Cách đây hơn 1 tháng, ngày 8.4, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Đây là lần đầu tiên Đảng ban hành một quy định mang tính hệ thống, toàn diện, đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử về tư duy quản lý công tác chính trị, tư tưởng.
Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của quy định này và trách nhiệm của cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, chiều 15/5, Trung ương Đoàn chỉ đạo Báo Thanh Niên tổ chức hội thảo với chủ đề: "Công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường trong kỷ nguyên mới".
Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực TW Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đinh Thị Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương; Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TW.
Quang cảnh Hội thảo
Hội thảo hướng đến 3 mục tiêu trọng tâm
Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của Quy định số 19-QĐ/TW do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành vào ngày 8.4.2026.
Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, thay đổi cốt lõi của Quy định 19 là sự chuyển mạnh từ trạng thái "định hướng", "khuyến khích" sang "quy định bắt buộc", từ định tính sang định lượng cụ thể. Công tác chính trị, tư tưởng không còn là nhiệm vụ trừu tượng mà phải được đo lường bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và mức độ hài lòng của nhân dân.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo
Với việc tổ chức hội thảo với chủ đề "Công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường trong kỷ nguyên mới", thông qua các báo cáo tham luận chuyên sâu và một phiên thảo luận trực tiếp của các chuyên gia, nhà khoa học và thủ lĩnh thanh niên, hội thảo hướng đến 3 mục tiêu trọng tâm. Đó là: làm rõ những điểm mới, mang tính đột phá của Quy định 19; nhận diện rõ những thách thức trên không gian mạng, từ đó tìm ra các giải pháp để công tác chính trị, tư tưởng thực sự thực hiện được sứ mệnh "đi trước mở đường, chủ động dẫn dắt"; hiến kế đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng cho thanh niên.
Cụ thể hóa các nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV và Quy định số 19-QĐ/TW
Phát biểu chỉ đạo và đề dẫn hội thảo, đồng chí Đinh Thị Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, nhấn mạnh Quy định số 19-QĐ/TW đánh dấu sự đổi mới tư duy, nhận thức lý luận - tư tưởng trên cơ sở lấy "4 kiên định" là nguyên tắc nền tảng, bất biến, chuyển mạnh từ "định hướng, khuyến khích" sang "chế định, bắt buộc", "điều chỉnh hành vi", từ đánh giá "định tính" sang "định lượng" cụ thể, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất.
Đồng chí Đinh Thị Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội thảo
Theo đồng chí Đinh Thị Mai, hội thảo hôm nay có ý nghĩa sâu sắc, là bước cụ thể hóa các nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV và Quy định số 19-QĐ/TW vào thực tiễn công tác tư tưởng, chính trị của các đoàn thể các cấp trong kỷ nguyên phát triển mới.
Để đạt được mục đích mà hội thảo đề ra, đồng chí Đinh Thị Mai lưu ý 3 nhóm nội dung cần tập trung thảo luận: Đó là, làm rõ phương thức, cơ chế ràng buộc để "lượng hóa" trách nhiệm trong thực hiện Quy định số 19; Định hình các giải pháp "đi trước, mở đường", "chủ động dẫn dắt", nhất là trên không gian mạng; Đồng thời, cần đột phá trong đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ. Trong đó, tập trung làm rõ phương thức mới tuyên truyền để biến những nghị quyết khô khan thành các sản phẩm thông tin hấp dẫn phù hợp với thế hệ trẻ hiện nay giúp thanh niên thấm nhuần "4 kiên định", biến việc "nghe - nói - viết - hành động" theo nghị quyết trở thành chuẩn mực công vụ, văn hóa số. Đặc biệt, gắn giáo dục lý luận với thực tiễn để thanh niên thực sự là lực lượng xung kích, tiên phong, chủ lực trên mặt trận tư tưởng số.
Công tác chính trị, tư tưởng phải được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, phương thức
Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TW cho biết, Hội thảo không chỉ góp phần làm sâu sắc thêm nhận thức về vị trí, vai trò của công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới mà còn tạo diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, cán bộ thực tiễn trao đổi, hiến kế các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện Quy định số 19 của BCH TW Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng thời gian tới.
Đồng chí Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TW phát biểu tại Hội thảo
Theo đồng chí Ngô Văn Cương, trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức, vai trò của công tác chính trị, tư tưởng càng trở nên đặc biệt quan trọng. Điều đó đòi hỏi công tác chính trị, tư tưởng phải được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, phương thức và tư duy triển khai.
Để thực hiện mục tiêu công tác chính trị, tư tưởng thực sự "đi trước, mở đường" trong kỷ nguyên mới, đồng chí Ngô Văn Cương đề nghị cần tập trung nghiên cứu, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Trong đó, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng. Đây không phải nhiệm vụ riêng của lĩnh vực tuyên giáo, dân vận hay một cơ quan chuyên trách nào mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng gần gũi, thiết thực, hiện đại, phù hợp với từng đối tượng, nhất là thanh niên.
Kiên định mục tiêu giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi
Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực TW Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, việc tổ chức hội thảo góp phần làm sáng rõ hơn nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước nhằm cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn tới.
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực TW Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu kết luận Hội thảo
Để nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng trong giai đoạn tới, đồng chí Nguyễn Minh Triết đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, coi đây là nhiệm vụ cốt lõi, xuyên suốt của tổ chức Đoàn.
Bên cạnh đó, tập trung xây dựng và phát triển các trang, kênh thông tin, trào lưu tích cực để định hướng, giáo dục thanh niên trên không gian mạng; Đầu tư và phát triển ứng dụng di động "Thanh niên Việt Nam", công cụ "AI của Đoàn", tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các nền tảng giáo dục chính trị cho thanh niên trên không gian mạng theo hướng quản trị đầu ra, kiểm soát được kết quả cụ thể, có cơ chế thống kê, kiểm đếm, đánh giá định lượng hiệu quả triển khai của từng cấp bộ Đoàn.
Đặc biệt, chú trọng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội thông qua việc kết hợp chặt chẽ nhiều phương thức. Áp dụng dữ liệu lớn để nắm bắt, tổng hợp, xử lý và định hướng dư luận xã hội. Từ việc hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, cần chủ động và kịp thời hơn trong cung cấp thông tin, đưa thông tin nhanh, ngắn gọn, chính xác, giúp thanh niên tiếp cận sớm, đủ với những thông tin chính thống, không bị tác động bởi tin xấu, tin giả, tin độc hại.