Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Chương trình "Học kỳ trong quân đội" lan tỏa trong xã hội

ĐTN: Chương trình "Học kỳ trong quân đội" với các chuyên đề giáo dục sống động, hấp dẫn thông qua môi trường quân đội đã có tác động mạnh trong thanh thiếu nhi, nhất là học sinh THCS và THPT; thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp xã hội và các bậc phụ huynh.
08/06/2023 07:57 7089

Sáng 8/6, Trung ương Đoàn tổ chức Họp đánh giá, quán triệt công tác tổ chức chương trình "Học kỳ trong quân đội" năm 2023. Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư dự và chủ trì chương trình làm việc.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thái An - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn; Đại tá Trần Viết Năng - Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội; cùng đại diện các tỉnh, thành đoàn và các đơn vị sự nghiệp thuộc T.Ư Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư và đồng chí Nguyễn Thái An - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn chủ trì buổi họp

Theo báo cáo sơ bộ, năm 2023, cả nước 54 đơn vị tổ chức chương trình "Học kỳ trong quân đội", với 109 khóa học và 6.098 học viên. Đến thời điểm này, có 73 khóa học đã được triển khai, với đội tuổi học viên tham gia tập trung vào nhóm tuổi từ 11-17 tuổi.

Nội dung chương trình "Học kỳ trong quân đội" được các đơn vị triển khai với nhiều hình thức khác nhau tuy theo điều kiện, đặc thù từng địa phương, trong đó tập trung vào 03 nội dung chính là : giáo dục quốc phòng, rèn luyện kỹ năng và hoạt động bổ trợ. 

Nhiều tỉnh, thành đoàn đã huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện miễn, giảm học phí cho con em cán bộ, sĩ quan, quân nhân trong quân đội; thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách. 

Thông qua môi trường quân đội, chương trình đã rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, tính kỷ luật, tự lập để các em phát triển tư duy, nhận thức đúng đắn, nâng cao trách nhiệm bản thân với gia đình, xã hội, giúp các em tự tin, vững vàng hơn trong cuộc sống.

Đặc biệt, chương trình đã thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp xã hội và các bậc phụ huynh; trở thành hoạt động nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Tại buổi họp đánh giá, đại diện các tỉnh, thành đoàn và các đơn vị đang tổ chức chương trình "Học kỳ trong quân đội" đã nêu ra một số hạn chế trong quá trình tổ chức như: công tác tuyên truyền chưa được đẩy mạnh; việc phối hợp tuyển sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất chưa chặt chẽ; một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm quy định về trang phục; một vài đơn vị tư nhân đang mượn danh chương trình để tổ chức tuyển sinh...

Đổi mới để khẳng định uy tín, chất lượng

Kết luận buổi làm việc, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định tính lan tỏa của chương trình; đồng thời ghi nhận, biểu dương các đơn vị đã xây dựng và triển khai chương trình đạt kết quả cao. Đặc biệt, nhiều đơn vị đã chủ động thực hiện miễn, giảm học phí cho con em quân nhân, gia đình chính sách và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc việc tổ chức chương trình "Học kỳ trong quân đội" theo đúng nội dung các văn bản hướng dẫn của T.Ư Đoàn và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của chương trình trên các phương tiện truyền thông.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức, cách thức thực hiện để tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng của chương trình "Học kỳ trong quân đội".

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành đoàn

Đồng chí lưu ý thống nhất sử dụng trên gọi chính xác của chương trình là "Học kỳ trong quân đội". Trong triển khai, cần kiểm tra sức khỏe của học viên trước khi tham gia chương trình; có phương án đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các em; công tác tuyển chọn, quán triệt, tập huấn cho điều phối viên, tình nguyện viên chặt chẽ hơn; công khai kinh phí, định mức đóng góp tham gia chương trình; nghiêm cấm các đơn vị ngoài tổ chức Đoàn đứng ra tổ chức chương trình.

Bên cạnh đó, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cũng khuyến khích các đơn vị huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để giảm thiểu đóng góp của học viên tham gia chương trình cũng như có thêm nhiều học sinh gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc được tham gia./.

Kiều Anh

Bí thư thứ nhất TW Đoàn chúc mừng Báo Tiền Phong nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), sáng 18/6, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã tới thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Tiền Phong.

18/06/2026

Tiếp lửa những người làm báo của Đoàn

Thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí của Đoàn nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, đồng chí Nguyễn Tường Lâm bày tỏ sự ghi nhận đối với những đóng góp của đội ngũ người làm báo, đồng thời kỳ vọng các đơn vị tiếp tục đổi mới, sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động của Đoàn, Hội và thanh niên.

18/06/2026

Bí thư thứ nhất TW Đoàn chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026), ngày 17/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã tới chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam.

18/06/2026

TW Đoàn đánh giá rất cao trách nhiệm và đóng góp lớn của Báo Thanh Niên

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết Ban Bí thư TW Đoàn tự hào và đánh giá rất cao trách nhiệm, đóng góp của Báo Thanh Niên.

18/06/2026

Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026): Giá trị lịch sử và sức sống trường tồn của khát vọng độc lập dân tộc

Ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn-Gia Định), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên tàu Amiral Latouche-Tréville rời Tổ quốc, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước kéo dài gần 30 năm.

05/06/2026