Phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội chiều 27/5 về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, đại biểu Lê Quốc Phong (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận), Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho rằng cần quan tâm tới việc tăng cường các điều kiện lành mạnh để giúp trẻ em có môi trường thuận lợi để phát triển, được trang bị các kỹ năng cần thiết.
Để làm được việc này, đại biểu Phong nhấn mạnh vai trò của hệ thống các nhà thiếu nhi, các cung thiếu nhi như một thiết chế hết sức quan trọng.
Luật Trẻ em ra đời, nhà thiếu nhi giảm
"Có một số liệu, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần hết sức quan tâm. Năm 2016, khi chúng ta có luật Trẻ em, thì lúc đó chúng ta có 46 nhà thiếu nhi cấp tỉnh và 163 nhà thiếu nhi cấp huyện. Đến năm 2020, chúng ta nhìn lại 4 năm luật Trẻ em đi vào thực tiễn và có giá trị của nó, thì hiện nay số nhà thiếu nhi cấp tỉnh chỉ còn lại 26 và nhà thiếu nhi cấp huyện chỉ 101.

Đại biểu Lê Quốc Phong phát biểu tại Quốc hội chiều 27.5
Rất nhiều tỉnh, thành đã sáp nhập các nhà thiếu nhi vào các trung tâm văn hóa, hoặc giải thể trên cơ sở sắp xếp lại hệ thống này. Tôi nghĩ rằng, với nhà thiếu nhi thì chúng ta cần phải ứng xử với nó như là một thiết chế hết sức đặc biệt, bởi vì đây là môi trường, điều kiện để giúp cho trẻ em có một không gian sinh hoạt lành mạnh", đại biểu Lê Quốc Phong nhấn mạnh.
Theo đại biểu Lê Quốc Phong, nếu hệ thống nhà thiếu nhi này hoạt động được tốt, và trên thực tế cũng đã chứng minh được giá trị, sẽ là nơi ươm mầm tài năng, tạo môi trường để tổ chức được rất nhiều những hoạt động trang bị kỹ năng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó có những kỹ năng về phòng chống xâm hại cho trẻ em.
Nhấn mạnh việc duy trì phát triển hệ thống này là hết sức cần thiết, đại biểu Lê Quốc Phong "tha thiết" đề nghị, trong nghị quyết của Quốc hội lần này, giao cho Chính phủ chỉ đạo tất cả các tỉnh, thành phải quan tâm và phải đầu tư thỏa đáng để phát triển hệ thống thiết chế này.
Cần lắng nghe trẻ em
Một vấn đề khác được đại biểu Lê Quốc Phong nhắc đến là việc thực hiện trách nhiệm tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.
Hiện nay, trong điều 77 của luật Trẻ em, T.Ư Đoàn được giao là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.
Bản thân T.Ư Đoàn cũng đã tổ chức rất nhiều những hoạt động, cố gắng hình thành nhiều mô hình và phương thức để lắng nghe tiếng nói trẻ em, tạo cầu nối với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Các mô hình về Hội đồng trẻ em cũng được nhiều địa phương triển khai.
Tuy nhiên, đại biểu Lê Quốc Phong bày tỏ "rất mong muốn rằng Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các tỉnh, thành, xem việc tiếp xúc và lắng nghe tiếng nói trẻ em là một trách nhiệm của mình". Điều này cũng đã được quy định ở khoản 4 điều 79 của luật Trẻ em, nhưng chưa được thực hiện thường xuyên và liên tục.
"Nếu như đại biểu Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội xem đây là nội dung cần phải thực hiện trước các kỳ họp và có một báo cáo đánh giá tổng hợp các ý kiến kiến nghị qua quá trình tiếp xúc, lắng nghe tiếng nói của trẻ em, cùng với bản báo cáo của T.Ư Đoàn, tôi tin rằng chúng ta sẽ có rất nhiều phương thức để lắng nghe được các em một cách thiết thực, cụ thể hơn. Sẽ có nhiều nội dung mà chúng ta có thể giải quyết, giúp cho các em có một môi trường không gian, điều kiện tốt, cũng như thực hiện luật Trẻ em một cách hiệu quả và thiết thực hơn", đại biểu Lê Quốc Phong đề xuất.
Trao học bổng ‘Vì tương lai Việt Nam năm 2025’
Chiều ngày 23/9, tại hội trường Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh Tỉnh Sơn La, Báo Mực tím phối hợp cùng Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức Lễ trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam năm 2025”
24/09/2025Thắp sáng ước mơ thanh thiếu nhi Quảng Ngãi lần thứ XI – năm 2025
Sáng ngày 20/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ thanh thiếu nhi Quảng Ngãi” lần thứ XI, năm 2025” - Học bổng Nhà Thơ – Nhà báo Nguyễn Thế Kỷ
22/09/2025Những con số ấn tượng Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'
Tổng nguồn lực hỗ trợ 43,7 tỉ đồng; trao tặng hơn 129.000 cờ Tổ quốc và hơn 36.000 ảnh Bác Hồ; xây dựng 250 công trình tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; hơn 1,1 tỉ lượt tương tác trên nền tảng mạng xã hội… là dấu ấn của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2025
19/09/2025Vòng chung kết toàn quốc, tổng kết và trao giải thưởng Sân chơi Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới Năm học 2024 - 2025
Ngày 09/8/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online) tổ chức vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc, tổng kết và trao giải thưởng sân chơi “Thiếu nhi Việt nam - Vươn ra thế giới” năm học 2024 - 2025 với sự tham gia của 06 đội thi được lựa chọn từ 20 đội thi xuất sắc nhất ở vòng thi chung kết.
15/08/2025Cần Thơ: Lễ xuất quân chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2025
ĐTN: Sáng ngày 27/6, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ xuất quân chương trình Học kỳ trong quân đội lần thứ 15, năm 2025 với chủ đề “Rèn luyện để trưởng thành” tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bến Ninh Kiều.
28/06/2025Thiếu nhi Đà Nẵng bùng nổ đam mê tại Liên hoan nhảy “Mùa hè rực rỡ”
ĐTN: Tối ngày 20/6/2025, tại Vòng bán nguyệt - Phố đi bộ Bạch Đằng, quận Hải Châu, Thành Đoàn - Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức thành công Liên hoan các nhóm nhảy thiếu nhi “Mùa hè rực rỡ” năm 2025 dành cho bảng A - nhóm thiếu nhi từ 7 đến 12 tuổi.
23/06/2025