Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Cô gái giành giải thưởng kiến trúc quốc tế với đồ án về cầu Long Biên

Đồ án tốt nghiệp với ý tưởng kết nối các không gian quanh cầu Long Biên giúp Đào Phương Linh giành giải thưởng kiến trúc quốc tế Architecture Master Prize (AMP).
11/11/2024 01:22 167

Đào Phương Linh, 24 tuổi, cựu sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội, biết tin đạt giải hồi cuối tháng 10. Đồ án của cô mang tên: "Tiếp biến kiến trúc và cảnh quan đô thị cầu Long Biên", hồi tháng 10.

"Tôi tự hào khi được công nhận bởi các chuyên gia kiến trúc uy tín trên thế giới", Phương Linh nói.

Kiến trúc sư Lê Minh Hoàng, giảng viên hướng dẫn Linh, cho hay AMP là giải thưởng quốc tế nổi bật trong lĩnh vực thiết kế và kiến trúc, do tập đoàn Farmani Group, Mỹ, khởi xướng. Hàng năm, AMP nhận đồ án dự thi từ hơn 80 quốc gia, riêng giải dành cho sinh viên có 42 hạng mục. Đào Phương Linh được chứng nhận "Best of Best" - giải cao nhất ở hạng mục "Cơ sở hạ tầng".

Đào Phương Linh, cựu sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Linh là cựu sinh viên lớp cử nhân kiến trúc tài năng đầu tiên của khoa Kiến trúc. Đồ án của cô hướng tới khôi phục và tái vận hành các di sản già cỗi trong bối cảnh đô thị đương đại. Cô ví von kiến trúc được đưa vào các sinh thái này hoạt động như "stent" trong y học, giúp tạo ra sự vận động, góp phần cải thiện nhận thức của cộng đồng về di sản.

Đề tài của Linh ban đầu không nhận được nhiều đồng thuận từ hội đồng phản biện do phân nhỏ khu vực nghiên cứu. Tuy nhiên, Linh vẫn quyết tâm thực hiện. Suốt gần một năm, cô khảo sát và nghiên cứu địa điểm, tìm hiểu bối cảnh, tiềm năng, từ đó đưa ra đề xuất kiến trúc.

Linh đã đưa ra kịch bản về giao thông và kiến trúc cho những "không gian chết" gắn liền với cầu Long Biên, hệ thống vòm cầu Phùng Hưng. Chẳng hạn, nếu có một cây cầu khác được xây dựng, cầu Long Biên trở thành tuyến đi bộ, đường sắt qua đó không còn hoạt động thì nhà ga sẽ bỏ trống.

Một bản vẽ trong đồ án tốt nghiệp của Linh

Nhiều khu đất công cộng dưới vòm cầu Phùng Hưng hiện làm nơi tập kết rác. Theo kế hoạch của thành phố, những vòm cầu đó sẽ được đục thông ra để kết nối với khu phố cổ, làm nơi trưng bày sản phẩm làng nghề.

Linh đề xuất 4 điểm xung quanh chưa được sử dụng đúng công năng để kết nối chúng thành tuyến du lịch tàu điện. Điểm bắt đầu tại khu vực đường Lê Văn Linh (ngã ba Phùng Hưng) sẽ là nhà điều hành, quảng trường, sinh hoạt lễ hội. Vườn hoa Ngọc Thụy - cuối cầu Long Biên là ga đón. Nhịp nối giữa hai ga là bãi giữa sông Hồng.

Đồ án của Linh được chấm điểm 9,6/10. Theo kiến trúc sư Lê Minh Hoàng, đây là mức điểm cao nhất trong nhiều năm qua ở khoa Kiến trúc.

Ngày học phổ thông, Linh theo chuyên Hóa và được gia đình định hướng theo ngành y. Tuy nhiên, khi tìm hiểu ngành nghề để chuẩn bị vào đại học, nữ sinh nhận ra kiến trúc là ngành mình muốn theo đuổi. Vốn thích vẽ từ nhỏ, có khả năng tưởng tượng, Linh chuyển sang ôn vẽ. Bị bố mẹ phản đối, Linh âm thầm đăng ký nguyện vọng duy nhất vào Đại học Kiến trúc Hà Nội và trúng tuyển với 29,5/40 điểm.

Học ở lớp tài năng, ban đầu cô cũng choáng ngợp và áp lực. Nhưng xác định đi theo đam mê, Linh hiểu rằng bản thân cần kiên trì và nỗ lực. Cô lên kế hoạch và dần dần bắt nhịp được.

Theo Linh, kiến trúc là ngành đào tạo nghề song song với học thuật nên có sự gắn kết giữa giảng viên với sinh viên suốt 5 năm học. Nhờ đó, Linh thường xuyên trao đổi, học hỏi và được định hướng về nghề nghiệp. Cô cũng tự trau dồi kiến thức từ các nguồn trên mạng và thư viện.

"Linh là một trong những sinh viên xuất sắc, nỗ lực, có tinh thần cầu thị và cảm quan kiến trúc tốt", giảng viên hướng dẫn nhận xét.

Ngoài AMP, Linh từng giành giải nhì Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ 12; giải ba cuộc thi Kiến trúc xanh sinh viên 2023...

Linh hiện làm việc tại một văn phòng kiến trúc. Cô cho hay sẽ tích lũy kinh nghiệm làm việc một thời gian, rồi tìm kiếm cơ hội du học.

Theo Vnexpress

Gần 1000 thí sinh tranh tài tại Vòng Khu vực miền Trung và miền Nam Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026

Ngày 13/9/2026, Vòng Khu vực miền Trung và miền Nam Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026 đồng loạt diễn ra với sự tham gia của 453 đội thi, gồm 815 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trong hai khu vực.

14/09/2026

Nữ sinh chuyên văn học công nghệ thông tin giành giải nhất cuộc thi AI

Từng học chuyên văn, Nguyễn Thị Hồng Trang, sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đã vận dụng khả năng đọc hiểu, phân tích để chinh phục trí tuệ nhân tạo (AI). Dự án của Trang vừa giành giải nhất tại cuộc thi Vietnamese Student HackAIthon 2026. 

04/09/2026

Trao 184 giải tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32

Sau 6 tháng tranh tài với gần 54.000 lượt thí sinh, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 khép lại với 184 giải thưởng được trao cho các thí sinh xuất sắc.

29/08/2026

473 công trình nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 26.

20/08/2026

Tuổi trẻ toàn quân đưa kết quả sáng tạo vào thực tiễn

Những năm qua, Phong trào “Sáng tạo trẻ” và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội tiếp tục được triển khai rộng khắp và ngày càng khẳng định sức sống, sức lan tỏa, trở thành động lực thúc đẩy tuổi trẻ toàn quân say mê nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn.

19/08/2026

Những ý tưởng từ lòng nhân ái làm nên sân chơi sáng tạo trẻ

Những đề tài như thiết bị cảnh báo cho người suy giảm trí nhớ, hệ thống phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu bằng AI hay mô hình giáo dục lịch sử địa phương thông minh đã tạo nên điểm nhấn thú vị tại Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị.

22/07/2026