![]() |
| Đ/c Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TƯ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. |
Cùng tham dự có đồng chí Vũ Thành Long, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Hoàng Bá Nam, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Ninh và lãnh đạo các tỉnh Đoàn trong cụm Trung du Bắc bộ.
Hội nghị Giao ban đã tập trung đánh giá những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào TTN 3 tháng đầu năm; những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Bí thư Trung ương Đoàn định hướng trong 9 tháng cuối năm 2013. Theo đó, thực hiện chủ đề công tác năm 2013 “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn”, bám sát chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, công tác Đoàn và phong trào TTN các tỉnh Cụm Trung du Bắc Bộ có nhiều sự đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, phương thức, có bước phát triển mới toàn diện, tổ chức nhiều hoạt động lớn có quy mô, cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực; chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp để tăng cường các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động của Đoàn, Hội, Đội. Trong quý I/2013, các cấp bộ Đoàn cụ thể hoá bằng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn và đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt; cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra với nhiều mô hình mới, cách làm hay và sáng tạo được triển khai sâu rộng, sát với đòi hỏi và yêu cầu thực tiễn, từng bước đáp ứng nguyện vọng của thanh niên, tạo được sự ủng hộ và đánh giá cao của xã hội, đóng góp tích cực vào các nội dung phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong Cụm. Cụ thể, các tỉnh trong Cụm đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mừng Đảng, mừng Xuân Quý Tỵ 2013; giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật và định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quôc lần thứ X, tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc với nhiều cách làm sáng tạo. Chỉ đạo trong các cấp bộ Đoàn tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cán bộ Đoàn, ĐVTN tham gia góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thông qua các hội nghị diễn đàn, sinh hoạt chi đoàn.
Các phong trào “xung kích, đồng hành” đã thực sự đi vào đời sống của ĐVTN, được ĐVTN nhiệt tình tham gia và đã có hiệu ứng xã hội to lớn trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên; phong trào thanh niên tình nguyện, sáng tạo trẻ phát triển sâu rộng, hiệu quả thú hút sự tham gia và tăng chất lượng tập hợp, đoàn kết thanh niên. Nổi bật là các đơn vị trong cụm đã đảm nhận 672 công trình, phần việc thanh niên trong chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong lao động sản xuất và xây dựng nông thôn mới; đồng loạt chỉ đạo trong toàn Đoàn chương trình Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ 7 tình nguyện thu hút được sự tham gia của 127.215 đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia và nhân dân tham gia trồng mới gần 173.500 cây xanh hoàn nguyên môi trường, nạo vét được 74km kênh mương nội đồng thu gom gần 130 tấn rác thải các loại. Tổ chức thăm và tặng 5.328 suất quà trị giá gần 2 tỷ đồng cho gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, 09 đợt hiến máu nhân đạo với thông điệp “Sẻ giọt máu đào- Trao niềm hy vọng” với sự tham gia của trên 12.000 lượt đoàn viên, thanh niên thu được gần 5.100 đơn vị máu. Các hoạt động khám chữa bệnh và phát thuốc nhân đạo cũng được các đơn vị quan tâm triển khai, trong 3 tháng đầu năm, trong cụm đã tổ chức 23 đợt khám chữa bệnh và phát thuốc nhân đạo cho 27.316 người với tổng số tiền là 303 triệu đồng…
![]() |
| Các đơn vị trong cụm Trung du Bắc bộ đã thống nhất giao ước thi đua năm 2013 |
Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các tỉnh Đoàn trong Cụm đã khẳng định thêm những kết quả đạt được 3 tháng đầu năm, đồng thời nêu ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, chia sẻ kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm mới, hiệu quả trong quá trình tổ chức hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn đã biểu dương những kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm, góp phần vào thành công chung của công tác Đoàn và phong trào TTN cả nước và ổn định tình hình kinh tế - xã hội của cả nước.
Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị, các tỉnh Đoàn trong Cụm cần tận dụng các lợi thế, tập trung giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống; trên cơ sở chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và toàn quốc lần thứ X, các tỉnh Đoàn cần làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các vấn đề, nhất là đào tạo nguồn nhân lực, luân chuyển cán bộ, đồng thời quan tâm hơn đến việc cụ thể hóa chủ đề năm là “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn” để có giải pháp chỉ đạo, tăng cường hơn trong những tháng cuối năm, quan tâm đến các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao cho đoàn thanh niên của tỉnh; chú trọng đến tuyên truyền các vấn đề nóng như môi trường, an toàn giao thông; rà soát lại công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh. Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh, Đoàn TN các tỉnh trong Cụm tổ chức triển khai các hoạt động gắn với ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, nhất là quan tâm đến trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa; tổ chức các hoạt động trong chiến dịch TNTN hè theo hình thức ra quân và hội quân tùy điều kiện để phát động, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ…
Trao tặng "Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm" cho em Lê Đức Trung- Trường THPT Cửa Tùng, Quảng Trị
Sáng ngày 16/7/2026, tại xã Cửa Tùng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức trao tặng Bằng khen và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho em Lê Đức Trung, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Cửa Tùng vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy cấp.
16/07/202676 năm Thanh niên xung phong: Tiếp nối truyền thống xung kích trong kỷ nguyên mới
Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/7/1950 - 15/7/2026), lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Không chỉ góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và xây dựng đất nước sau chiến tranh, các thế hệ Thanh niên xung phong còn để lại một di sản tinh thần quý báu.
15/07/2026Nghiêng mình bên ‘tọa độ lửa’ Khuyến Lương
Bên nhà bia di tích bến phà Khuyến Lương (Hà Nội) – nơi từng được mệnh danh là “tọa độ lửa” năm xưa, những mái đầu bạc và những màu áo xanh tình nguyện đã cùng nghiêng mình, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của đất nước.
15/07/2026Nghẹn ngào đêm tri ân ở Vị Xuyên
Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên trong lễ thắp nến tri ân đầy xúc động. Khi từng bức ảnh chân dung được trao tận tay thân nhân các gia đình liệt sĩ, nhiều người không giấu được nước mắt.
15/07/2026Tri ân những Anh hùng liệt sĩ 'Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử'
Đoàn hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên và thăm, tặng quà đội hình thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.
15/07/2026Quảng Ninh: Trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ phục dựng trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa"
Chiều 13/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức trao tặng một số bức ảnh chân dung liệt sĩ đã được phục dựng đến thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn các phường Đông Mai, Đông Triều và Cao Xanh. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong Dự án "Phục dựng 1.000 bức ảnh Thời hoa lửa", hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
14/07/2026