Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Dưới 30 không quá trẻ để làm Phó Chủ tịch xã

- Nếu đạt thành tích xuất sắc, giúp địa phương hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội, các trí thức trẻ có thể được điều động lên những vị trí cấp cao hơn, không cần chờ hết 5 năm dự án - Đồng chí Dương Văn An,  Bí thư Trung ương Đoàn cho biết.
13/06/2011 08:44 2441
 - Nếu đạt thành tích xuất sắc, giúp địa phương hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội, các trí thức trẻ có thể được điều động lên những vị trí cấp cao hơn, không cần chờ hết 5 năm dự án - Đồng chí Dương Văn An,  Bí thư Trung ương Đoàn cho biết.

Cử 600 trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã

Từ ngày mai (25/4), Trung ương Đoàn bắt đầu tiếp nhận hồ sơ dự tuyển cho dự án đưa 600 trí thức dưới 30 tuổi có trình độ đại học trở lên về làm phó chủ tịch các xã thuộc 62 huyện nghèo nhất nước.



 Đồng chí Dương Văn An, Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn. (Ảnh: Tất Đạt)

Không phải để tập sự


- Sau khi được tuyển chọn, các trí thức trẻ sẽ được đào tạo những kỹ năng gì để đảm nhận chức vụ phó chủ tịch xã?

Nội dung đào tạo cụ thể do Bộ Nội vụ phụ trách. Các trí thức trúng tuyển sẽ được bồi dưỡng về nội dung quản lý nhà nước cấp xã, chức năng quyền hạn và tiêu chuẩn của phó chủ tịch UBND xã, kỹ năng quản lý cơ bản của chức vụ này, đi thực tiễn cơ sở… Các ứng viên đều có trình độ đại học, sau hai tháng đào tạo, tôi tin họ sẽ đủ khả năng, điều kiện bắt đầu đảm đương trọng trách.

Về địa phương công tác cũng là quá trình tiếp tục đào tạo. Chủ tịch xã và các cán bộ UBND sẽ là những người thầy của họ. Sinh viên mới ra trường chắc chắn chưa thể làm tốt ngay, nhưng họ sẽ vừa làm việc vừa đúc rút kinh nghiệm.
 
- Biết rằng vừa học vừa làm, nhưng đã làm thì phải có kết quả. Có tiêu chí đánh giá hay yêu cầu nào đặt ra cho quá trình công tác của các trí thức trẻ không?

HĐND xã sẽ đánh giá và theo dõi mức độ hoàn thành công việc của phó chủ tịch căn cứ theo nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của địa phương mình. Các trí thức trẻ không phải cam kết không tham nhũng, không nhận hối lộ… nhưng nếu sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Vậy họ có được trao thẩm quyền thực sự không?


Họ đã làm là phải làm thật. Họ không phải là cán bộ trên đưa về địa phương để tập sự. Các xã trong khuôn khổ dự án đều đang chỉ có một phó chủ tịch, họ đều có nguyện vọng và nhu cầu thực tế đối với cán bộ có trình độ, năng lực, làm được việc.

- Sau 5 năm làm việc, họ có cơ hội trở thành công chức và đảm nhận các vị trí công tác cao hơn. Vậy cơ hội này sẽ chỉ được cân nhắc khi họ có nguyện vọng hay sẽ có cơ chế theo dõi và quy hoạch những người có năng lực?

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu đạt thành tích xuất sắc, giúp địa phương hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, đã làm việc không dưới 36 tháng, họ có thể được điều động lên những vị trí cao hơn đang có nhu cầu, chẳng hạn cấp huyện, không cần chờ hết 5 năm.

Ngoài mức thu nhập có thể đạt 4 triệu đồng/tháng, họ còn được ưu tiên khi xét tuyển công chức. Ngược lại, sau 5 năm, nếu không muốn làm tiếp trong hệ thống chính quyền, họ có thể xin ra theo chế độ thôi việc.

Từ khi trí thức trẻ được đưa về địa phương đến khi kết thúc 5 năm tham gia dự án, họ được kiểm tra, đánh giá định kỳ 6 tháng, nếu có khúc mắc, khó khăn sẽ sớm được giải quyết, hỗ trợ.

Nhiều phó chủ tịch huyện dưới 30 tuổi

- Nhiều địa phương đã trải thảm đỏ mời nhân tài, trí thức trẻ về, nhưng hiệu quả chưa thực sự cao. Bên cạnh thu nhập, môi trường làm việc và cơ hội thể hiện cũng là những rào cản. Chương trình này của Đoàn có điểm gì mới để khắc phục?

Dự án này nhắm đến thanh niên, những người có tính xung kích và tinh thần tình nguyện cao. Nếu không phải là thanh niên, những vùng khó khăn như vậy kể cả trải thảm đỏ chưa chắc mời được người tài về. Dự án cũng muốn tìm những ứng viên ưu tú - sự ưu tú không chỉ ở thành tích học tập, mà còn ở phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm.

Thảm được trải ở đây là một cơ hội được chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để trở thành một phó chủ tịch xã. Đó cũng là một vinh dự mà nếu không phải ứng viên dự án, chưa chắc nhiều người tuổi dưới 30 tuổi có thể có một cương vị như thế.

- Mục đích của chương trình là tuyển chọn trí thức trẻ về làm việc tại những địa phương nghèo nhất nước, Trung ương Đoàn dự kiến số lượng đơn đăng ký có nhiều không?


Chúng tôi dự đoán đông bạn trẻ sẽ dự tuyển. Nguồn nhân lực tại địa phương thường ít, bản thân họ đang thiếu hụt cán bộ, do vậy sẽ có nhiều đơn đăng ký từ những nơi có điều kiện tập trung nhiều trí thức trẻ.

Mặc dù đó là những xã nghèo, nhưng qua nhiều chương trình đưa bạn trẻ thành phố về nông thôn, vùng sâu vùng xa, chúng tôi nhận thấy các bạn trẻ tham gia đông đảo, đều trưởng thành và được tiếp tục bố trí công tác.

- Các quy định về độ tuổi và phải là đoàn viên hoặc đảng viên có hạn hẹp quá không?

Dưới 30 tuổi không phải quá trẻ. Thực tế nhiều người đã là phó chủ tịch huyện ở độ tuổi này.

Đây còn là một dự án đa mục tiêu, trong đó có mục tiêu dài hơi là đào tạo nguồn nhân lực trẻ có trình độ năng lực, nhằm trẻ hóa đội ngũ cán bộ cấp xã cũng như qua đó, xây dựng được cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trẻ.

Dự án xuất phát từ sáng kiến của Trung ương Đoàn, ban đầu là đưa 1.000 công chức trẻ về hoạt động tại cơ sở, sau được Thủ tướng phê chuẩn thành chương trình tuyển chọn trí thức trẻ ưu tú để giải quyết nhu cầu nhân lực lãnh đạo cấp bách của các địa phương. Do đó, Đoàn ưu tiên đoàn viên của mình, những người đáng tin cậy về tính xung kích và tinh thần tình nguyện.

- Con số 600 trí thức trẻ được tuyển chọn có phải là một con số cố định?

Dự án không nhằm giải quyết việc làm hay tìm đủ phó chủ tịch cho những xã còn thiếu, nhưng tuyển chọn được đủ 600 người là lý tưởng.

Dự án “Tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã” do Bộ nội vụ phối hợp với Trung ương Đoàn thực hiện.

Giai đoạn thử nghiệm (2011-2012) sẽ có 100 trí thức trẻ được bố trí về 100 xã thuộc 5 tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Nghệ An, Quảng Ngãi và Kon Tum.

Đối tượng tham gia: Thanh niên dưới 30 tuổi quốc tịch Việt Nam, là đoàn viên hoặc đảng viên; có trình độ ĐH thuộc các chuyên ngành phù hợp, ưu tiên các chuyên ngành kinh tế, khoa học - kỹ thuật, nông - lâm nghiệp và thủy sản, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên - môi trường, luật; có đạo đức và sức khỏe tốt.

Dự án cũng ưu tiên người thuộc tỉnh có huyện nghèo, người dân tộc thiểu số hoặc biết tiếng dân tộc thiểu số, người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc có kinh nghiệm quản lý hành chính.

Người trúng tuyển sẽ làm việc theo phân công trong ít nhất 5 năm. Trường hợp được bố trí, sử dụng vào các vị trí khác thì thời gian làm việc trong dự án cũng không dưới 3 năm.

Mẫu đơn và sơ yếu lý lịch để lập hồ sơ đăng ký có tại trang web Bộ Nội vụ (moha.gov.vn) hoặc TƯ Đoàn (doanthanhnien.vn).


Bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 25/4/2011.

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung với nhiều nội dung. Trong đó, có nội dung thanh niên tham gia các hoạt động kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; thanh niên có kỹ năng số nâng cao, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo; hỗ trợ thanh niên sống an toàn và ứng phó với bạo lực trên không gian mạng.

03/07/2026

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

Chiều ngày 1/7, Bộ chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 57- NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

01/07/2026

Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị

Chiều ngày 30/6/2026, tại trụ sở Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Tọa đàm sinh hoạt chính trị với chủ đề "Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương với Nghị quyết số 68-NQ/TW: Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế - Thanh niên cần làm gì?".

01/07/2026

Công thức '6 đúng' trong truyền thông các hoạt động của Đoàn

Để truyền thông số hiệu quả, cán bộ Đoàn cần nắm vững công thức “6 đúng”: Đúng mục tiêu, đúng công chúng, đúng thông điệp, đúng định dạng, đúng nền tảng và đúng thời điểm. Mỗi hoạt động truyền thông cần được thiết kế theo chu kỳ trước, trong và sau chương trình, có kịch bản rõ, có thông điệp trung tâm, có sản phẩm phù hợp từng nền tảng…  

01/07/2026

Trung ương Đoàn và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2026

Chiều 4/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2025, ký kết kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác năm 2026.  

05/06/2026

Vĩnh Long: 146 cán bộ Đoàn được bồi dưỡng theo chức danh năm 2026

ĐTN: Lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn theo chức danh năm 2026 diễn ra từ ngày 20/5/2026 đến ngày 27/5/2026 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Long phối hợp Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.   

29/05/2026

® 2026 Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Giấy phép số: 44/GP-BC ngày 28/02/2006 của Bộ Văn Hoá - Thông tin về cung cấp thông tin lên mạng Internet

Địa chỉ: Số 60 Bà Triệu, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04-62631871 - Fax: 04-62631875

Email: tuyengiaotwd@gmail.com

Lượt truy cập

Đang online: 802

Tổng lượt truy cập: 20044412