Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo trong thanh thiếu niên

Web.ĐTN: Tuyên truyền về biển đảo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở Đoàn trong giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN), học sinh. Thời gian qua, nhiều cơ sở Đoàn đã không ngừng đổi mới về nội dung, phương pháp tuyên truyền, góp phần phần to lớn trong việc vun bồi tình yêu Tổ quốc, biển đảo quê hương cho các bạn trẻ. Mặc dù vậy, công tác này vẫn còn những hạn chế nhất định…
04/05/2013 14:39 3228
* Đa dạng các hình thức tuyên truyền
             
Cuối tháng 4, trên 500 học sinh Trường THPT Lưu Hữu Phước, quận Ô Môn, Cần Thơ đã có dịp giao lưu với các cô chú đến từ Hội Người tù kháng chiến của quận. Trong 2 giờ đồng hồ, các cựu tù ở đảo Phú Quốc đã kể cho các em nghe nhiều kỷ niệm trong thời gian bị bắt giam, tra tấn ở nơi đây. Dịp này, chú Huỳnh Văn Sở cũng dành thời gian nói về chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nguyễn Thị Chúc Linh, học sinh lớp 10A1, chia sẻ: “Em rất ấn tượng với những câu chuyện của các chú, nhất là kiến thức về đảo Phú Quốc và 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa”. Chúc Linh cho biết, khi học các môn địa lý, lịch sử, giáo dục công nhân, em được giáo viên cũng nói về biển đảo. Tuy nhiên, buổi giao lưu đã mang đến thêm cho em nhiều kiến thức mới. 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nhàn, Bí thư Đoàn Trường THPT Lưu Hữu Phước, việc tuyên truyền biển đảo đều được thực hiện hàng tháng trong các buổi sinh hoạt và luôn thu hút đông đảo học sinh. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đoàn trường cũng tổ chức nhiều hoạt động lồng ghép vào các buổi ngoại khóa, sinh hoạt tâp thể ... nhằm giúp các em tiếp cận thông tin mới, chính xác hơn.

a
Mô hình cột mốc chủ quyền đảo Song Tử Tây được xây dựng trong Trường Tiểu học Thốt Nốt 2, quận Thốt Nốt phục vụ tuyên truyền trực quan về biển đảo.

Phó Bí thư Thường trực Quận đoàn Ô Môn Bùi Thanh Hà cho biết: Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ (BTV) quận đoàn đã phối hợp với Hội Người tù kháng chiến quận tổ chức 6 cuộc tuyên truyền biển đảo thông qua giao lưu, nói chuyện truyền thống với  5.000 lượt ĐVTN tham gia.

Theo đồng chí Hà, hình thức tuyên truyền thông qua giao lưu giữa các cựu chiến binh với ĐVTN, học sinh đồng thời giúp cho các em có dịp trao đổi trực tiếp những thắc mắc của mình đối với chủ quyền biển, đảo đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền. “Thực hiện theo sự chỉ đạo của BTV Thành đoàn Cần Thơ trong năm học 2013-2014, chúng tôi sẽ chỉ đạo Ban Chấp các đoàn trường THPT trên địa bàn quận phát động trong học sinh xây dựng cột mốc Trường Sa, Hoàng Sa để các em học sinh hiểu thêm về hai quần đảo này” -  đồng chí Hà cho biết.

Phó Bí thư Quận đoàn Thốt Nốt Chung Khánh Nghị cho biết thêm, Quận Đoàn cũng đã lồng ghép nhiều hoạt động tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam như: sinh hoạt lệ chuyên đề, mô hình “Sân chơi thanh niên”, xem phim tư liệu về biển đảo, thi hát về biển đảo quê hương… Từ năm 2012, Quận Đoàn Thốt Nốt đã xây dựng mô hình “Cột mốc Trường Sa”, mỗi khi thay đổi địa điểm tổ chức sự kiện có thể dễ dàng dựng cột mốc ở điểm tuyên truyền mới.

“Từ khi xây dựng mô hình “Cột mốc Trường Sa” công tác tuyên truyền, nuôi dưỡng lòng yêu nước trong giới trẻ được nâng lên rõ rệt. Bên cạnh đó, cột mốc cũng là nơi cung cấp thông tin quý báu về quần đảo Trường Sa như: vị trí địa lý, tầm quan trọng của quá trình xác lập, khai thác, quản lý và bảo vệ chủ quyền của nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ trong lịch sử” – đồng chí Nghị cho biết.

Từ năm 2009 đến nay, Thành Đoàn Cần Thơ đã tổ chức 269 buổi tuyên truyền về biển đảo thu hút 20.956 ĐVTN tham gia; tổ chức cho 33.285 lượt ĐVTN viết thư thăm hỏi các chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo... Bên cạnh đó, Thành Đoàn còn tổ chức cho ĐVTN tham gia cuộc thi tìm hiểu biển đảo do Trung ương Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tổ chức.

Đồng chí Võ Tấn Vĩnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn, nhận xét: “Hai năm trở lại đây, công tác tuyên truyền biển đảo ngày càng thu hút hơn. Đó là có sự đổi mới từ các kênh truyền thông của Đoàn đã xuất hiện và phát huy tác dụng công tác tuyên tuyền như: các chương trình phát thanh thanh niên, phát thanh măng non, các diễn đàn, tọa đàm về chủ quyền biển, đảo...”.

* Cần nhiều đổi mới

Theo đồng chí Võ Tấn Vĩnh, năm 2013, công tác tuyên truyền biển, đảo có nhiều điểm mới và đi vào bài bản hơn, tiêu biểu như: tập huấn công tác tuyên truyền biển đảo cho lực lượng cán bộ, ĐVTN, cộng tác viên, tuyên tuyền viên của Đoàn; công tác tuyên truyền hướng đến hình ảnh trực quan sinh động (thi tiếng hát học sinh – sinh viên, thi hùng biện, tổ chức các trò chơi).... Đặc biệt, được sự đồng thuận của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, Thành Đoàn đã phát động xây dựng mô hình cột mốc chủ quyền các đảo trong quần đảo Trường Sa ở một số trường tiểu học, THCS, THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học tiêu biểu trên địa bàn thành phố để tuyên truyền trực quan về biển đảo trong đối tượng học sinh, sinh viên.

Mặc dù vậy, theo một số cán bộ Đoàn, công tác tuyên truyền biển đảo còn hạn chế, nhất là các hoạt động giúp cho ĐVTN tiếp cận thực tế không nhiều, những hình ảnh trực quan sinh động bằng người thật, việc thật ít. Mặt khác, Cần Thơ không có biển đảo nên công tác tuyên truyền đôi khi chỉ bằng văn bản.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Chung Khánh Nghị, Phó Bí thư Quận đoàn Thốt Nốt, cho biết: “Do thiếu nhân lực và vật lực nên việc tuyên truyền ở quận cũng còn một số khó khăn như: thiếu nhân chứng sống, tuyên truyền viên chưa có kinh nghiệm... Bên cạnh đó, đội ngũ tuyên truyền viên có kiến thức sâu rộng về vấn đề biển đảo cũng như kinh nghiệm thực tế tại quần đảo Trường Sa cũng còn hạn chế”.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn Võ Tấn Vĩnh thì cho rằng, hạn chế trong công tác tuyên truyền hiện nay do một bộ phận cán bộ Đoàn và ĐVTN chưa nhận thức đầy đủ về cơ sở pháp lý cũng như những cứ liệu lịch sử khẳng định chủ quyền biển, đảo của nước ta; thông tin pháp lý về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam và các vấn đề liên quan đến hòa bình và ổn định ở biển Đông chưa được cung cấp đầy đủ, kịp thời... Nội dung tuyên truyền chưa thực sự khoa học, phù hợp cũng như phương pháp tuyên truyền còn đơn điệu, chưa liên tục và đôi khi chưa kịp thời cũng là nguyên nhân làm công tác tuyên truyền thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao…

Theo đồng chí Võ Tấn Vĩnh, thời gian tới, Thành Đoàn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, ĐVTN một số vấn đề, như: vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc giải quyết cơ bản những vấn đề về biên giới, biển đảo cũng như chức năng, nhiệm vụ và phạm vi phụ trách của các lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới, biển đảo...

“Để công tác tuyên truyền biển đảo được rộng rãi, thu hút mọi tầng lớp và dễ đi vào lòng người chúng tôi sẽ tập trung xây dựng hình thức sân khấu hóa, biểu diễn lưu động để phục vụ nhân dân và ĐVTN. Tuy nhiên, cơ bản nhất vẫn là cán bộ Đoàn và hệ thống báo cáo viên của Đoàn phải tự trang bị và được học tập bồi dưỡng kiến thức về công tác tuyên truyền biển đảo. Có như vậy mới đáp ứng yêu cầu tuyên truyền biển đảo trong tình hình hiện nay” – Tấn Vĩnh cho biết.

Trao tặng "Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm" cho em Lê Đức Trung- Trường THPT Cửa Tùng, Quảng Trị

Sáng ngày 16/7/2026, tại xã Cửa Tùng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức trao tặng Bằng khen và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho em Lê Đức Trung, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Cửa Tùng vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy cấp.

16/07/2026

76 năm Thanh niên xung phong: Tiếp nối truyền thống xung kích trong kỷ nguyên mới

Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/7/1950 - 15/7/2026), lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Không chỉ góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và xây dựng đất nước sau chiến tranh, các thế hệ Thanh niên xung phong còn để lại một di sản tinh thần quý báu.

15/07/2026

Nghiêng mình bên ‘tọa độ lửa’ Khuyến Lương

Bên nhà bia di tích bến phà Khuyến Lương (Hà Nội) – nơi từng được mệnh danh là “tọa độ lửa” năm xưa, những mái đầu bạc và những màu áo xanh tình nguyện đã cùng nghiêng mình, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của đất nước.

15/07/2026

Nghẹn ngào đêm tri ân ở Vị Xuyên

Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên trong lễ thắp nến tri ân đầy xúc động. Khi từng bức ảnh chân dung được trao tận tay thân nhân các gia đình liệt sĩ, nhiều người không giấu được nước mắt.

15/07/2026

Tri ân những Anh hùng liệt sĩ 'Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử'

Đoàn hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên và thăm, tặng quà đội hình thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

15/07/2026

Quảng Ninh: Trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ phục dựng trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa" 

Chiều 13/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức trao tặng một số bức ảnh chân dung liệt sĩ đã được phục dựng đến thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn các phường Đông Mai, Đông Triều và Cao Xanh. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa", hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

14/07/2026