
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm
Tham dự buổi lễ kỷ niệm có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đông đảo đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong nước; các vị khách quốc tế; lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh Quân đội, cán bộ lão thành cách mạng, các cựu chiến binh từng tham gia làm nên Chiến thắng Buôn Ma Thuột.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm
Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng là vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa và lịch sử, đóng vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; được coi là nóc nhà Đông Dương. Với vị trí chiến lược quan trọng của Buôn Ma Thuột, tháng 3/1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định chọn Buôn Ma Thuột làm trận đánh điểm huyện, đột phá - trận quyết chiến chiến lược, “phát pháo lệnh” mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khúc ca khải hoàn Chiến thắng Tây Nguyên 1975, Chiến thắng Buôn Ma Thuột - đỉnh cao của nghệ thuật quân sự, mãi luôn là niềm tự hào của quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên cũng như của cả nước.

Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm
Sau ngày giải phóng, phát huy tinh thần chiến thắng Buôn Ma Thuột, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, cùng cả nước bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 50 năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt 7%/năm. Quy mô kinh tế mở rộng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 74,7 triệu đồng/người. Cơ cấu các ngành kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực, đúng định hướng. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được bảo đảm; chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên.

Các đại biểu tham dự chương trình
Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra; chú trọng giữ gìn và vun đắp tình đoàn kết thống nhất, trong sạch, vững mạnh trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
Phó Thủ tướng tin tưởng, phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang cùng với những thành tựu to lớn đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục phát huy tinh thần Chiến thắng Buôn Ma Thuột, tiến bước vào kỷ nguyên mới, phát triển phồn vinh, ấm no, hạnh phúc.
Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đọc diễn văn, khẳng định tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của Chiến thắng Buôn Ma Thuột: Tròn 50 năm trước, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương quyết định mở Chiến dịch Tây Nguyên nhằm giải phóng các tỉnh Tây Nguyên, tạo thế chiến lược mới trên chiến trường miền Nam, trong đó lấy Buôn Ma Thuột làm mục tiêu chủ yếu của chiến dịch. Đầu tháng 2/1975, Tỉnh ủy Đắk Lắk được phổ biến quyết định của Trung ương về việc chọn Buôn Ma Thuột làm trận đột phá mở màn chiến dịch giải phóng Tây Nguyên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành nhiều phiên họp bàn các biện pháp phối hợp với đòn tiến công của bộ đội chủ lực; quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là các cấp ủy đảng về phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh trước thời cơ lịch sử.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sách tại lễ kỷ niệm
Thực hiện nhiệm vụ nghi binh, tạo thế chiến dịch, từ đầu tháng 3-1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch sử dụng Sư đoàn 968 hoạt động nghi binh ở khu vực Bắc Tây Nguyên, buộc Sư đoàn 23 của địch phải chuyển một bộ phận lực lượng từ Buôn Ma Thuột sang Kon Tum, Pleiku để đối phó. Ngày 4/3/1975, bộ đội ta chính thức nổ súng mở màn Chiến dịch Tây Nguyên. Từ ngày 4 đến ngày 9/3, quân ta đánh cắt tuyến giao thông trên các đường số 19, 21 (nay là Quốc lộ 26), cô lập Tây Nguyên, chia cắt đường số 14 để cô lập hai khu vực Bắc Tây Nguyên với Nam Tây Nguyên; lần lượt tiến công đánh chiếm quận lỵ Thuần Mẫn, Đức Lập, cô lập triệt để thị xã Buôn Ma Thuột.
Theo đúng ý đồ chiến lược, khoảng 2 giờ sáng ngày 10/3/1975, Bộ tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên phát lệnh tất cả các hướng đồng loạt nổ súng tiến công vào thị xã Buôn Ma Thuột. Đến sáng ngày 11/3/1975, bộ binh, xe tăng và trọng pháo của ta tập trung đánh vào Sư bộ 23; địch chống trả quyết liệt, nhưng đến 10 giờ sáng, quân ta đã làm chủ các mục tiêu, chiếm lĩnh Sư bộ 23 của địch, bắt sống tên Đại tá Nguyễn Trọng Luật, Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Tiểu khu Buôn Ma Thuột và tên Đại tá Vũ Thế Quang - Sư đoàn phó Sư đoàn 23 của địch. Lực lượng của ta đã giải phóng và làm chủ hoàn toàn thị xã Buôn Ma Thuột. Ngày 18/3/1975, Ủy ban quân quản thị xã Buôn Ma Thuột do đồng chí Y Blốk Êban, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh làm Chủ tịch ra mắt trước 300 đại biểu nhân dân tại Đình Lạc Giao.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần yêu nước, cách mạng, đoàn kết một lòng, vùng lên chiến đấu giải phóng quê hương, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang. Chỉ trong 20 ngày trong tháng 3/1975, quân và dân của ta đã đánh bại và làm tan rã toàn bộ quân chủ lực của địch trên địa bàn Đắk Lắk và Tây Nguyên, hỗ trợ và tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang địa phương tiêu diệt lực lượng địch ở cơ sở, phát động quần chúng nổi dậy làm chủ và giải phóng hoàn toàn 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh là Đắk Lắk, Quảng Đức, Phú Bổn với khoảng 400.000 dân.
Chiến thắng Buôn Ma Thuột đã buộc quân địch phải rút bỏ Tây Nguyên, lực lượng tàn quân tháo chạy cũng bị tiêu diệt gọn. Thất thủ ở Tây Nguyên, chính quyền Sài Gòn và cố vấn Mỹ bàng hoàng, sửng sốt, hoàn toàn bất ngờ và rơi vào thế bị động. Thắng lợi to lớn, toàn diện của trận đánh Buôn Ma Thuột đã tạo ra đột biến về chiến lược, tạo ra thế và lực mới để chúng ta giành thắng lợi từ bộ phận đến giành thắng lợi hoàn toàn, xuất hiện thời cơ chiến lược giải phóng miền Nam nhanh hơn, chín muồi hơn. Đó là cơ sở để Đảng ta bổ sung quyết tâm chiến lược, rút ngắn thời gian kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam trong 2 năm xuống còn 55 ngày đêm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các hướng chiến trường nắm thời cơ, huy động toàn bộ lực lượng, mở ra chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tiến lên giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, Đảng và Nhà nước đã trao tặng tỉnh danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Thành phố Buôn Ma Thuột được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.
Cũng tại lễ kỷ niệm, các đại biểu được xem phim tư liệu về Chiến thắng Buôn Ma Thuột, và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt do Đoàn ca múa nhạc Đắk Lắk và Lữ đoàn Đặc công bộ 198 (Binh chủng Đặc công) dàn dựng, biểu diễn, tái hiện hào khí của Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến thắng Buôn Ma Thuột 50 năm trước.
TIN KHÁC
Xem thêm
Tiếp nối hành trình “Sống mãi tuổi 20”
ĐTN: Tiếp nối hành trình tiếp lửa thanh niên, ngày 18/3, Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam, với gần 400 cựu cán bộ Đoàn đến từ 8 tỉnh, thành phố, có chuyến về nguồn qua các "Địa chỉ đỏ" của tỉnh Tây Ninh.
19/03/2026Dấu ấn bản lĩnh, trí tuệ Việt từ bản làng đến trường quốc tế
Không chỉ sở hữu những thành tích đáng nể, ba đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Mùa A Thi, TS Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh và Trần Minh Hoàng đã chia sẻ câu chuyện đầy cảm hứng về bản lĩnh, lòng quả cảm, sự kiên trì và tư duy hội nhập của thế hệ trẻ Việt Nam.
17/03/2026Đã xét chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025
Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 họp đánh giá kỹ lưỡng, các thành viên đã bỏ phiếu để bình chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.
17/03/2026Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá sau 13 năm triển khai
ĐTN: Sáng 9/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
09/03/2026Bí thư TW Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm nguyên Chủ tịch nước và Mẹ Việt Nam anh hùng
Ngày 6/3, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TW, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của TW Đoàn đến thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nhành tại TPHCM.
06/03/2026Đồng Tháp: Lan tỏa nghĩa tình – Tiếp lửa thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc
Ngày 04/3/2026, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp phối hợp cùng Mobifone Đồng Tháp tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ, đồng thời trao tặng quà cho gia đình chính sách và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn có tân binh nhập ngũ trên địa bàn tỉnh.
05/03/2026