Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Đoàn Thanh niên không chấp nhận bạo lực học đường

Hiện nay trên cả nước số lượng đoàn viên trong các trường học là gần 2,8 triệu. Tuy nhiên làm thế nào để phát huy vai trò của Đoàn thanh niên tham gia giải quyết những vấn đề có liên quan đến “bạo lực học đường”.
13/06/2011 08:44 3003
Hiện nay trên cả nước số lượng đoàn viên trong các trường học là gần 2,8 triệu. Tuy nhiên làm thế nào để phát huy vai trò của Đoàn thanh niên tham gia giải quyết những vấn đề có liên quan đến “bạo lực học đường”.

Để làm rõ vấn đề này PV đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Thanh Mai - Ủy viên thường vụ, Phó Trưởng Ban thường trực - Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam.

Thưa đồng chí, gần đây vấn đề bạo lực học đường được nhắc đến nhiều. Vậy đồng chí nghĩ gì về hiện tượng này? Đoàn thanh niên có trách nhiệm gì hay không?

Đồng chí Vũ Thanh Mai: Vấn đề bạo lực học đường (BLHĐ) gần đây cho thấy, đa số các vụ việc tập trung chủ yếu vào đối tượng học sinh các trường THPT. BLHĐ cơ bản xuất phát từ sự bồng bột, sự suy nghĩ chưa chín chắn của học sinh chứ nó không phải mang tính chủ đích.
Phó trưởng ban thường trực - Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn Vũ Thanh Mai.

Đảng và nhà nước luôn rất quan tâm đến việc giáo dục đào tạo cho thế hệ trẻ. Song song vói việc đào tạo chuyên môn, công tác giáo dục đạo đức lối sống của học sinh cũng được đưa vào trong nhà trường bằng nhiều hình thúc ngày càng phong phú và đa dạng. Mục tiêu của chúng ta là phát triển các em một cách toàn diện.

Trong thời gian qua hiện tượng BLHĐ đã xảy ra ở một vài nơi. Có thể nói để BLHĐ xảy ra thì nơi đó tổ chức Đoàn, Hội chưa làm tốt trách nhiệm của mình. Qua theo dõi khi sự việc xảy ra, thì ở đó tổ chức Đoàn cùng Ban giám hiệu nhà trường đã có những biện pháp kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn chặn không cho tái diễn trở lại.

Hiện nay ở các trường THCS, THPT đều có các cơ sở của Đoàn thanh niên. Tuy nhiên gần như trong câu chuyện BLHĐ chúng ta chưa thấy sự xuất hiện của tổ chức này. Theo đồng  chí nguyên nhân là do đâu? Cái khó của Đoàn thanh niên khi tham gia giải quyết bài toán BLHĐ?

Đồng chí Vũ Thanh Mai: Nhiệm vụ quan trọng và chủ yếu của Đoàn đó là giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, học sinh, sinh viên. Trong thời gian qua Tổ chức Đoàn thanh niên các cấp rất chủ động kết hợp với chính quyền, các cơ sở đào tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, nhưng do điều kiện nhiều nơi còn có những khó khăn nhất định. Ví dụ như điều kiện vui chơi, giải trí của các em, cơ sở vật chất còn hạn chế. Chưa có sự điều kiện tổ chức nhiều các hoạt động bổ trợ kỹ năng cho các em. Đặc biệt, trong những buổi sinh hoạt ở lớp, ở trường, nhiều đơn vị chưa thực sự sáng tạo tổ chức để thu hút các bạn học sinh, dưới góc độ chia sẻ lẫn nhau, giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ.

Bên cạnh đó còn bộ phận nhỏ học sinh có lối sống sinh hoạt có phần phức tạp, không tích cự tham gia các hoạt động tập thể do Đoàn, Hội tổ chức, các cơ sở Đoàn chưa chủ động xử lý kịp thời khi tình huống xảy ra. Đôi khi bắt nguồn từ những mâu thẫu rất nhỏ nhưng đối với các bạn học sinh do tâm lý lứa tuổi, nhân cách đang dần được hình thành, chưa rõ nét nên dễ bộc lộ nhiều thiếu sót. Chính vì vậy đòi hỏi các cơ sở giáo dục và tổ chức Đoàn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Để làm tốt vấn đề này chúng tôi mong rằng cần có sự chung tay của gia đình học sinh và nhà trường và toàn xã hội. Đặc biệt cần có nhiều hơn các chương trình hoạt động giáo dục phù hợp với lứa tuổi các em. Bên cạnh đó các cơ quan báo chí, truyền thông khi đưa tin về BLHĐ cũng cần nhìn nhận dưới góc độ học đường và cùng góp phần định hướng giáo dục cho hoc sinh để hạn chế tôi đa BLHĐ. Đôi khi chúng ta mới chỉ nêu hiện tượng chứ chưa có nhiều sáng kiến đề xuất kết hợp cùng với ngành giáo dục cũng như với Đoàn thanh niên đưa ra định hướng giải quyết vấn đề. Khi có sự kết hợp chặt chẽ đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội thì mới giải quyết được bài toán BLHĐ.

Vậy thời gian tới Đoàn thành niên sẽ có kế hoạch như thế nào để góp sức đẩy lui vấn đề BLHĐ trong trường học?

Đồng chí Vũ Thanh Mai: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh rất vinh dự và tự hào được Ban Bí thư TW Đảng đồng ý chọn năm 2011 là Năm thanh niên. Thông điệp của Năm thanh niên là “Xây dựng một môi trường lành mạnh cho tuổi trẻ”. Để thực hiện tốt được nhiệm vụ của mình cũng như sự tin cậy của các cấp uỷ Đảng, chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ tạo điều kiện của các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo… đặc biệt là các đồng chí cán bộ, Đoàn, Hội, đoàn viên thanh niên phải tu dưỡng rèn luyện thực sự là tấm gương sáng để các bạn học sinh, thanh niên noi theo.

Bên cạnh đó chúng tôi sẽ tham mưu chỉ đạo tăng cường xây dựng các chương trình hoạt động phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với từng điều kiện của địa phương… tổ chức các hoạt động rộng rãi, sâu rộng các hoạt động kỹ năng giúp các bạn học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện tốt hợn , hạn chế không để xảy ra các sự việc như BLHĐ trong thời gian qua.

Chúng tôi cũng rất hi vọng thông qua các hoạt động do Đoàn Hội tổ chức các bạn học sinh sẽ xây dựng cho mình thái độ học tập, rèn luyện xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, quyết tâm thực hiện tháng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Xin cảm ơn đồng chí!

Ninh Bình: Dấu ấn Công tác Đoàn- Đội và phong trào Thanh thiếu nhi trường học năm học 2025- 2026

Sáng ngày 18/8/2026, tại Trường Đại học Hoa Lư, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2025 - 2026.

18/08/2026

2.594 điểm cầu cấp cơ sở dự Hội nghị Báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn lần thứ nhất

Nhằm kịp thời cung cấp thông tin chính thống, cập nhật những chủ trương mới của Đảng, Nhà nước; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác báo cáo viên và định hướng công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới, sáng 14/8, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn lần thứ nhất, năm 2026.

14/08/2026

Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong phát triển TP. Huế

Lãnh đạo TP. Huế đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, an sinh xã hội và phát triển địa phương.

14/08/2026

Tuổi trẻ Lào Cai giữ gìn di sản, lan tỏa bản sắc

Với nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng, STEM, chuyển đổi số, trải nghiệm và tình nguyện, công tác Đoàn, Đội trường học tại Lào Cai đang được định hướng trở thành môi trường giúp thanh thiếu nhi rèn luyện, sáng tạo và đóng góp cho cộng đồng.

13/08/2026

Chuyển đổi mạnh mẽ trong phương thức công tác Đoàn

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh về sự chuyển đổi mạnh mẽ trong phương thức công tác Đoàn. Đó là phải chuyển từ các phong trào bề nổi sang hành động thực chất, có thể đo lường. 

09/08/2026

Năm nhiệm vụ đột phá của tuổi trẻ Thủ đô

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII của Thành Đoàn Hà Nội nhấn mạnh điểm nhấn 5 nhiệm vụ đột phá xuyên suốt nhiệm kỳ nhằm đổi mới toàn diện công tác Đoàn, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội.

05/08/2026