
Cùng dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cựu chiến binh Hải quân.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc mà Hải quân nhân dân Việt Nam đã đạt được trong chặng đường lịch sử 70 năm qua.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hải quân nhân dân Việt Nam là thành phần quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp hiệp đồng của các quân khu, quân binh chủng, các cấp, các ngành, trong tình thương yêu đùm bọc của Nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài; Quân chủng Hải quân đã được tôi luyện và ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, chiến đấu và chiến thắng vẻ vang, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc, đóng góp to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thành quả đó xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng” của Quân chủng. Những chiến công xuất sắc của Quân chủng Hải quân đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc, tô thắm truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Theo Chủ tịch nước Lương Cường, trong thời kỳ đổi mới, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân chủng Hải quân luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, nhanh chóng phát triển lực lượng tiến lên hiện đại.
Chủ tịch nước cho biết, trước các thách thức an ninh phi truyền thống cùng với sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch và những diễn biến phức tạp của tình hình biển Đông, đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói riêng.
Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch nước yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tập trung quán triệt và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Trong đó, Quân chủng cần tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; luôn nêu cao cảnh giác, nhận thức rõ đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, nhạy bén, sắc sảo trong nắm bắt và giải quyết những vấn đề mới phát sinh; kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tỉnh táo xử trí chuẩn xác những tình huống phức tạp.
Quân chủng phải kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp “đúng”, “trúng”, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, vừa chủ động giải quyết từng bước vững chắc các tranh chấp. Xây dựng Quân chủng tinh, gọn, mạnh, hiện đại; chủ động chuẩn bị mọi điều kiện cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và sẵn sàng cho mọi tình huống, kể cả chiến tranh hiện đại.
Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển; xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tăng cường hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế với hải quân các nước trong khu vực và trên thế giới.
Chủ tịch nước tin tưởng, với sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cùng bề dày truyền thống 70 năm hào hùng, Quân chủng Hải quân sẽ tiếp tục giữ vững đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân chủng Hải quân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, được tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập, 3 Huân chương Quân công, 4 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 1 Huân chương Lao động. Cùng đó, 82 lượt tập thể, 58 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; hàng chục ngàn lượt tập thể, cá nhân được trao tặng huân, huy chương và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Bồi đắp lòng biết ơn, tri ân qua hành trình hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm'
Từ những buổi hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN, đến việc chỉnh trang nghĩa trang chuẩn bị khai quật các phần mộ chưa xác định thông tin... đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã lặng lẽ góp sức, thể hiện lòng biết ơn, tri ân và cùng thắp lên hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
10/07/2026Thế hệ trẻ tiếp bước những huyền thoại hoa lửa trong thời đại mới
Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định: Nếu như thế hệ đi trước đã thắp lên ngọn lửa bằng ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, thế hệ thanh niên hôm nay có trách nhiệm giữ gìn ngọn lửa ấy được sáng trong thời đại mới.
06/07/2026Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị
Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
30/06/2026Quy định mới về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 244/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.
29/06/2026Vĩ đại trong cống hiến, bình dị trong đời thường làm nên tầm vóc La Văn Cầu
Nhìn lại cuộc đời gần 1 thế kỷ của đại tá, anh hùng La Văn Cầu, điều gây xúc động sâu sắc không chỉ là cánh tay để lại chiến trường hay những chiến công lừng lẫy, mà còn là nhân cách khiêm nhường, lối sống giản dị và đạo lý 'sống là người có ích' của ông.
29/06/2026