Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ sáng lập Lực lượng TNXP Việt Nam

Sáng 15/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ sáng lập Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2015) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đội Thanh niên xung phong 36.
15/07/2015 09:00 1236
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc; cùng đông đảo cựu Thanh niên xung phong qua các thời kỳ đến dự buổi lễ. Các đại biểu dự lễ đã thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN


Đọc diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Nguyễn Anh Liên nêu rõ: Cách đây đúng 65 năm ngày 15/7/1950, tại Núi Hồng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Chiến khu Việt Bắc, thực hiện chủ trương của Bác Hồ, Đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương đầu tiên được thành lập dưới sự tổ chức và chỉ đạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc. Chỉ sau 2 tháng ra đời, đầu tháng 9/1950, Đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương đã nhận lệnh lên đường phục vụ chiến dịch Biên giới. Các chiến sĩ thanh niên xung phong đã dũng cảm vượt qua lửa đạn, bám sát phục vụ bộ đội nổ súng tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Đông Khê, diệt 300 tên địch, mở màn thắng lợi Chiến dịch Biên giới. Với thành tích đó, Đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương đã vinh dự được Bác Hồ gửi thư khen. Đặc biệt, ngày 20/3/1951, trên đường đi kiểm tra chiến dịch, Bác Hồ đã đến thăm đơn vị Thanh niên xung phong 312 đang làm nhiệm vụ tại khu rừng Nà Cù (tỉnh Bắc Kạn) và tặng thanh niên xung phong bốn câu thơ: “Không có việc gì khó; Chỉ sợ lòng không bền; Đào núi và lấp biển; Quyết chí ắt làm nên”. Bốn câu thơ đó của Bác đã trở thành định hướng chính trị và phương pháp giáo dục, rèn luyện nghị lực cho lực lượng Thanh niên xung phong và cho cả thế hệ trẻ Việt Nam.

Kể từ ngày ấy, lực lượng Thanh niên xung phong không ngừng phát triển và đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đóng góp công sức, trí tuệ, máu xương, cống hiến toàn bộ tuổi thanh niên để cùng toàn quân, toàn dân làm nên những chiến công oanh liệt: từ “Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu” đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp, đến cao trào Ba sẵn sàng của thanh niên miền Bắc quyết đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ. Đồng thời, hòa cùng với Năm xung phong của thanh niên miền Nam, quyết tâm “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” làm nên “Đại thắng mùa Xuân 1975”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Phát huy truyền thống anh hùng của các thế hệ Thanh niên xung phong, sau ngày Tổ quốc thống nhất, các thế hệ Thanh niên xung phong – Thanh niên tình nguyện lại hăng hái lên đường, có mặt trên những tuyến đầu gian khổ, hoang tàn, đổ nát do chiến tranh tàn phán, vùng đặc biệt khó khăn, thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội để lập thân lập nghiệp gắn với đưa ánh sáng văn hóa đến vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, với tinh thần Thanh niên xung phong, hàng chục vạn cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang ngày đêm nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng hy sinh, công hiến, góp phần bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ, biên cương, biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Đội Thanh niên xung phong 36.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng các cựu Thanh niên xung phong cả nước nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam; chúc mừng các cựu Thanh niên xung phong Đội 36 về danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam vô cùng vinh dự, tự hào, 65 năm trước, đã được Bác Hồ kính yêu trực tiếp thành lập. Trong hơn nửa thế kỷ qua, lực lượng Thanh niên xung phong đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng toàn quân, toàn dân lập nên những chiến công oanh liệt; những chiến tích thần kỳ, hoàn thành thắng lợi công cuộc kháng chiến, cứu nước, thống nhất Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi mãi khắc ghi sự hy sinh, cống hiến to lớn của lực lượng Thanh niên xung phong trong các cuộc kháng chiến, cứu nước và rất đỗi tự hào về truyền thống anh hùng, phẩm chất cách mạng vẻ vang của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam. Trong những cống hiến to lớn của lực lượng Thanh niên xung phong cho đất nước, có đóng góp rất đáng tự hào của Đội Thanh niên xung phong 36, những người đã vượt qua khó khăn, gian khổ, ác liệt, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là phục vụ và bảo vệ Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ, các cơ quan đầu não của Trung ương tại An toàn khu Việt Bắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của Đội Thanh niên xung phong 36. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của Đội Thanh niên xung phong 36. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN


Chủ tịch nước xúc động: Trong suốt mấy chục năm qua, sau khi ra khỏi cuộc chiến tranh trở về với cuộc sống đời thường, hàng chục vạn cán bộ, cựu Thanh niên xung phong dù tuổi cao sức yếu, nhiều người còn phải chống chọi với di hại chiến tranh mang trên mình, những vẫn không ngừng phấn đấu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là các cựu Thanh niên xung phong đã nêu gương sáng trong cuộc sống theo lời Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức của Người, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục lý tưởng, đạo đức, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch nước khẳng định với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc giải quyết chính sách, chăm lo đời sống cho người có công với nước, trong đó có lực lượng cựu Thanh niên xung phong. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận cựu Thanh niên xung phong chưa được giải quyết chế độ ưu đãi, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm, tìm mọi giải pháp sớm hoàn thành công tác giải quyết chế độ ưu đãi người có công đối với các cựu Thanh niên xung phong. Hội Cựu Thanh niên xung phong ở các cấp, với vai trò nhân chứng lịch sử, tiếp tục tham gia, đề xuất và giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng làm tốt hơn nữa công tác giải quyết chính sách và chăm lo đời sống đối với người có công, trong đó có cựu Thanh niên xung phong.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng và con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã chọn; về truyền thống của các thế hệ Thanh niên xung phong cha anh, để thế hệ trẻ ngày càng trưởng thành, làm tốt vai trò xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư thứ nhất TW Đoàn chúc mừng Báo Tiền Phong nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), sáng 18/6, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã tới thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Tiền Phong.

18/06/2026

Tiếp lửa những người làm báo của Đoàn

Thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí của Đoàn nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, đồng chí Nguyễn Tường Lâm bày tỏ sự ghi nhận đối với những đóng góp của đội ngũ người làm báo, đồng thời kỳ vọng các đơn vị tiếp tục đổi mới, sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động của Đoàn, Hội và thanh niên.

18/06/2026

Bí thư thứ nhất TW Đoàn chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026), ngày 17/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã tới chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam.

18/06/2026

TW Đoàn đánh giá rất cao trách nhiệm và đóng góp lớn của Báo Thanh Niên

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết Ban Bí thư TW Đoàn tự hào và đánh giá rất cao trách nhiệm, đóng góp của Báo Thanh Niên.

18/06/2026

Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026): Giá trị lịch sử và sức sống trường tồn của khát vọng độc lập dân tộc

Ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn-Gia Định), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên tàu Amiral Latouche-Tréville rời Tổ quốc, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước kéo dài gần 30 năm.

05/06/2026