
Văn Miếu - Quốc Tử Giám Thăng Long - Hà Nội là địa chỉ văn hóa, du lịch nổi tiếng, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trong và ngoài nước. Hàng năm, nhiều dòng họ cùng hàng chục nghìn học sinh, sinh viên trong cả nước về đây tổ chức lễ dâng hương thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, hiếu học, hiếu nghĩa của cha ông ta. Nơi đây trở thành địa chỉ quảng bá những giá trị văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế và là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, học sinh sinh viên.
Cho dù trải qua những thăng trầm của lịch sử, Văn Miếu – Quốc Tử Giám vẫn luôn lưu giữ trong mình tinh thần nhân văn, tinh thần học thuật, truyền thống hiếu học và niềm tự hào về một biểu tượng của văn hiến và trí tuệ Việt Nam.

Thực hiện sự phân công của Chi bộ, đồng chí Đặng Bá Cường đã trình bày tóm tắt báo cáo chuyên đề Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tương truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc ta.
Theo sử sách ghi lại, Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070 để thờ các bậc tiên tổ của Nho học. Đến năm 1076, Quốc Tử Giám được xây dựng bên cạnh Văn miếu và trở thành trường đại học đầu tiên của nước ta. Ban đầu, Quốc Tử Giám chỉ thu nhận con cái của vua quan trong Triều đình. Từ năm 1253, vua Trần Thái Tông đổi Quốc Tử Giám thành Quốc Học Viện và dành cho cả con cái các nhà thường dân có khả năng học tập tốt. Từ đây, Quốc Tử Giám mới thực sự trở thành trường học cho nhân dân.

Truyền thống hiếu học của dân tộc ta đã có từ lâu đời. Ngay từ thời Bắc thuộc, bên cạnh những trường, lớp của chính quyền đô hộ nhà Hán, nhiều trường, lớp học của người Việt đã được mở trong các chùa chiền thu hút nhiều người theo học.
Dưới thời Lý (1009-1225), năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử, các vị hiền triết và làm nơi học tập của Hoàng Thái tử. Năm 1076, nhà Vua cho lập Quốc Tử Giám, “chọn quan viên văn chức, người nào biết chữ cho vào Quốc Tử Giám học tập”. Từ đó về sau, trải qua các triều đại, chính sách về giáo dục, thi cử tuyển chọn nhân tài ở nước ta ngày càng được hoàn thiện: Triều đình cho tổ chức thi Hương, thi Hội, thi Đình để tuyển chọn hiền tài cho bộ máy chính quyền của nhà nước quân chủ. Bắt đầu từ năm 1484, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu dựng bia đề danh Tiến sĩ để vinh danh những bậc đỗ đại khoa tại Văn Miếu, thể hiện tinh thần trọng thị hiền tài, khuyến khích học tập.
Song hành với sự ra đời, phát triển của chế độ giáo dục, khoa cử Nho học và tinh thần trọng dụng nhân tài của nhà nước, truyền thống hiếu học của dân tộc Việt tiếp tục phát triển và lan tỏa rộng khắp. Đến thời Lê (XV-XVIII), hầu hết các làng xóm trên cả nước, ở đâu cũng mở trường lớp, mời thầy đồ về dạy học. Học trước hết để làm người, có tri thức, có đức hạnh rồi sau mới đem công sức mà cống hiến, xây dựng đất nước.

Trên các bài văn bia đề danh Tiến sĩ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám Thăng Long Hà Nội, các soạn giả văn bia cũng luôn nhắc nhở kẻ sĩ về tinh thần hiếu học, trau dồi đạo đức. Văn bia Tiến sĩ khoa Bính Tuất (1466) đã ghi: “Các sĩ tử ngước mắt nhìn lên cũng sẽ hăng hái lòng trung nghĩa, trau dồi học hành, đức hạnh để mong có ngày hiển dương đặc dụng. Như thế là để đợi chờ bậc tuấn kiệt theo nhau mà đến, kẻ tài năng, chân chính xuất hiện tiếp nhau, văn chương đủ để giúp nước, đạo đức đủ để giúp đời…”. Vì sự học chính là cái gốc, là căn cốt của mọi thành công, giúp cho xã hội hưng thịnh, là cơ sở để con người có thể trở nên tử tế.
Trong số 1304 vị Tiến sĩ được lưu danh trên bia Tiến sĩ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám, có rất nhiều các vị danh nhân nổi tiếng như: Nguyễn Trực (…), Ngô Sĩ Liên (1417-1474), Lương Thế Vinh (1441-1496), Lê Quý Đôn (1726-1784), Ngô Thì Nhậm (1746-1803),…là những người có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước, dân tộc. Đặc biệt trên bia còn ghi dấu của nhiều dòng họ, địa phương nổi tiếng với truyền thống hiếu học như: xứ Kinh Bắc với danh sách hơn 430 vị đỗ đại khoa.
Đồng chí Lê Thị Huyền Trang, Bí thư Chi bộ Tổng hợp - Thi đua, Văn phòng Trung ương Đoàn cho biết: Sinh hoạt chuyên đề tại các địa chỉ đỏ là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đảng viên trong Chi bộ, ôn lại quá trình công tác, sinh hoạt của đảng viên và không khí sinh động trong các kỳ sinh hoạt. Qua đó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức, nội dung sinh hoạt Chi bộ, khuyến khích đảng viên tích cực phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên và quần chúng trong Chi bộ, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí đảng viên đã tham gia Tour “Trải nghiệm đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám”. Theo đó, chuỗi tham quan khởi hành từ khu nhập đạo dẫn dắt qua khu thành đạt, vườn bia tiến sĩ, khu bái đường rồi kết hành trình tại khu thái học.

Tại đây, mỗi khu vực lại tận dụng những sáng tạo từ công nghệ hiện đại để mang đến một "bữa tiệc" đa sắc màu của ánh sáng, âm thanh và cảm xúc.

Chẳng hạn như khu nhập đạo mở ra câu chuyện "Tứ linh huấn tử" gắn liền với "gia đạo"; khu thành đạt nổi bật với câu chuyện "Cá chép vượt vũ môn" cùng tổ hợp hình ảnh thể hiện quá trình phấn đấu của mỗi người trong sự học nhằm vươn tới "trí tuệ và tri thức"; khu vườn bia tiến sĩ diễn giải đầy đủ, sinh động về lịch sử khoa cử đất nước suốt nhiều thế kỷ; khu bái đường là không gian trưng bày tái hiện toàn bộ lịch sử hình thành và phát triển cái nôi đào tạo nhân tài cho đất nước dưới thời phong kiến suốt 800 năm, không gian trải nghiệm thực tế ảo gắn với các câu chuyện thú vị và bổ ích…

Khu Thái học - điểm chạm cảm xúc cuối cùng của chương trình Trải nghiệm đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cũng là nội dung mang lại cảm giác thăng hoa nhất, với màn trình chiếu 3D mapping theo chủ đề "Tinh hoa đạo học". Toàn bộ mặt tiền của nhà Tiền đường trên sân Thái học trở thành màn hình khổng lồ, giúp khách tham quan khám phá những giá trị tinh túy nhất trong đạo học của người Việt.

Mỗi chi tiết trong chương trình trải nghiệm đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám đều được chăm chút một cách tỉ mỉ nhằm mang lại cho khách tham quan một buổi tối khám phá trọn vẹn những giá trị đặc trưng không chỉ của riêng khu di tích quốc gia đặc biệt này, mà còn cảm nhận được những giá trị nền tảng của đạo học Việt Nam.
Tour đêm chính thức mở cửa đón khách từ ngày 1/11/2023, vào khung giờ 19h - 22h, các đêm thứ tư, thứ bảy và chủ nhật hằng tuần
Bí thư thứ nhất TW Đoàn chúc mừng Báo Tiền Phong nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), sáng 18/6, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã tới thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Tiền Phong.
18/06/2026Tiếp lửa những người làm báo của Đoàn
Thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí của Đoàn nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, đồng chí Nguyễn Tường Lâm bày tỏ sự ghi nhận đối với những đóng góp của đội ngũ người làm báo, đồng thời kỳ vọng các đơn vị tiếp tục đổi mới, sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động của Đoàn, Hội và thanh niên.
18/06/2026Bí thư thứ nhất TW Đoàn chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam
Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026), ngày 17/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã tới chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam.
18/06/2026TW Đoàn đánh giá rất cao trách nhiệm và đóng góp lớn của Báo Thanh Niên
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết Ban Bí thư TW Đoàn tự hào và đánh giá rất cao trách nhiệm, đóng góp của Báo Thanh Niên.
18/06/2026Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026): Giá trị lịch sử và sức sống trường tồn của khát vọng độc lập dân tộc
Ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn-Gia Định), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên tàu Amiral Latouche-Tréville rời Tổ quốc, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước kéo dài gần 30 năm.
05/06/2026