Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Độc đáo món sữa dừa sáp của sinh viên miền Tây

Sữa dừa sáp là một loại nước giải khát do 6 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thực hiện nhằm nâng cao giá trị đặc sản của Trà Vinh.
22/11/2024 02:18 2506

Nhóm sinh viên này gồm Lâm Chí Trường, Huỳnh Văn Mến, Nguyễn Thúy Ngân, Nguyễn Huỳnh Bảo Trân, Lê Thanh Tiến và Triệu Thị Hoàng Nhung.

Sản phẩm sữa dừa sáp độc đáo phần vị và đẹp cả phần hình khi bao bì chỉn chu, mẫu mã đóng gói là loại chai thủy tinh dung tích 200 ml.

Nhóm sinh viên thực hiện sản phẩm sữa dừa sáp

Theo đại diện của nhóm, sữa dừa ta đã có trên thị trường chính là gợi ý để nhóm bắt tay vào làm sữa dừa sáp. Tuy nhiên, khó khăn phát sinh khi sữa dừa sáp không thể ứng dụng công thức của sữa dừa ta. Do cơm dừa sáp có độ béo, dẻo, nhiều chất dinh dưỡng, có thể tạo dấu ấn cho sản phẩm nhưng cũng là thách thức không nhỏ trong việc bảo quản.

Dù vậy, với niềm đam mê, nhóm đã cùng thí điểm rất nhiều công đoạn khác nhau. Công đoạn đầu tiên là nạo lấy cơm dừa rồi xay nhuyễn, lược nhiều lần cho thật mịn. Khi vừa ý thì bắc lên bếp phối chế, hòa tan theo công thức riêng. Kế tiếp là đóng chai, thanh trùng... Trong chuỗi quy trình này, có công đoạn phải thực hiện thủ công, có những công đoạn bắt buộc phải nhờ máy móc hỗ trợ (chẳng hạn thanh trùng, đồng hóa sữa).

Sữa dừa sáp có vị ngọt thanh, béo đặc trưng

Sau nhiều nỗ lực, sữa dừa sáp của nhóm sinh viên đã đạt kiểm nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ. Kết quả cho thấy, chỉ số năng lượng đạt 58,61 kcal/100 ml, hàm lượng protein đạt 0,73 gr/100 ml, hàm lượng lipid đạt 1,34 gr/100 ml, hàm lượng thô xơ đạt 1,04 gr/100 ml. Đồng thời được chứng nhận là sản phẩm an toàn cho sức khỏe khi không phát hiện hàm lượng asen (thạch tín), thủy ngân, chì.

Trưởng nhóm Lâm Chí Trường cho biết hiện nay dừa sáp có nhiều ở huyện Cầu Kè, là đặc sản của Trà Vinh. Một buồng dừa sáp khoảng 10 trái thì chỉ có 2 - 3 trái cho sáp. Cơm dừa sáp dẻo, nước sệt sệt, thoảng mùi thơm đặc trưng. Vốn được nhiều người yêu thích, dừa sáp đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều sản phẩm khởi nghiệp về lĩnh vực ăn uống.

Cũng theo đại diện nhóm, thông thường một trái dừa sáp có trọng lượng trung bình khoảng 700 gr. Tùy mùa, điểm bán lẻ tại vườn có giá từ 90.000 - 120.000 đồng/trái, mua lẻ thì giá cao hơn. Trong khi đó, một trái dừa sáp có thể làm được 20 chai sữa (loại 200 ml), giá bán hiện tại là 15.000 đồng/chai. Nếu trừ chi phí thực hiện, lợi nhuận của một trái dừa sáp sẽ tăng ít nhất 20% so với bán trái.

Hiện nhóm đặt tên thương hiệu sản phẩm là Cocovimilk. Sữa dừa sáp đã đoạt giải nhì cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ năm 2024.

Tiến sĩ Ngô Anh Tuấn, Phó trưởng khoa Kinh tế quản lý công nghiệp, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cho biết sữa dừa sáp đã hướng tới quy trình sản xuất công nghiệp, mẫu mã hoàn thiện, đạt kiểm định chất lượng nên đủ điều kiện bán ra thị trường. Nhóm cũng đang nghiên cứu phát triển sữa dừa sáp thành dạng bột hòa tan, nhằm kéo dài thời gian sử dụng, dự kiến tháng 12 sẽ ra mắt. Ngoài ra, sản phẩm này cũng sẽ được hỗ trợ liên kết với căn tin các trường đại học, cửa hàng đặc sản, tham gia hội chợ, gian hàng khởi nghiệp để nhiều người biết đến hơn.

Theo Thanh Niên

Gần 1000 thí sinh tranh tài tại Vòng Khu vực miền Trung và miền Nam Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026

Ngày 13/9/2026, Vòng Khu vực miền Trung và miền Nam Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026 đồng loạt diễn ra với sự tham gia của 453 đội thi, gồm 815 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trong hai khu vực.

14/09/2026

Nữ sinh chuyên văn học công nghệ thông tin giành giải nhất cuộc thi AI

Từng học chuyên văn, Nguyễn Thị Hồng Trang, sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đã vận dụng khả năng đọc hiểu, phân tích để chinh phục trí tuệ nhân tạo (AI). Dự án của Trang vừa giành giải nhất tại cuộc thi Vietnamese Student HackAIthon 2026. 

04/09/2026

Trao 184 giải tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32

Sau 6 tháng tranh tài với gần 54.000 lượt thí sinh, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 khép lại với 184 giải thưởng được trao cho các thí sinh xuất sắc.

29/08/2026

473 công trình nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 26.

20/08/2026

Tuổi trẻ toàn quân đưa kết quả sáng tạo vào thực tiễn

Những năm qua, Phong trào “Sáng tạo trẻ” và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội tiếp tục được triển khai rộng khắp và ngày càng khẳng định sức sống, sức lan tỏa, trở thành động lực thúc đẩy tuổi trẻ toàn quân say mê nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn.

19/08/2026

Những ý tưởng từ lòng nhân ái làm nên sân chơi sáng tạo trẻ

Những đề tài như thiết bị cảnh báo cho người suy giảm trí nhớ, hệ thống phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu bằng AI hay mô hình giáo dục lịch sử địa phương thông minh đã tạo nên điểm nhấn thú vị tại Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị.

22/07/2026