Trong bối cảnh dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ Đoàn trong Cụm Duyên hải Nam Trung Bộ đã chủ động rà soát, sáng tạo và linh hoạt trong hình thức tổ chức các hoạt động phong trào, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đơn vị.

Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn tại điểm cầu Hà Nội
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tường Lâm- Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá, năm 2021 mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng toàn Cụm hầu hết đều đạt các chỉ tiêu so với yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp có những mô hình hết sức sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở. Qua trao đổi với cấp ủy đều có sự ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Đoàn.
Tuy nhiên, theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, trong quá trình triển khai các hoạt động, Cụm cần đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin. Trong 8 chỉ tiêu xây dựng từ đầu năm, có 02 nội dung không đạt, nhất là chỉ tiêu tuyên truyền học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và chỉ tiêu kết nạp Đảng đối với đoàn viên ưu tú. Đồng chí Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh “Cần phải xem xét lại trách nhiệm của các đơn vị, muốn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp, phải bồi dưỡng cho họ để họ tốt hơn, đạt được yêu cầu cấp ủy cần. Điều này cũng cho thấy các đơn vị mới chỉ tập trung vào công tác phát hiện mà chưa bồi dưỡng”.
Năm 2022 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị, toàn Cụm cần chủ động xây dựng các phương án hoạt động để chủ động hơn trong công việc, tránh bị động. Bên cạnh đó, các tỉnh trong Cụm nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật liên quan đến Luật Thanh niên mới được ban hành và trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam có 07 Đề án Chính phủ giao cho Trung ương Đoàn chủ trì, tham mưu, đây là cơ sở pháp lý để các tỉnh căn cứ vào đó xây dựng kế hoạch cho mình. Đồng thời, toàn Cụm đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên; tiếp tục có chính sách hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi khó khăn vì đại dịch Covid-19. Ngoài ra, các đơn vị cũng phải chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đặc biệt nâng cao năng lực số cho thanh niên.
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm cho biết: Năm 2022, có 2 nội dung đặc biệt quan trọng là công tác xây dựng văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự. Đây là dịp thuận lợi để rà soát nhân sự, nhiều đơn vị báo cáo gặp khó khăn trong luân chuyển cán bộ. Điều này cũng phải nhìn nhận lại trách nhiệm của chúng ta, cần có sự bồi dưỡng để thời cơ đến có thể luân chuyển.

7 tỉnh Cụm Duyên hải Nam Trung Bộ tham gia Hội nghị trực tuyến
Với chủ đề công tác năm “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Duyên hải Nam Trung Bộ trong năm 2021 có nhiều chuyển biến và đạt kết quả khả quan trên các mặt công tác, đáp ứng đúng nhu cầu nguyện vọng của thanh niên và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
Năm 2021, các cấp bộ Đoàn trong Cụm đã thực hiện 34 CTTN cấp tỉnh, 340 CTTN cấp huyện và 5.822 phần việc, công trình thanh niên xung kích tình nguyện vì cộng đồng.
Thực hiện chủ đề công tác năm, các cấp bộ Đoàn trong Cụm phối hợp với sở ngành và đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động như tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp. Triển khai và duy trì hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi dành cho thanh niên; Xây dựng các tổ hợp tác thanh niên, tổ tiết kiệm và mô hình liên kết phát triển kinh tế trong thanh niên.
Tiêu biểu như: Quảng Ngãi tổ chức 10 hoạt động tư vấn hướng nghiệp thu hút 29.000 ĐVTN tham gia, giới thiệu được việc làm cho 2.000 thanh niên; Tính đến 30/10/2021, doanh số cho vay đạt 40 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên 558,4 tỷ đồng với 11.468 hộ vay và 344 Tổ TK & VV. Bình Định có 210 tổ thanh niên vay vốn, với 7.526 hộ vay từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách với số dư nợ hiện nay hơn 275,511 tỷ đồng; đến nay đã hỗ trợ 09 dự án với tổng số tiền là 1,558 tỷ đồng từ nguồn vốn 120 của Trung ương Đoàn; hỗ trợ 13 dự án thanh niên làm kinh tế giỏi. Khánh Hòa thực hiện 08 Vườn ươm sinh kế, triển khai mô hình “Cà phê khởi nghiệp” và “Cà phê doanh nhân”, có 186 tổ vay vốn với 7.445 hộ vay, tổng dư nợ ủy thác cuối năm là 229.266 tỷ đồng. Quảng Nam tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 40.000 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho hơn 6.000 thanh niên, xuất khẩu lao động 105 thanh niên. Hiện nay, toàn tỉnh có 58 Hợp tác xã, 76 Tổ hợp tác, 289 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi và 45 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được duy trì hiệu quả; nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH do Đoàn Thanh niên quản lý là 728,805,36 triệu đồng với 457 tổ tiết kiệm vay vốn và 17.040 hộ vay.
Về công tác đoàn viên, các đơn vị trong Cụm đã kết nạp 93.543 đoàn viên mới; giới thiệu 16.820 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn, Cụm cũng đã triển khai Hướng dẫn xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” đến tất cả các cơ sở đoàn trong Cụm.
Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới
Trung ương Đoàn tiếp tục xác định “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” là giá trị cốt lõi của hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; lấy phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” làm môi trường thực tiễn chủ yếu để thanh niên rèn luyện 12 tiêu chí thông qua 5 nội dung tiên phong.
02/10/20266 giải Nhất Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân phía Nam
Sau hơn 2 ngày tranh tài, Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Nam đã bế mạc tại TP. Cần Thơ. Hội thi thu hút 18 đội và hơn 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong quân đội khu vực phía Nam tham gia.
02/10/2026Hơn 300 cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ Quân đội tranh tài tại Cần Thơ
Sau thành công của vòng tuyển chọn phía bắc, Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân khu vực phía nam đã khai mạc với 18 đội tham gia.
01/10/2026Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 2, khoá XIII
Sáng 28/9, tại Thái Nguyên, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 2, khoá XIII năm 2026. Đồng chí Bùi Quang Huy- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Minh Triết- Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn chủ trì hội nghị.
28/09/2026Đồng chí Hồ Phúc Hải giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An
Chiều 25.9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về công tác cán bộ.
26/09/2026Thành Đoàn Đà Nẵng chủ động triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị
Chiều ngày 25/9, đồng chí Nguyễn Tường Lâm- Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Đoàn chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Thành đoàn Đà Nẵng kiểm tra chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và chương trình hành động số 20- CTHĐ/TWĐTN-KHCN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
25/09/2026