùng với lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ trên địa bàn trực ban 24/24h để giúp đỡ nhân dân 18 xã ở các vùng xung yếu di dời dân hoàn thành trước 10h ngày 30/9/2013. Trong 2 ngày 01 – 02/10/2013, Huyện đoàn đã huy động hơn 100 ĐVTN khối cơ quan trực thuộc, cụm biển ngang và nhân dân địa phương cùng với sự chi viện của hơn 50 ĐVTN Đại học Hà Tĩnh giúp lợp lại mái, chỉnh trang nhà cửa, công trình vệ sinh của 15 ngôi nhà, khắc phục sạt lở các bờ kênh, khe, hồ chứa nước; giúp tổ hợp tác thanh niên làm mới lại nhà trồng nấm bị sập đổ hoàn toàn với diện tích 350m2 để tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Ở huyện Cẩm Xuyên, nơi có Hồ Kẻ Gỗ, sau bão phải thực hiện xả tràn, tránh nguy cơ sạt lở khiến cho người dân khu vực lân cận phải sống trông ngập lụt; huyện Đoàn đã thành lập 05 đội TNTN với 240 thành viên tham gia giúp đỡ 261 hộ dân ở khu vực vùng trũng thực hiện kê dọn tài sản, ứng phó với tình trạng nước lụt dâng lên, đảm bảo an toàn tài sản và con người trong thời gian xả tràn hồ Kẻ Gỗ.
Trong những ngày tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn huy động đông đảo lực lượng TNTN giúp đỡ các địa phương và nhân dân vùng chịu ảnh hưởng lớn do cơn bão số 10 gây ra khắc phục hậu quả và ổn định suộc sống.